Đến nội dung chính

Chương 16: Lật Bài Ngửa

admin 1.280 Chữ Cài Đặt

Dưới ánh trăng bàng bạc, mảnh giấy nhỏ bị mũi giày của Thiên Tuyết giẫm chặt dưới đất như một bản án tử hình đóng đinh vào tâm trí Tiểu Lạc. Không gian hoa viên im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua kẽ lá và tiếng hơi thở dồn dập, hỗn loạn của kẻ vừa bị vạch trần.

Tiểu Lạc quỳ sụp dưới đất, thân hình nhỏ nhắn run lên bần bật tựa như chiếc lá trước gió dữ. Con bé không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của chủ tử, hai tay bấu chặt vào nền đất ẩm ướt, giọng nói nghẹn ngào trong làn nước mắt: – Công chúa… xin người bớt giận… nô tỳ… nô tỳ không có ý phản bội người! Nô tỳ thực sự bị ép buộc!

Thiên Tuyết khẽ nhướng mày, cô thong thả cúi xuống, nhặt mảnh giấy nhỏ lên rồi mở ra xem. Trên giấy chỉ vẻn vẹn có mấy chữ: “Mục tiêu đã an toàn, kế hoạch độc dược thất bại, cấm vệ quân đang huấn luyện kỳ lạ.”
Nét chữ thanh mảnh nhưng nội dung lại chứa đựng toàn bộ bí mật hành tung của cô trong ngày hôm nay.

Thiên Tuyết lạnh lùng vo viên mảnh giấy lại, ném thẳng vào người Tiểu Lạc, giọng nói của một cựu đội trưởng đặc nhiệm vang lên đầy áp lực: – Bị ép buộc? Tiểu Lạc, ta mượn xác hoàn hồn vào thân xác này, kế thừa cả ký ức của nguyên chủ. Trong trí nhớ của ta, em và gia đình em đều là những người từng được mẫu hậu cứu mạng, mang ơn sâu nặng. Hôm nay em đứng đây, dùng tính mạng của ta để làm bàn đạp trung thành cho kẻ thù hại chết mẫu hậu, em bảo ta phải tin lời “bị ép buộc” của em thế nào đây?

Nghe hai chữ “mẫu hậu”, Tiểu Lạc như bị đánh trúng tử huyệt. Con bé ngẩng phắt đầu lên, gương mặt dàn dụa nước mắt, dập đầu lia lịa xuống đất đến mức trán rướm máu: – Công chúa! Nô tỳ đáng chết! Nhưng xin người hãy cứu lấy đệ đệ của nô tỳ! Ninh đại nhân… lão già tàn nhẫn đó đã bắt giữ đệ đệ mười tuổi của nô tỳ làm con tin từ ba tháng trước. Lão nói… lão nói nếu nô tỳ không báo cáo hành tung của người từng ngày, lão sẽ chặt một ngón tay của đệ đệ gửi đến cho nô tỳ! Nô tỳ thực sự không còn cách nào khác!
Tiểu Lạc vừa khóc vừa bò đến ôm lấy chân Thiên Tuyết, tiếng nức nở nghẹn ngào: – Chén yến sào độc trưa nay, nô tỳ thề là nô tỳ hoàn toàn không biết! Nội vụ phủ gửi tới, nô tỳ liền dâng lên cho người ngay. Khi thấy người dùng kim bạc thử độc, tim nô tỳ như muốn nhảy ra ngoài… Nô tỳ dù chết cũng không dám tự tay hạ độc người đâu Công chúa ơi!

Thiên Tuyết đứng im, mặc cho Tiểu Lạc ôm lấy chân mình. Đôi mắt phượng của cô khẽ nheo lại, những kiến thức tâm lý học tội phạm giúp cô nhận ra sự hoảng loạn, sợ hãi và đau đớn trên mặt Tiểu Lạc hoàn toàn là thật. Con bé không nói dối về đứa đệ đệ.

Lòng người thâm cung, quả thực tàn nhẫn vượt xa những gì cô tưởng tượng. Lão cáo già Ninh Nhạc kia đã gài bẫy từ ba tháng trước, khi cô còn là một “phế vật” không ai thèm để ý. Lão giữ mạng đệ đệ của Tiểu Lạc, biến con bé thành một con mắt ngầm di động bên cạnh cô.
Thiên Tuyết thở hắt ra một hơi, luồng sát khí trên người khẽ thu nhẹ lại. Cô cúi người, nắm lấy bả vai Tiểu Lạc, dùng một lực vừa phải nhưng kiên quyết ép con bé phải đứng dậy.

