“Đúng, lặp lại lần nữa.”
…. Hay lắm, lần này không phải bảo bảo dịu dàng, mà đổi thành trò chơi máy lặp đúng không?
Trong lòng Giang Nguyệt Điệp tràn đầy vẻ châm chọc, nhưng giờ phút này lại bị người ta bóp chặt vận mệnh, hoàn toàn không thể phản kháng.
Trạng thái lúc này rất giống như sau khi mèo con phạm sai lầm bị chủ nhân bắt được, Giang Nguyệt Điệp xoay xoay đầu, lại ngửa cổ về phía sau, phiền não đến mắt trái cũng đã bắt đầu giật giật.
Không biết nam chính lại phát điên gì nữa.
Thế nhưng dựa vào motip văn học ngôn tình, đụng phải pháo hôi như nàng, chẳng phải là sau này nam chính sẽ chặt tay tạ tội sao?
Ngay lúc hai người giằng co, phía trước truyền đến ánh sáng rất nhỏ, mà tiếng nổ ầm ầm phía sau cũng đã dần dần rời xa.
Chuyện này có nghĩa là họ sắp tới lối ra rồi.
Giang Nguyệt Điệp lập tức ý thức được chuyện này, nàng do dự không đến một giây, chủ động mở miệng: “Nếu như ta lặp lại, huynh có thể đồng ý với ta một yêu cầu không?”
Sợ nam chính hiểu lầm, Giang Nguyệt Điệp lại vội vàng bổ sung: “Không phải là chuyện lớn gì cả — Ví dụ như, cho ta một thanh kiếm ngắn gì đó?”
Kiếm ngắn? Hình như trên người Sở Việt Tuyên đúng là có một thanh.
Ôn Liễm Cố cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói: “Ngươi nói trước đi.”
Như vầy là ý đồng ý nhỉ?
Xuất phát từ sự tin tưởng mù quáng đối với nam chính, Giang Nguyệt Điệp lập tức nói: “… Ta không ngưỡng mộ huynh, mà là thích sư đệ Ôn Liễm Cố của huynh.”
“Không đúng, lại lần nữa.”
Giang Nguyệt Điệp chấm hỏi đầy đầu: “Không đúng chỗ nào?”
Đợi vài giây, đối phương cũng không trả lời, Giang Nguyệt Điệp đành phải lặp lại lần nữa: “… Ta không ngưỡng mộ huynh, mà là thích sư đệ Ôn Liễm Cố của huynh.”
“Nói lại.”
Lặp lại hết lần này đến lần khác, Giang Nguyệt Điệp liên tục nói sáu bảy lần, nói đến miệng khô lưỡi khô, đầu càng choáng váng hơn, nhưng đối phương vẫn không hài lòng, chỉ nói “Lại lần nữa.”
Vào lần thứ chín, cuối cùng tính tình cho đến bây giờ cũng không tốt lắm của Giang Nguyệt Điệp đã bộc phát.
“Sở Việt Tuyên!”
Giang Nguyệt Điệp đột nhiên dừng bước lại, trở tay vặn chặt tay áo đối phương, giữ đối phương ở ngã rẽ cuối cùng, đồng thời ngẩng đầu trừng mắt về phía hắn, cả giận nói: “Huynh nói rõ ràng cho ta, tại sao cứ muốn ta lặp lại hết lần này đến lần khác! Rốt cuộc là huynh muốn làm gì!”
Sức lực của Giang Nguyệt Điệp cũng không tính là lớn, Ôn Liễm Cố vẫn theo lực đạo của nàng mà dừng bước, nhẹ nhàng mở miệng: “Ta cứ không nói rõ ràng, ngươi làm gì được ta?”
Thái độ ôn hòa, chủ ý cường thế.
…. Hơn nữa hình như đúng là mình không làm gì được hắn cả.
So sánh hai bên, lại càng tức giận hơn.
Giang Nguyệt Điệp vốn hay cáu, nhìn thấy đối phương có thái độ này, ngoài miệng cũng không chịu thua, oán hận nói: “Thỏ nóng nảy còn biết cắn người đấy!”
Cũng không biết những lời này đã đâm trúng điểm cười nào của Ôn Liễm Cố, hắn bỗng nhiên rầu rĩ nở nụ cười.
