Ý nghĩ của Tống Dư vừa dứt, luồng sóng thần thức lập tức phát ra.
Khác với những lần trước chỉ truyền ở khoảng cách gần, lần này sóng thần thức chạm phải luồng uy áp Hóa Thần kỳ đang bao phủ không gian.
Với tu vi vượt qua Nguyên Anh kỳ rất xa, Yến Thương Minh tiếp nhận toàn bộ âm thanh đó một cách rõ ràng và sắc nét, như thể Tống Dư đang đứng ngay sát bên tai hắn gào lên.
Trên bầu trời, thanh kiếm đen đang bay tốc độ cao đột ngột khựng lại giữa hư không.
Yến Thương Minh cau mày, đôi mắt sắc bén đảo quanh.
Trong biển ý thức tĩnh lặng hàng trăm năm của hắn, chưa từng có kẻ nào dám xâm nhập và phát ra thứ âm thanh ồn ào đến vậy.
Giọng nói trong trẻo, mang theo sự hoảng loạn và cằn nhằn đó là của ai?
Lại còn nhắc đến Yêu Hoàng và nhiệm vụ ám sát?
Hắn thu hồi một nửa kiếm quang, chậm rãi hạ thấp độ cao xuống khu vực ngoại môn.
Đám đệ tử đang quỳ dưới đất thấy áp lực giảm bớt bèn lén lút ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức lại cúi gập xuống khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Kiếm Tôn đang rà soát từng người một.
Tống Dư cảm nhận được một luồng thần thức mạnh mẽ lướt qua đỉnh đầu mình.
Y sợ đến mức nín thở, hai tay bám chặt vào lớp gạch đá dưới chân, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình thành một hạt bụi.
Vỏ ốc xà cừ trong túi áo vẫn tiếp tục nhấp nháy ánh sáng đỏ, chuẩn bị hiển thị chi tiết về căn bệnh lạ của vị Kiếm Tôn đang lơ lửng ngay trên đầu họ.
Bảng giao diện màu đỏ của Hải Ốc Bát Quái liên tục nhấp nháy trong thần thức Tống Dư.
Dòng chữ phân tích về căn bệnh lạ của mục tiêu ám sát tối thượng dần hiện rõ.
Tống Dư dán chặt mắt vào bảng thông báo, quên mất cả việc nhai cọng cỏ khô trong miệng.
Dòng chữ ghi: [Yến Thương Minh mắc chứng nghiện đồ xù lông và vảy cá lấp lánh. Đêm nào hắn cũng lén lút lấy vảy cá rụng ra ngắm nghía, vuốt ve rồi thở dài vì không có nhân ngư thật để sờ.]
Tống Dư trợn tròn mắt, cổ họng phát ra một tiếng nấc cụt.
Y hoàn toàn không kiểm soát được dòng suy nghĩ đang gào thét trong đầu mình.
[Trời đất! Vị Kiếm Tôn cao ngạo sát phạt, dọa người ta quỳ rạp ra đất này lại có sở thích biến thái thế sao? Thích sờ vảy cá? Đêm nào cũng lấy vảy rụng ra ngắm rồi thở dài vì không có nhân ngư? Thế này thì khác gì mấy tên cuồng sờ lông mèo ngoài chợ phàm nhân đâu! Hắn mà biết ta là nhân ngư cá chép vàng, chắc hắn lột sạch vảy của ta ra chơi mất!]