Đến nội dung chính

Chương 32: Hoang đường đến buồn cười

admin 969 Chữ Cài Đặt

“Tiếp tục nói suy nghĩ của ngươi đối với “Ôn công tử”.”

Ôn Liễm Cố như là biết Giang Nguyệt Điệp muốn hỏi cái gì, hắn cong mặt mày xinh đẹp lên, nửa khuôn mặt trên dưới ánh sáng dịu dàng như dạ minh châu, mà khóe miệng ẩn nấp trong bóng tối dưới ánh lửa khói thuốc súng gợi lên, hình thành một độ cong ác liệt.

“Ta nghĩ nếu như “Ôn công tử” trong miệng ngươi biết có người yêu thích hắn như thế, chắc là hắn sẽ vô cùng vui vẻ.”

Thật sự là rất biết kiềm chế.

Giang Nguyệt Điệp chỉ mơ hồ thoáng nhìn mặt hắn đã cảm thán như thế.

Dù là mặt dày như nàng, dưới thái độ ôn hòa dung túng như vậy cũng cảm thấy có hơi ngượng ngùng — dù sao từ đầu tới đuôi, cứu mình, hơn nữa người làm bạn bên cạnh mình đều là “Sở Việt Tuyê”, nhưng vừa rồi mình lại liên tục khen ngợi Ôn Liễm Cố không có ở đây như thế.
“Đương nhiên rồi, huynh cũng không kém.”

Giang Nguyệt Điệp hàm hồ nói: “Là huynh cứu ta ra khỏi nơi rách nát kia, ta cũng rất cảm kích huynh.”

So với lời khen trước đó, hai câu này không mang theo bất cứ chải chuốt nào…

Lại là sự thật lòng ngoài ý muốn.

Bước chân của Ôn Liễm Cố bỗng nhiên dừng lại, nhấc tay áo bay tán loạn lên.

“Sao lại dừng rồi?”

Nhận thấy người bên cạnh dừng bước, Giang Nguyệt Điệp nghi hoặc nhìn sang, thế lửa hun người, gió nóng rực khiến nàng có hơi hoa mắt, giống như cận thị ngàn độ không đeo kính, căn bản không thấy rõ biểu cảm của người bên cạnh, chỉ dựa vào bản năng muốn kề sát vào.

Một giây sau, bả vai bị người nhẹ nhàng nắm lấy, nhiệt độ lạnh lẽo cách vải truyền đến, giống như là dán ở trên một tảng đá chạm ngọc.

“Bên trái.”
Nàng bị người ta mang theo nhẹ nhàng xoay một vòng, nhiệt độ của đôi tay này khiến cho Giang Nguyệt Điệp lạnh đến giật mình, nhưng thanh tuyến truyền vào bên tai, vẫn ôn hòa dễ nghe như cũ.

Hai người hình thành sự tương phản cực lớn, nhưng Giang Nguyệt Điệp không kịp suy nghĩ.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tọa Ngư yêu tản ra ánh sáng đang đứng ở ngã rẽ bên phải cách đó không xa.

“Yêu quái đáng ghét!” Giang Nguyệt Điệp nhìn ánh sáng cứng đờ kia, thấp giọng lầm bầm, “Lại muốn lừa bọn ta đi sai đường!”

Nàng mới vừa nói xong, chợt nghe thấy phía trên truyền đến tiếng mỉm cười của “Sở Việt Tuyên: “Ngươi không sợ là ta dẫn sai đường sao?”

“Sao có thể chứ!”

Xuất phát từ sự tin tưởng đối với nam chính, Giang Nguyệt Điệp không hề nghĩ đến loại tình huống này.
“Tại sao không?”

Ôn Liễm Cố ung dung nhìn nàng: “Nói đến, hai người chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu, Giang cô nương chỉ dựa vào một lần gặp, mà đã tin tưởng tại hạ như thế rồi sao?”

“Tin tưởng vô cớ như vậy…” Ôn Liễm Cố dừng lại một chút, nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, “Thật là hiếm thấy.”

— Bởi vì huynh là nam chính đó!

“… Bởi vì huynh là sư huynh của Ôn Liễm Cố đó.”

Giang Nguyệt Điệp yên lặng thay đổi lý do thoái thác nơi đáy lòng, nàng vươn tay nắm chặt ống tay áo của hắn, lấy trăm phần trăm sự thành khẩn mở miệng: “Nếu như là sư huynh của hắn, ta đương nhiên sẽ sẵn lòng tin tưởng huynh.”

Ôn Liễm Cố rũ mắt xuống, ánh mắt dừng ở trước mặt, ngón tay vuốt ve chuôi kiếm vài cái.

Dựa theo quá khứ, hắn nên động thủ.

Không chỉ bởi vì nàng nhầm lẫn thân phận của mình, ba lần bảy lượt xem mình là “Sở Việt Tuyên”, mà còn bởi vì nàng nói dối.

Hắn ghét nhất là nói dối.

… Nhưng lần này thì khác.

Nàng nói bởi vì “Là sư huynh của Ôn Liễm Cố” mà tin hắn thì đúng là giả, nhưng nàng tin hắn, lại là sự thật.

Tiền căn hậu quả, thật sự hoang đường đến mức khiến người ta bật cười.

Nghĩ như vậy, Ôn Liễm Cố không khỏi cúi đầu nở nụ cười ra tiếng, hắn quay đầu lại, hưng phấn mà đánh giá Giang Nguyệt Điệp, lại theo động tác của nàng rũ mắt xuống, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên bàn tay đang kéo áo của mình.

Ôn Liễm Cố bỗng nhiên nói: “Vừa rồi ngươi nói, không phải là ngưỡng mộ ta.”

Giang Nguyệt Điệp sửng sốt vài giây thì mới kịp phản ứng lại, nàng gật gật đầu, sợ đối phương không thấy rõ, lại dùng giọng mũi nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

“Ngươi nói mình thích Ôn Liễm Cố.”

“À đúng, đúng.”

Nhận được câu trả lời, Ôn Liễm Cố vẫn không hài lòng, hắn hơi nhíu mày lại, dời ánh mắt đi, nhìn về phía trước.

“Nếu đã như thế, ngươi lặp lại lời lúc trước một lần nữa.”

Lặp lại những gì đã nói trước đó?

Giang Nguyệt Điệp mê mang chớp chớp mắt, mới phản ứng được ý của “Sở Việt Tuyên”.

“Ta không thích huynh… Ta thích Ôn Liễm Cố?” Giang Nguyệt Điệp mở miệng thử thăm dò.

Trong lúc vô hình, có một tia cảm xúc đặc biệt bay qua, nhanh đến mức không kịp bắt lấy.

Vẻ mặt Ôn Liễm Cố nhu hòa hơn rất nhiều, khóe môi vốn đang ngang bằng lại nhếch lên độ cong, giơ tay vuốt tóc Giang Nguyệt Điệp, động tác nhìn như vô cùng dịu dàng, nhưng khi bàn tay đặt ở cổ nàng, bỗng dưng siết chặt.

Không để cho nàng phát hiện, cũng đủ để lấy mạng trong khoảnh khắc.

“Đúng, lặp lại lần nữa.”