Nhìn nam nhân đang thong thả ngồi trên ngọn trúc cao, tà áo trắng bay bay theo gió đêm như một vị trích tiên, Thiên Tuyết không hề tỏ ra hoảng hốt. Cô đưa tay ra hiệu cho Tiểu Lạc lùi lại, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn.
Nếu là nguyên chủ Sở Tinh Nguyệt trước đây, e rằng đã sớm bị bóng đen này dọa cho ngất xỉu hoặc hét lớn gọi cấm vệ quân. Nhưng đối với một vị cảnh sát hình sự vốn dĩ đã quen đối mặt với nguy hiểm như Thiên Tuyết, việc một kẻ có võ công cao cường như Tiêu Lẫm mò đến tận đây là điều nằm trong dự tính. Hắn thông minh, cô sắc bén; kẻ thông minh gặp kẻ sắc bén, việc đối đầu trực diện chỉ là chuyện sớm muộn.
– Tiểu Lạc, em ra ngoài canh cửa. Bất luận nghe thấy tiếng động gì, cũng không được cho bất kỳ ai vào, kể cả thống lĩnh cấm vệ quân. – Thiên Tuyết nhàn nhạt ra lệnh.
– Nhưng… Công chúa, bên ngoài nguy hiểm… – Tiểu Lạc lo lắng nhìn ra cửa sổ, dù con bé không nhìn thấy Tiêu Lẫm nhưng bản năng trung thành khiến nó không muốn rời xa chủ tử.
– Nghe lời ta. Ra ngoài đi.
Thấy ánh mắt kiên định không thể xoay chuyển của cô, Tiểu Lạc đành cắn răng lùi ra ngoài, cẩn thận đóng chặt cửa thư phòng lại.
Lúc này, Thiên Tuyết mới thong thả bước hẳn ra phía bục ban công, hai tay chống lên lan can gỗ, ngước mắt nhìn lên cành trúc cao. Cô nhướng mày, thanh âm trầm thấp nhưng mang theo luồng kình lực lạnh lùng: – Tiêu Dao Vương thật là có nhã hứng. Đêm hôm khuya khoắt không ở phủ vương gia uống thuốc điều dưỡng thân thể “suy nhược”, lại chạy tới phủ đệ của bổn công chúa leo cây trộm rượu. Ngài không sợ ngọn gió đêm nay làm ngài ho ra máu sao?
Vút…
Một tiếng động khẽ khàng tựa như chiếc lá rơi. Tiêu Lẫm khẽ nhún người, thân hình cao lớn của hắn tựa như một dải lụa trắng lướt qua khoảng không mười trượng, vững vàng đáp xuống ngay bên trong ban công thư phòng, chỉ cách Thiên Tuyết chưa đầy hai bước chân. Bước chân hắn chạm đất không hề phát ra một tiếng động nhỏ, chứng tỏ khinh công đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh.
Mùi rượu mai thoang thoảng hòa cùng hương trầm dịu nhẹ trên người hắn tràn vào cánh mũi cô. Tiêu Lẫm cắm vò rượu nhỏ vào đai lưng, đôi mắt sáng như sao đêm khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt non nớt nhưng tràn đầy vẻ đề phòng của Thiên Tuyết: – Bản vương nghe mùi rượu thơm nên mới ghé qua chúc mừng công chúa có phủ đệ mới. Huống hồ, cái tên “Tiêu Nguyệt Phủ” này… chẳng phải là Công chúa cố ý đặt để gọi bản vương tới sao?
Hắn tiến lên một bước, cúi đầu nhìn cô, khoảng cách gần đến mức Thiên Tuyết có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Giọng hắn trầm thấp, mang theo vài phần trêu chọc: – Lấy họ của bản vương ghép với tên của cô, Sở Tinh Nguyệt, cô nói xem nếu phụ hoàng của cô biết được ý nghĩa thực sự của cái tên này, ông ấy có tức giận đến mức thu hồi lại phủ đệ này không?
Thiên Tuyết cười khẩy một tiếng, cô không hề lùi lại mà trái lại còn tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến ngạt thở. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, trong ánh mắt phóng ra tia nhìn sắc bén của một kẻ chuyên đi thẩm vấn tội phạm: – Tiêu Lẫm, ngài đừng có tự dát vàng lên mặt mình. Chữ “Tiêu” đó là để ta tự nhắc nhở bản thân về ngọn lửa thiêu rụi Tiêu Nguyệt Cung đêm qua. Nhân tiện… cũng là để nhắc nhở ta về một vị con tin nước Tiêu mang danh “phế vật nhiều bệnh” nhưng đêm qua lại có thể một tay bế bổn công chúa nhảy qua biển lửa, tung hoành hoàng cung như chốn không người.
Cô khẽ nhếch môi, giọng điệu chuyển sang lạnh lẽo: – Ngài giấu kỹ như vậy, giả vờ yếu ớt mười mấy năm nay trước mặt phụ hoàng ta, mưu đồ chắc chắn không nhỏ. Nếu ta đem chuyện này nói cho phụ hoàng… ngài đoán xem hai trăm cấm vệ quân ở võ trường phía sau có lập tức băm ngài thành trăm mảnh không?
Nghe lời đe dọa của cô, Tiêu Lẫm không những không sợ hãi mà trái lại còn bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp, từ tính vang lên giữa căn phòng vắng. Hắn thong thả ngồi xuống chiếc ghế dựa bên bàn trà, tự tay rót cho mình một chén trà hoa cúc đã nguội, thản nhiên nhấp một ngụm: – Cô sẽ không nói.
