Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, sau khi ăn một tiếng, tứ chi khắp người sẽ mệt mỏi, càng về sau, dược hiệu càng lớn.
Khôi lỗi sư thích nhất là dùng thuốc này, gây mê con mồi rồi động thủ, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Nói đến, dược hiệu trên người Giang Nguyệt Điệp nên phát tác mới phải. Nhưng tuy rằng lúc này nàng nghiêng ngả lảo đảo, thậm chí mới vừa rồi còn hơi thoát lực, nhưng vẫn là bản thân tự đi.
Đúng là ngoan cường.
Ôn Liễm Cố cong mặt lên, cười như gió xuân tháng ba, cực kỳ dịu dàng.
Thế nhưng cũng tốt, ngoan cường một chút, ít nhất không cần lo lắng nàng sẽ chết trước khi hứng thú của hắn biến mất.
“Nếu Giang cô nương không ngại, tại hạ nguyện làm một người nghe kín tiếng.”
“Cũng không phải chuyện lớn gì.” Giang Nguyệt Điệp không có phòng bị, gãi đầu, nói tiếp theo lời của đối phương, “Chỉ là ta nhớ đến một người.”
“Như vậy sao.”
Ôn Liễm Cố cười khẽ một tiếng, chợt hạ mắt, tiện tay xoay chuyển kiếm đen: “Vậy không biết Giang cô nương nhớ tới ai?”
Ta nhớ mẹ ta rồi.
Giang Nguyệt Điệp há miệng, nuốt lời này xuống bụng.
Mặc dù thân thể không thoải mái, tư duy hỗn loạn, nhưng nàng cũng biết, có những lời không thể tùy tiện nói ra khỏi miệng.
Pháo hôi “Giang Nguyệt Điệp” là một cô nhi, nàng không cha không mẹ, theo lý thì sẽ không có vướng bận này.
Giang Nguyệt Điệp mím môi, cổ họng vừa khô vừa chát.
Nàng hoàn toàn coi cảnh ngộ này là một trò chơi, đã lâu như vậy rồi, bây giờ là lần đầu tiên cảm thấy có chút khổ sở.
Giờ phút này, Giang Nguyệt Điệp đã ý thức được rõ ràng bản thân đang ở trong thế giới trong sách.
Mà những người yêu nàng, cách nàng trọn một thời không.
“Ta…”
Giang Nguyệt Điệp rũ mắt suy nghĩ lấy cớ, lông mi khẽ run: “Ta nhớ đến Ôn Liễm Cố.”
Nàng cũng đã buồn bã như vậy rồi, lấy nam phụ tế trời trước chắc cũng không quá đáng nhỉ?
Dù sao cũng không phải lần đầu tiên bịa đặt lung tung, Giang Nguyệt Điệp nói không hề áp lực.
Trong nháy mắt, một cỗ tình cảm đặc biệt mãnh liệt phức tạp đánh úp lại.
Chán nản, tưởng niệm, bi thương… và dối trá.
Khóe môi Ôn Liễm Cố nhếch lên tạo thành một độ cong cực kỳ ưu nhã đẹp mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ chuôi kiếm vài cái.
Lần thứ hai rồi.
Nàng lại nói dối trước mặt hắn.
Nàng cũng không biết, trong lòng hắn biết rõ chuyện này.
Giang Nguyệt Điệp cũng không biết người bên cạnh đang suy nghĩ gì, nàng cho rằng trước đó mình đã đóng vai người “Thích Ôn Liễm Cố” cực kỳ hoàn mỹ rồi. Nghĩ diễn trò thì phải làm cho đủ, vì thế một giây sau Giang Nguyệt Điệp vứt bỏ sầu não nặng nề, ngẩng đầu ngượng ngùng cười.
“Nếu như Ôn công tử ở đây thì tốt rồi.”
“Ôn công tử rất lợi hại!”
“Hắn có thể mặc kim giáp thánh y, chân đạp mây bảy màu, sau bảy mươi hai biến dậm chân đánh bại đám yêu quái kia!”
“Hơn nữa pháp thuật của Ôn công tử cao siêu, thể trạng cường tráng, không gì không làm được, thi văn ngâm thơ, võ thuật có thể nhổ tận gốc cây liễu rũ!”
Giang Nguyệt Điệp liên tục khen vài câu, nhưng giờ phút này thân thể nàng không khỏe, hơn nữa cũng không phải thật sự thích Ôn Liễm Cố như vậy. Cho nên đừng nói là lưỡi nở hoa sen, ngay cả bản thân cũng không biết mình đã nói gì—
Chờ chút!
Sau khi đầu óc chuyển lại, Giang Nguyệt Điệp hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Vừa rồi mình đã nói lung tung gì thế!
Nàng cẩn thận chuyển ánh mắt, len lén đánh giá thần sắc của người bên cạnh.
Xét thấy không phải lần đầu tiên nàng nói dối, Ôn Liễm Cố vô cùng thản nhiên đối với chuyện này, hắn cẩn thận lắng nghe, đến cuối cùng thậm chí còn sinh ra chút tò mò.
Cũng không biết, nàng còn có thể bịa ra lời nói dối gì nữa.
Cũng khá thú vị.
Chú ý tới Giang Nguyệt Điệp đã dừng lại, Ôn Liễm Cố quay đầu.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn khẽ mỉm cười, không chút không kiên nhẫn nào.
“Tiếp tục đi.”
Giang Nguyệt Điệp: ?
Nàng hiếm khi sinh ra chút mờ mịt.
Tiếp tục…? Tiếp tục cái gì???