Đến nội dung chính

Chương 18.

admin 564 Chữ Cài Đặt

Lời nói đều nghẹn lại, hoá thành tiếng thở dài mờ mịt của cả hai. Chờ cho Tĩnh Đình ngủ say trên sofa, Thẩm Ly mới rón rén đi đến bàn làm việc, mở laptop lên để tra một số thông tin trên Baidu. Sau một hồi gõ gõ lướt lướt, kết quả thu được cũng chỉ toàn là mấy bộ truyện, phim xuyên không ba xu, hoàn toàn không giúp ích được gì cả. Đọc lướt một hồi thì đa số đều là nam, nữ chính có khả năng đặc biệt, xuyên đi xuyên về như lái xe đi từ tỉnh này sang tỉnh khác, còn có mang cả mấy món đồ như mì gói, thuốc men, điện thoại từ hiện đại về cổ đại cho mọi người trầm trồ, sau đó lại cầm vàng bạc châu báu thời cổ đại đến hiện đại để bán đấu giá!? Cô khẽ mắng: “Cái quái gì thế này!?” Vô dụng! Hôm sau anh tỉnh dậy, câu đầu tiên nói lại là: “Cô nương đã luyện xong phép để đưa ta trở về Tĩnh Thục chưa?” Thẩm Ly nghe xong thì cũng lắc đầu, sực nhớ ra “Vương gia điện hạ” không nhìn thấy nên đành mở miệng: “Chưa có! Để lát nữa tôi đến Thư viện gần chỗ làm kiếm thử xem có cuốn sách nào viết về hiện tượng này không. Với lại, tôi nào phải phù thủy, làm gì biết luyện phép chứ?”

Chiều hôm đó, nếu để “người cổ đại” ở nhà một mình thì không yên tâm nên Thẩm Ly quyết định dẫn anh đến thư viện cùng. Quả nhiên là người cổ đại, nói câu nào là buồn cười câu đó: “Đây là thứ giấy gì? Sao lại có thể vừa mềm vừa dai mịn thế này? Ở Tĩnh Thục toàn là dùng thẻ tre để viết… Tiếc là… Tiếc là ta không nhìn được những thứ này… Chỉ có thể sờ thôi thì khó chịu quá… Ta thật sự rất tò mò… Lẽ nào…lẽ nào đến lúc chết, ta vẫn chỉ mãi mãi quờ quạng thế này thôi sao?”

Nghe đến đó, lòng của cô cũng như có tảng đá đè nặng: ” Hay là…hay là lát tôi dẫn anh đi khám mắt nhé? Biết đâu vẫn còn cơ hội thì sao? Vàng anh đưa tôi lần trước nếu đổi ra cũng được kha khá tiền, hơn nữa tôi còn có sổ tiết kiệm, ít nhiều cũng được 20000 tệ. Nếu phải dùng đến biện pháp phẫu thuật hay gì đó thì chắc là cũng đủ thôi, mà nếu không đủ, tôi sẽ đi vay thêm”.

Tĩnh Đình như không tin vào tai mình: ” Cô… Vì sao lại… giúp ta? Chúng ta chỉ vừa gặp nhau mấy ngày… Lúc đầu ta còn…”. Thẩm Ly bật cười: ” Bộ vương gia nghĩ trên đời này bụng dạ cũng đều hẹp hòi như Vương gia sao? Tính tôi là vậy, giúp được thì cứ giúp hết mình, đó là bao đồng, cũng là ý nghĩa tôi tồn tại. Con cún Nhị Bách tôi nuôi cũng là chó bị bỏ rơi đấy, ngày đầu tiên nhìn thấy thông tin của nó trên Weibo, tôi đã quyết tâm phải đưa nó về nhà, phải yêu thương nó rồi. Sống ở đời, đôi khi bao đồng một chút cũng khá tốt mà, phải không?”