– Ô? Vương gia tự tin như vậy từ đâu ra? – Thiên Tuyết khoanh tay trước ngực, đứng nhìn hắn.
– Bởi vì chúng ta là cùng một loại người. – Tiêu Lẫm đặt chén trà xuống, thần sắc lười biếng ban nãy hoàn toàn thu lại, thay vào đó là sự nghiêm túc, thâm trầm của một bậc vương giả thực thụ. Hắn nhìn cô, từng chữ thốt ra vô cùng chuẩn xác: – Sở Tinh Nguyệt trước đây nhút nhát, yếu đuối, chỉ biết khóc lóc, đừng nói là nhìn thẳng vào mắt bản vương, ngay cả việc nói chuyện một câu hoàn chỉnh cũng không làm được. Còn cô của ngày hôm nay… ánh mắt sắc bén, sát khí bức người, một mình đại náo Thừa Càn Cung, tát tai Quý phi, lừa gạt hoàng đế, hạ bệ Tam công chúa, mượn cớ để ra khỏi cung, thiết lập quân đội riêng…
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: – Cô của hiện tại, căn bản không phải là Sở Tinh Nguyệt. Hoặc là cô đã giả vờ suốt mười lăm năm qua, hoặc là… cô là một linh hồn khác mượn xác hoàn hồn. Bất luận là lý do nào, nếu chuyện này truyền ra ngoài, người gặp rắc rối lớn nhất chính là cô. Kẻ muốn cô chết trước tiên sẽ không phải là bản vương, mà là đám người nhà họ Ninh kia.
“Tên này… tư duy logic và khả năng quan sát thật đáng sợ!” – Thiên Tuyết chấn động trong lòng. Cô biết người cổ đại phong kiến rất mê tín, nhưng việc hắn có thể nhìn thấu sự thay đổi cốt lõi của cô chỉ qua hai lần gặp mặt chứng tỏ tư duy của Tiêu Lẫm vượt xa người thường.
Nghĩ đến đây, Thiên Tuyết không thèm che giấu nữa. Cô thong thả đi tới phía đối diện hắn, kéo ghế ngồi xuống. Sự phòng bị trên người cô biến mất, thay vào đó là phong thái ung dung, thẳng thắn của một đối tác trên bàn đàm phán: – Được, xem như ngài giỏi. Đã như vậy, chúng ta mở cửa thiên môn nói lời thẳng thắn đi. Vương gia đêm nay mạo hiểm tìm đến đây, chắc chắn không phải chỉ để vạch trần thân phận của ta hay để uống trà nguội chứ?
Tiêu Lẫm nhìn sự chuyển biến thái độ nhanh chóng của cô, trong mắt thoáng qua một tia tán thưởng đậm nét. Cô nhóc này quả thực rất thú vị, thông minh và quyết đoán, hoàn toàn hợp gu của hắn.
– Bản vương tới đây để đưa cho cô một manh mối, coi như là quà mừng tân gia. – Tiêu Lẫm lấy từ trong ngực áo ra một chiếc mũi tên sắt nhỏ bằng ngón tay, trên chuôi mũi tên có khắc một ký hiệu hình hoa mẫu đơn rất nhỏ nhưng tinh xảo. Hắn đẩy chiếc mũi tên về phía cô: – Đây là thứ bản vương nhặt được ở góc khuất Tiêu Nguyệt Cung sau khi ngọn lửa bùng phát đêm qua. Kẻ phóng hỏa dùng loại mũi tên tẩm dầu hỏa này để kích hỏa từ xa. Hoa mẫu đơn này… là ký hiệu riêng của phủ Tể tướng Ninh Nhạc.
Thiên Tuyết cầm lấy chiếc mũi tên, luồng sát khí trong mắt cô lại một lần nữa dâng lên. Quả nhiên là mẹ con Ninh Quý phi và lão cáo già Ninh Nhạc đứng sau vụ này!
– Tại sao ngài lại giúp ta? Ngài giúp một vị công chúa nước Sở vạch trần âm mưu của Tể tướng đương triều, việc này mang lại lợi ích gì cho một con tin nước Tiêu như ngài? – Thiên Tuyết nhìn hắn đầy dò xét.
Tiêu Lẫm đứng dậy, tà áo trắng khẽ lay động, hắn bước về phía cửa sổ, đưa lưng về phía cô, giọng nói truyền lại mang theo sự lạnh lẽo của băng tuyết phương Bắc: – Nhà họ Ninh cấu kết với các thế lực ngoại bang, ngấm ngầm muốn lật đổ hoàng thất nước Sở để lên nắm quyền. Mà kẻ ngoại bang tụi chúng cấu kết… lại chính là Đại hoàng huynh của bản vương ở nước Tiêu – kẻ ngày đêm muốn lấy mạng ta. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Bản vương giúp cô lật đổ nhà họ Ninh, cũng là đang tự dọn dẹp chướng ngại vật cho chính mình.
Hắn xoay người lại, dưới ánh trăng, nụ cười của hắn vừa ngạo nghễ vừa đầy mị lực: – Lục công chúa, cuộc thương lượng này, cô có muốn nhận không?
Thiên Tuyết đứng dậy, cô nhìn chiếc mũi tên trong tay, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, dứt khoát đưa tay ra: – Được. Bản giao kèo này, ta nhận. Hợp tác vui vẻ, Tiêu Dao Vương!