Đến nội dung chính

Chương 36: Lần đầu tiên giết yêu, cảm giác như thế nào?

admin 1.063 Chữ Cài Đặt

Lúc này Ôn Liễm Cố cũng không cảm nhận được tâm tình của Giang Nguyệt Điệp, chẳng qua hắn có thể đoán được đây lại là một lần biến hóa tình cảm phức tạp.

Ôn Liễm Cố cũng không rõ tại sao tình cảm như thế lại nổi lên, nhưng nhìn dáng vẻ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục của Giang Nguyệt Điệp lại cảm thấy cực kỳ thú vị.

Cho nên, hắn quyết định dung túng.

“Ngươi muốn bồi thường cái gì?”

“Thanh kiếm ngắn của huynh!”

Giang Nguyệt Điệp thốt ra, dáng vẻ không cần nghĩ ngợi gì rất khó không khiến cho người ta nghi ngờ nàng đã mưu đồ từ lâu.

Sợ Ôn Liễm Cố không nghe rõ, Giang Nguyệt Điệp không ngại phiền phức mà lặp lại lần nữa.

“Ta không cần thứ gì khác, chỉ cần thanh kiếm ngắn của huynh!”

Nàng đứng trước lối ra mà cười khanh khách vươn tay, thậm chí quên mất mình nên rời khỏi nơi quỷ quái này trước.
Lửa lớn ở sau lưng vẫn lan tràn nóng rực như trước, thế nhưng người đi trước lại như là không phát hiện ra, đang mỉm cười hỏi hắn đòi thanh kiếm ngắn.

Đây là lần thứ hai nàng nhận sai trắng trợn như vậy.

Nhưng lúc này đây, suy nghĩ của Ôn Liễm Cố lại chậm mất nửa nhịp.

Hắn đè mi mắt xuống, ánh mắt rơi vào tay mình, có hơi hoang mang.

Giang Nguyệt Điệp buông tay hắn ra, trong khoảnh khắc nhiệt độ cơ thể nàng rời xa, Ôn Liễm Cố lại cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay nàng, còn nóng bỏng hơn so với ngọn lửa lớn kia.

Rõ ràng không nên như thế, nhưng hết lần này tới lần khác lại chính là như thế.

Ví dụ như hiện tại, trên người nàng đã không còn khí tức “nửa mình” thuộc về mình nữa.

Nhưng Ôn Liễm Cố vẫn cảm thấy mình nên giết nàng.

“Không phải ngươi nói “Nữ nhân thì không nên dùng kiếm” sao?”
Nghe thấy lời trước đó mình đã bịa đặt, Giang Nguyệt Điệp kẹt lại trong chớp mắt, rồi lại nói năng có lý có lẽ: “Đó là ta của quá khứ, ta của bây giờ đã khác rồi!”

“Huynh không thể lấy ta của quá khứ để làm tiêu chuẩn đánh giá ta của hiện tại được!”

Lại ngụy biện như vậy, Ôn Liễm Cố vuốt ve chuôi kiếm, bỗng nhiên nở nụ cười.

Sự nóng rực mà Giang Nguyệt Điệp mang đến cũng không phải là nhiệt độ cơ thể thuần khiết.

Dù sao vừa rồi nàng mới trải qua chuyện kinh sợ, lại còn trúng độc, thực ra đầu ngón tay cũng rất lạnh lẽo.

Nhưng phối hợp với sức sống ngời ngời của nàng, lại có chút khác biệt.

Giống như gió đêm thổi qua mặt hồ vào giữa hè, đập vào mặt cũng mang theo nhiệt độ nóng hổi, sảng khoái nhấc lên từng trận gợn sóng rồi lại không thèm để ý chút nào.
Thẳng thắn lại nhiệt liệt, giống như một trận lửa lớn cuốn theo băng lạnh vụn nhỏ, mặc dù có chút cảm giác mát mẻ, nhưng nhiệt độ nóng rực của bản thân nó lại khinh thường che giấu.

