Giang Nguyệt Điệp cũng không biết Ôn Liễm Cố đang suy nghĩ gì, giờ phút này nàng cũng không có thời gian đi suy đoán.
Nhìn thấy lối ra cách đó không xa, lòng Giang Nguyệt Điệp như nổi trống, nàng không nhịn được mà buông tay áo của Ôn Liễm Cố ra, đi nhanh vài bước, trong lúc nhất thời lại cảm thấy cổ chân có hơi mềm nhũn.
Ánh sáng thuộc về bên ngoài xuyên thấu qua khe hở của cửa lớn chui vào, thành mấy sợi dây sặc sỡ lại không màu, từ thực đến hư, giới hạn rõ ràng rơi vào trước mặt Giang Nguyệt Điệp, gạt bóng tối qua một bên khác.
Tất cả những điều này giống như đang nói với nàng, chỉ cần đi theo ánh sáng, thế giới ánh sáng an toàn sẽ lại xuất hiện.
Lần đầu tiên Giang Nguyệt Điệp cảm nhận được, hy vọng sống sót đang ở ngay trước mắt.
Có lẽ là do tình cảm gần quê càng khiếp sợ, cảm giác mê muội của Giang Nguyệt Điệp càng sâu hơn, chân cũng càng mềm nhũn, trong lồng ngực như là một đoàn lửa không tên, khiến cho cả người nàng đang nóng lên.
Không đúng.
Như vậy là không được.
Cốt truyện hố như vậy, tuy rằng cam đoan tính mạng của nàng sẽ không sao, nhưng nói không chừng sẽ hố nữ phụ pháo hôi như nàng một trận ở chỗ khác.
Giang Nguyệt Điệp nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bước chân không nể tình cảm vốn đang bước nhanh về phía trước nhất thời trở nên chậm chạp chần chờ.
Càng vui vẻ thì càng dễ mắc sai lầm.
Nếu là nhân vật chính thì còn tốt, loại vai phụ “pháo hôi” như nàng, dễ dàng gặp phải chuyện vừa mới mở cửa đã bị giết chết.
Hơn nữa, nơi này còn là một thế giới kỳ huyễn tràn ngập yêu ma quỷ quái, nói không chừng có xà yêu lang quái gì đó đang đợi nàng cơ!
Mặc dù bình thường luôn tự tin, cả ngày đều bày ra dáng vẻ bươm bướm chết không sợ nước sôi, nhưng Giang Nguyệt Điệp vẫn hiểu đạo lý vui quá hóa buồn.
Vất vả lắm mới sống được đến bây giờ, nếu như thất bại một bước ngay khi sắp đến cửa, vậy thì mất nhiều hơn được!
Giội mấy chậu nước lạnh cho bản thân, đầu nóng đang nóng lên vì sắp “rời khỏi địa lao” của Giang Nguyệt Điệp tỉnh táo lại, nàng nhìn trái nhìn phải vài giây, lập tức tập trung vào mục tiêu.
Nợ nhiều không sợ trả!
Quyết định rồi, “Sở Việt Tuyên”! Vẫn phải là huynh!
Không cần suy đoán, cũng không cần “Cảm giác nửa mình” gì cả, tâm tình của nàng đã viết rõ ràng ở trên mặt rồi.
Từ hưng phấn vui sướng đến chần chờ dừng lại, thậm chí cuối cùng là hạ quyết tâm kiên định.
Rất khó tưởng tượng, một người có thể biến hóa ra nhiều cảm xúc như thế trong khoảng thời gian giây lát.
Ôn Liễm Cố không khỏi sinh ra sự tò mò nhàn nhạt.
Loại tò mò này không phải là thăm dò bình đẳng đối với con người, càng giống như là ngẫu nhiên phát hiện hoa cỏ kỳ dị ven đường, lựa chọn tạm thời dừng bước, cúi người tìm tòi đến tột cùng.
Ví dụ như hiện tại, Ôn Liễm Cố rất tò mò về loại hoa cỏ tên là “Giang Nguyệt Điệp”.
Cảm xúc của nàng dường như vẫn như thế, nhiệt liệt phóng ra ngoài, thay đổi thất thường, sinh động rõ ràng giống như là muốn diễn giải tất cả vậy.
Lối ra ở ngay phía trước, giương mắt là có thể nhìn thấy, ngay cả ánh sáng thuộc về bên ngoài cũng không kiềm chế được, tinh tế vỡ vụn lọt vào địa lao.
Tâm tình của Ôn Liễm Cố lại trở nên không tốt như vậy.
Hắn dừng bước.
Ngay tại giờ phúc này, lửa lớn phía sau bao phủ mà lên, gào thét thiêu đốt, vô cùng càn rỡ. Mà cùng một lúc, ánh sáng từ khe hở ở cửa lớn như cảm giác được gì đó, càng kéo càng dài.
Trong phút chốc, ánh sáng phân biệt hai người rõ ràng, một mình Ôn Liễm Cố đứng ở chỗ bóng tối, nhìn nàng buông lỏng ống tay áo của mình ra, nóng lòng lao tới ánh sáng.
Dáng vẻ cố chấp khiến cho người ta cảm thấy cho dù phía trước là một trận lửa lớn thì nàng cũng cam nguyện lao tới.
Ra vẻ như vậy rất khó coi.
Ôn Liễm Cố than nhẹ một tiếng.
Thô tục lại ngu ngốc.
Hắn không có ý cười, hạ thấp tầm mắt rơi vào ống tay áo nhăn nhúm của mình.
Những nếp nhăn trên tay áo vẫn như cũ, nhưng đã không còn độ ấm.
Ôn Liễm Cố mím chặt khóe môi, giơ tay vuốt nhẹ cổ tay áo từng chút một.
Nếp nhăn đã tồn tại, rất khó làm thẳng, Ôn Liễm Cố loay hoay một chút liền mất hứng thú, cảm thấy tất cả đều tẻ nhạt vô vị.
Hắn nắm vết nhăn sâu nhất kia trên tay áo, trước mắt bất ngờ hiện lên dáng vẻ Giang Nguyệt Điệp bị mình hỏi đến hoảng hốt lo sợ.
Quả nhiên vẫn là lúc đó càng…
“Sở, Sở đại hiệp ơi, ta nói này, huynh lại đang ngây ngốc gì thế!”