“Có đạo lý.”
Ôn Liễm Cố không thèm để ý đến tình cảnh lúc này của mình, một tay áo của hắn bị Giang Nguyệt Điệp túm lấy, liền vươn tay kia ra, cẩn thận chỉnh lại mái tóc đã rơi bên má cho nàng, mắt cười cong cong.
Giang Nguyệt Điệp cảm thấy tình hình trước mắt là cổ quái.
Rõ ràng là mình ép hắn ở ngã rẽ, nhưng giờ phút này lại như là hắn chiếm thượng phong.
Nhiệt độ ngón tay lạnh lẽo dán ở bên cạnh mặt, Giang Nguyệt Điệp theo bản năng muốn tránh đi, nhưng lại không đứng vững, cả người ngả về phía trước, hoàn toàn bị đối phương ôm vào trong ngực.
Giang Nguyệt Điệp đột nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với mặt mày cười đến cong lên của đối phương.
“Ngươi nói đúng, đúng là không cần thiết phải lặp lại gì cả.”
Ôn Liễm Cố dùng ngón tay lau đi vết máu trên má trái của Giang Nguyệt Điệp, tâm tình lại vui vẻ hẳn lên.
“Nhưng ta thích nghe.”
Động tác dịu dàng, ngón tay thon dài lau đi vết máu, đồng thời cũng bị nhiễm chút ấn ký, giống như mai đỏ rơi xuống tuyết trắng, xinh đẹp giống như là ác quỷ chuyên môn câu hồn phách trong địa ngục.
Có gì nói đấy, tay của hắn thật sự rất đẹp.
Xinh đẹp đến mức khiến cho Giang Nguyệt Điệp cảm thấy mình có thể tha thứ cho hắn rất nhiều lần.
Tính tình tới nhanh cũng đi nhanh, Giang Nguyệt Điệp nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lúc mở mắt ra lần nữa, đã không còn vẻ phẫn nộ như trước đó nữa.
Chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi, nàng tiếc hận nhìn “Sở Việt Tuyên”, cố gắng làm cho ngữ khí càng quyết tuyệt hơn: “Ta không thích huynh.”
“Người ta thích là Ôn Liễm Cố.”
Lúc này đây, Ôn Liễm Cố cảm nhận được rất rõ ràng.
Câu phía sau là nói dối.
… Câu trước cũng thế.
Ôn Liễm Cố bỗng nhiên dừng bước lại, khép hờ mắt, lông mi thật dài che khuất đủ loại cảm xúc trong mắt.
Loại tình cảm này rất nhỏ bé, nhỏ bé không đáng kể giống như dư vị của hương thơm lan tỏa trong không trung sau khi đốt lên, lại rất nông cạn, nhẹ nhàng thổi một cái cũng sẽ tiêu tán.
Nhưng đúng là nó có tồn tại.
Thậm chí cố chấp không bị bất cứ ngoại vật nào quấy nhiễu, chỉ tồn tại vì hắn.
Nhỏ bé đến không thể tra ra, lại dính người, giống như là kẹo mạch nha rao bán bên đường, hơi không cẩn thận sẽ bị dính vào, từ nay về sau cũng khó mà rửa sạch.
Giống như trong hư không đen kịt, bỗng nhiên có một con bướm xé gió mà đến. So sánh với toàn bộ thiên hạ, nó nhỏ bé đến mức không đáng nhắc tới, nhưng phàm là nơi đã đi qua, đều bị cánh của nó vẽ ra hào quang.
Sự chân thật sinh ra trong lời nói dối, tồn tại trong giây lát vĩnh hằng.
Ôn Liễm Cố nhíu mày, hiếm khi cảm thấy phiền não.
Dựa theo tính tình trong quá khứ, hắn nên giết Giang Nguyệt Điệp từ sớm mới đúng.
Nhưng tình huống trước mắt lại khác.
Đương nhiên không thể xem câu “Thích Ôn Liễm Cố” mà Giang Nguyệt Điệp luôn nói kia là thật được.
… Nhưng nàng nói không thích “Sở Việt Tuyên” trước mặt này, lại cũng là giả.