Đến nội dung chính

Chương 11: Bài kiểm tra sinh tồn

admin 526 Chữ Cài Đặt

Y dùng hai tay bới lớp bùn mềm dẻo, tự chôn nửa thân mình và toàn bộ chiếc đuôi vàng chói lọi xuống dưới.

Y kéo một chiếc lá sen lớn đã úa màu che lên đầu, nín thở.

Nước hồ lạnh ngắt bao bọc lấy cơ thể, nhưng nhịp tim y vẫn đập thình thịch liên hồi.

Y nhắm chặt mắt, tự nhủ chỉ cần trốn kỹ ở đây, tên Kiếm Tôn cuồng vảy cá kia tuyệt đối không thể tìm ra y.

Hai ngày sau, Tống Dư khoác đạo bào ngoại môn đứng lẫn trong đám đông trước cửa khu rừng sương mù phía sau núi.

Ánh nắng ban mai không xuyên qua nổi lớp sương trắng đục đang lảng vảng quanh những gốc cổ thụ khổng lồ.

Triệu Chấn Dương, vị Chấp sự ngoại môn hôm trước bị Tống Dư bóc phốt, nay đã bị cách chức.

Người thay thế là một nam tu sĩ trẻ tuổi tên Trần Hạo.

Trần Hạo đứng trên mỏm đá cao, cầm danh sách lớn tiếng thông báo: “Bài kiểm tra sinh tồn dành cho đệ tử ngoại môn chính thức bắt đầu. Các ngươi sẽ chia thành tổ hai người, vào rừng tìm đủ ba loại thảo dược: Linh Mộc Diệp, Băng Sương Thảo và Hỏa Linh Chi. Trong rừng có rất nhiều ảo cảnh và bẫy rập, kẻ nào ném ngọc bài cầu cứu coi như bỏ cuộc.”
Trần Hạo vung tay.

Hàng loạt tia sáng bay ra từ tay hắn, rơi vào ngọc bài của từng đệ tử để kết nối tổ đội.

Ngọc bài của Tống Dư lóe sáng, hiện lên cái tên “Thẩm Dục”.

Tống Dư ngó nghiêng tìm kiếm.

Từ phía bên phải, một thiếu niên mặc y phục lụa đắt tiền bước tới.

Người này vóc dáng cao gầy, khuôn mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại xếch lên đầy vẻ kiêu ngạo.

Hắn đi lại ung dung, vạt áo lụa thêu hoa văn tinh xảo quét qua đám cỏ dại mà không dính một hạt bụi.

Đây chính là Thẩm Dục, một thiên tài mới nhập môn được nhiều người chú ý.

Thẩm Dục đi ngang qua Tống Dư, liếc nhìn y từ trên xuống dưới rồi bước thẳng tới một mỏm đá nhô cao gần đó.

Hắn ta nhảy phóc lên mỏm đá, đứng chắp tay sau lưng, hất cằm nói: “Ngươi là Tống Dư? Tư chất Thủy linh căn tạp chất đúng không?”
Tống Dư đi tới dưới mỏm đá, gật đầu: “Đúng vậy.”

Thẩm Dục hừ lạnh một tiếng, rút từ trong tay áo ra một chiếc quạt xếp đính lông chim sặc sỡ, phẩy phẩy vài cái: “Ta xui xẻo mới bị xếp chung đội với ngươi. Lát nữa vào rừng, ngươi cứ đi sát phía sau ta, đừng có đụng vào bất cứ thứ gì. Kẻ vô dụng như ngươi chỉ biết làm vướng chân vướng tay người khác thôi. Nếu gặp yêu thú, ngươi tìm chỗ mà trốn, ta không rảnh bận tâm bảo vệ ngươi đâu.”

Tống Dư chớp mắt.

Y vốn dĩ chỉ muốn làm một con cá mặn lười biếng qua ngày, nghe đối phương chủ động đòi gánh việc, y bèn vui vẻ gật đầu: “Được, vậy nhờ cả vào ngươi.”