Không biết là nhớ đến chuyện gì, thần sắc của Ôn Liễm Cố nhu hòa hơn rất nhiều.

Ánh mắt của hắn rơi vào bàn tay đang hướng lên trên của Giang Nguyệt Điệp, nhẹ nhàng nhướng mày, đặt thanh kiếm đen ở trong tay vào tay nàng.

“Cầm lấy.”

Nhìn thấy Giang Nguyệt Điệp nhíu mày, nghi ngờ mà cúi đầu đánh giá kiếm đen, khóe môi Ôn Liễm Cố cong lên một độ cong trong trẻo, liếc về phía sau một cái, mở miệng như chỉ dẫn.

“Lửa sắp cháy đến đây rồi.”

Tọa Ngư vẫn luôn yên tĩnh ở phía trước nghe tiếng đàn mà biết ý tao nhã, không cần Ôn Liễm Cố nhiều lời, Tọa Ngư đã trải xong con đường ở phía trước cho hai người rồi, thậm chí trong khoảnh khắc Ôn Liễm Cố vừa nói xong, đã đúng lúc mà đẩy cửa ra.

Có thể nói là đã làm chân chó đến cực hạn rồi.

Chính bởi vì Tọa Ngư đã làm chân chó quá mức, tốc độ quá nhanh, dẫn đến Giang Nguyệt Điệp hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý.

Trong khoảnh khắc cửa bị đẩy ra, ánh sáng mãnh liệt đập vào mặt, ánh mắt Giang Nguyệt Điệp không hề chuẩn bị mà đau đớn cay xè, nàng theo bản năng giơ kiếm đen trong tay lên muốn ngăn cản ánh mặt trời…

Ngay sau đó gần như là trong cùng một khoảnh khắc, bên tai truyền đến một tiếng “Phốc”, giống như là âm thanh bong bóng nổ tung, một giây sau, chất lỏng ấm áp phun ở trên mặt Giang Nguyệt Điệp!

Mẹ nó! Thứ quỷ gì thế!

Giang Nguyệt Điệp bị dọa nhảy dựng lên, ngay cả kiếm cũng không cầm chắc, buông tay lui về phía sau vài bước. Một hồi lâu, nàng mới chần chờ giơ tay sờ mặt, trong lúc vô tình đã bị máu làm cho choáng váng, tất cả ở trước mặt đều là màu máu tanh hôi.

Là máu của Tọa Ngư yêu.

Giang Nguyệt Điệp mơ hồ nghĩ đến, vừa rồi nàng vung kiếm, sau đó, sau đó…

Tọa Ngư yêu đã nổ tung.

Tính cách của Giang Nguyệt Điệp cũng không phải là thánh mẫu già mồm cãi láo, cũng không phải là nàng không thể tiếp nhận tử vong, chỉ là chuyển biến này tới đột nhiên, đầu óc Giang Nguyệt Điệp vẫn còn đang đau trướng, cho đến bây giờ mới suy nghĩ được, chậm trễ phản ứng lại.

Lúc vừa mới mở cửa, ánh mặt trời cực nóng chiếu vào trong tầm mắt – có lẽ không chỉ là ánh mặt trời, mà là thân thể đang bành trướng vô hạn của Tọa Ngư yêu.

Về phần mình…

Dường như chính là động tác giơ kiếm lên của mình đã cho Tọa Ngư yêu một kích cuối cùng.

Giang Nguyệt Điệp đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên bị người ta nắm chặt bả vai.

Tay của hắn quá lạnh, cách quần áo vải vóc mà cũng truyền đến một cảm giác mát mẻ.

Giang Nguyệt Điệp không nhịn được mà run rẩy, quay mặt đi, vừa vặn đụng vào đôi mắt tươi cười dịu dàng của người phía sau.

“Lần đầu tiên giết yêu, cảm giác như thế nào?”