– Tiểu Lạc, lau nước mắt đi. Khóc lóc không giải quyết được vấn đề gì cả. – Thiên Tuyết lấy khăn lụa ném cho con bé, giọng điệu chuyển từ lạnh lùng sang trầm ổn, mang theo một sự đáng tin cậy kỳ lạ. – Ta cho em một cơ hội cuối cùng để chuộc tội. Em có muốn cứu đệ đệ của mình ra khỏi phủ Tể tướng không?

Tiểu Lạc nghe vậy, vội vàng quệt ngang nước mắt, ánh mắt dấy lên một tia hy vọng bấu víu duy nhất: – Muốn! Nô tỳ nằm mơ cũng muốn! Chỉ cần cứu được đệ đệ, mạng này của nô tỳ là của Công chúa, dù lên núi đao xuống biển lửa nô tỳ cũng không từ!

– Tốt. – Thiên Tuyết nhếch môi, nụ cười dưới ánh trăng vừa thần bí vừa đầy tính toán. – Kể từ ngày hôm nay, em vẫn sẽ tiếp tục gửi tin tức cho phủ Tể tướng. Nhưng… từng chữ, từng câu viết trên giấy, phải do chính tay ta duyệt qua.

Cô vỗ nhẹ vào vai Tiểu Lạc: – Lão già đó muốn biết hành tung của ta, ta sẽ cho lão biết những gì ta muốn lão biết. Một con cờ hai mặt, nếu dùng tốt, sẽ là đòn chí mạng đâm từ sau lưng phủ Tể tướng. Còn về đệ đệ của em… cho ta thời gian một tuần, ta sẽ đích thân mang nó vẹn toàn trở về đây.

Tiểu Lạc nghe xong, lảo đảo quỳ xuống một lần nữa, nhưng lần này là cái quỳ phục tùng và sùng bái tuyệt đối: – Nô tỳ tuân lệnh! Đời này kiếp này, chỉ trung thành với một mình Lục công chúa!

Sau khi xử lý xong chuyện của Tiểu Lạc, Thiên Tuyết quay trở về thư phòng. Bát canh gừng ấm đã được bưng lên, khói tỏa nghi ngút.

Cô ngồi xuống, thong thả nhấp một ngụm canh ấm, tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Vở kịch ly gián này, cô nhất định phải diễn thật đạt để lừa gạt lão cáo già Ninh Nhạc kia.

Cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên từ phía ban công. Thiên Tuyết không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nói: – Vương gia nghiện leo tường phủ của ta rồi sao? Lần này lại mang theo tin tức gì tới đây?

Một thân ảnh màu trắng lướt vào, Tiêu Lẫm thong thả bước đến bên bàn, nhìn thấy sắc mặt bình thản của cô và bát canh gừng ấm, hắn khẽ nhướng mày, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên tột độ: – Cô… không giết tỳ nữ đó? Bản vương đứng ngoài hoa viên quan sát, cứ nghĩ cô sẽ một đao giải quyết sạch sẽ kẻ phản bội chứ.

– Giết một kẻ phản bội thì quá dễ dàng, nhưng biến kẻ phản bội thành một quân cờ phản gián thuộc về mình mới là bản lĩnh. – Thiên Tuyết đặt chén canh xuống, ánh mắt đầy kiêu hãnh nhìn hắn. – Vương gia, đệ đệ của Tiểu Lạc đang bị giam ở mật thất phía Tây của phủ Tể tướng. Ngài có hứng thú cùng ta làm một chuyến “đêm khuya đột kích”, đại náo phủ Tể tướng một phen không?

Tiêu Lẫm khựng lại một chút, rồi bất ngờ bật cười lớn, tiếng cười tràn đầy sự sảng khoái và tán thưởng. Hắn cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm thấp đầy mị lực: – Đại náo phủ Tể tướng? Sở Tinh Nguyệt, cô quả thực là người phụ nữ điên cuồng nhất mà bản vương từng gặp. Nhưng… bản vương thích trò chơi này. Thành giao!