Ý nghĩ vừa dứt, sóng thần thức lập tức khuếch đại.
Tiếng lòng của Tống Dư mang theo tông giọng hoảng hốt, trong trẻo vang dội thẳng vào luồng uy áp Hóa Thần kỳ đang bao trùm lấy không gian.
Trên không trung, mũi trọng kiếm đen tuyền đột ngột chúi xuống.
Yến Thương Minh lảo đảo nửa bước, suýt nữa trượt chân khỏi thanh kiếm.
Luồng uy áp lạnh lẽo vốn đang đè nặng lên khu vực ngoại môn bỗng nhiên vỡ nát, tan biến không còn một mảnh.
Yến Thương Minh đứng sững giữa hư không.
Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn mở to hơn bình thường một chút.
Hai vành tai hắn, vốn đang giấu dưới lớp tóc đen nhánh, đột ngột đỏ bừng lên như bị lửa đốt.
Màu đỏ lan nhanh xuống tận cổ áo viền bạc.
Hắn vội vàng đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
“Kẻ nào?” Yến Thương Minh gầm lên một tiếng trầm đục.
Hắn phóng thần thức quét qua toàn bộ quảng trường ngoại môn.
Đám đệ tử vừa được giải thoát khỏi uy áp, nghe tiếng gầm bèn sợ hãi quỳ rạp xuống đất lần nữa, trán chạm sát mặt gạch.
Tống Dư cảm nhận được luồng thần thức lạnh lẽo lướt qua đỉnh đầu.
Y sợ đến mức tay chân luống cuống.
Y biết chắc chắn âm thanh vừa rồi đã bị Yến Thương Minh nghe thấy.
Nếu ở lại đây thêm một giây, y sẽ bị lôi ra băm thành trăm mảnh vì tội bôi nhọ danh dự Kiếm Tôn.
Tống Dư lùi lại.
Đầu gối y lê trên mặt đất, cọ vào lớp gạch nhám.
Y lách qua hai đệ tử đang quỳ run rẩy bên cạnh, bò thụt lùi ra phía rìa đám đông.
Khi khuất sau một bức tường đá lớn, y bật dậy vắt chân lên cổ chạy.
Đích đến duy nhất Tống Dư nghĩ tới lúc này là hồ sen phía nam ngoại môn mà y vừa ngồi chơi hôm qua.
Nhân ngư một khi trốn xuống nước, khí tức sẽ hoàn toàn hòa vào thủy mạch, rất khó bị phát hiện.
Yến Thương Minh hạ kiếm xuống giữa quảng trường.
Mũi kiếm cắm phập vào nền đá, làm nứt toác hàng loạt viên gạch cẩm thạch.
Hắn quét mắt nhìn hàng trăm người đang run rẩy dưới chân mình, cố tìm xem kẻ nào vừa phát ra âm thanh ồn ào kia.
Nhưng mọi người đều cúi gập mặt, không ai dám ngẩng lên.
Sóng thần thức kỳ lạ đó cũng đã biến mất hoàn toàn.
Yến Thương Minh cau mày.
Hắn rút kiếm lên, quay lưng bước về phía đường mòn.
Lúc này, Tống Dư đã chạy thục mạng đến bờ hồ sen.
Y không kịp cởi giày, lao thẳng xuống dòng nước.
Mặt hồ kêu “Tủm” một tiếng, bọt nước văng tung tóe.
Ngay khi toàn thân chìm xuống, ánh sáng vàng nhấp nháy, đôi chân y lập tức hóa thành chiếc đuôi cá chép lấp lánh.
Tống Dư quẫy mạnh đuôi, lặn một mạch xuống tận đáy hồ.