Đến nội dung chính

Chương 19.

admin 591 Chữ Cài Đặt

Tĩnh Đình ngơ ra, anh chưa bao giờ nghe qua kiểu lý lẽ kỳ quặc thế này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng biết nên nói thế nào, chỉ biết đỏ mặt nhưng vẫn cứng miệng: “Cô dám so sánh bổn Vương với chó sao?”. Thẩm Ly nhìn anh, rồi bỗng nhiên bật cười, tay đưa lên xoa xoa đầu anh: “Ôi, Vương gia thứ tội, là nô tài ngu muội, nô tài bồi thường cho Vương gia một bữa lẩu thập cẩm nhé?”. Anh như bị sét đánh lần hai, trong đầu gào thét đây là khi quân phạm thượng nhưng cơ thể lại chẳng chịu nhúc nhích, hơn nữa còn rất chủ động cúi đầu xuống để cô vuốt cho dễ hơn, giọng lắp bắp nhỏ xíu: “Bỏ…bỏ tay xuống đi! Với lại…nô tài… là kiểu xưng hô của…thái giám…. Cô là nữ nhi, thì phải… phải xưng là nô tì. Nhưng… nhưng đừng xưng hô như vậy nữa, cô là ân nhân của ta… Không phải người hầu.”

Bàn tay khẽ vuốt ve trên đầu anh của Thẩm Ly chợt khựng lại một nhịp, cô cũng đỏ mặt, vội rụt tay lại: ” Xin…xin lỗi… Tôi…tôi…”. Ấy vậy mà tay của Tĩnh Đình lại động đậy, đưa về phía cô, đặt lên đỉnh đầu của cô: ” Nếu ta được nhìn thấy trở lại, người ta muốn nhìn thấy nhất… Là cô! Ta không biết, nhưng… Nhưng ta muốn cô ở bên ta… Không phải là lời nói suông vô nghĩa, ta muốn… Ta muốn cô làm… Vương Phi của ta!”

Lần này không còn ai khựng lại nữa, Thẩm Ly trực tiếp hoá đá, cô lắp bắp: ” Cái … Cái … Cái gì???? Anh… Anh … Anh …. Vừa nói cái gì thế? Anh…. Bị sốt rồi à?”.

Anh khó khăn lắm mới lấy lại được nhịp thở đều đặn, bàn tay đã bắt đầu lướt xuống từ từ, áp lên má cô: “Ta biết ta hiện tại là một tên thất thế, ta không có tiền, không có nhiều hiểu biết về thế giới này. Ta không nhìn thấy, không biết được cô đang đứng ở đâu nếu cô không lên tiếng, không nhìn thấy được biểu cảm của cô nên biết được cô đang buồn hay vui, không biết cô đang nghĩ gì. Thậm chí cả việc đơn giản như đi trên một con đường, tìm kiếm một cái gì đó bị rơi dưới đất cũng có thể giết chết ta nếu ta không cẩn thận… Nhưng ta muốn cô biết rằng, tình cảm của ta dành cho cô tuy đường đột… nhưng hoàn toàn là tự nguyện. Ta thật lòng thật dạ muốn chăm sóc cô, bên cạnh cô…”.

Tĩnh Đình dừng lại một chút để lấy hơi, anh tiếp lời: “Ta muốn cô cho ta một cơ hội, cái gì không biết thì ta sẽ học… Tuy ta muốn quay về nhà của mình, nhưng ở đó ta chẳng có ai để bám víu cả… Mẫu phi của ta đã chết, ta quay lại đó cũng chẳng còn lý do gì để tồn tại cả. Ta chợt nhận ra… Hoá ra ta cần cô, cần một nữ nhân dám mắng ta, đánh ta, ra lệnh cho ta. Đó không phải biết ơn, càng không phải kiểu qua loa lấy lệ. Vài ngày qua, ta bị chính sự phóng khoáng, hào sảng của cô thu hút, ta cũng biết mình không nên như vậy…. Nhưng ta không còn cách nào cả…”