Xong bữa cơm, Tĩnh Đình toan đứng dậy dọn dẹp phụ cô thì lại bị một bàn tay chộp cánh tay của mình lại. Giọng cô nhàn nhạt vang lên: “Anh tính rửa chén… Bằng cái móng heo đó?”Anh nghe xong thì mặt đanh lại: “Hỗn xược! Ta dù sao cũng là Vương gia, ăn nói phạm thượng như vậy không sợ bị ta giết sao?”
Cô thản nhiên: “Sợ lắm chứ! Tôi sợ đến mức để quý vương gia đây ở nhờ làm việc trả công đây này! Sao? có muốn rửa chén không?”
Anh chuyển từ trạng thái tức giận sang kinh ngạc… bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mò mẫm ra ngoài, cơ mà… Anh quên mất hướng của cái “giường nhỏ” (sofa) nằm ở đâu rồi, thế là anh cứ lóng ngóng mãi. Cô nhìn anh hết va vào cái này, vấp phải cái kia thì thở dài: “Anh tính đi đâu vậy? Nhìn hệt như ruồi mất đầu ấy!”
Anh nghe thấy tiếng cô đột nhiên cất lên thì giật mình, sau đó quay sang bên trái (anh nghĩ đó là hướng của cô), trả lời: “Ta… Tìm chỗ ngồi!”
Cô thấy thế thì phì cười, rửa tay, sau đó đi đến, cầm lấy cánh tay anh, kéo nhẹ đi về phía sô pha, cô nói: “Một… Hai… Ba… Bốn… Năm… Sáu… Bảy… Sau đó rẽ phải, đi tiếp một… Hai… Ba… Bước nữa là đến nơi để ngồi! Anh nhớ chưa?”
Tĩnh Đình khẽ cười sau đó gật đầu biểu thị đã hiểu, tay vươn ra chạm lên mặt ghế rồi cẩn thận ngồi xuống. Lát sau anh nói: “Tạm thời ta đang bị thương nên không thể làm việc, chờ ta khỏi thương, chắc chắn sẽ làm việc để trả lại khoản ta ở nhờ cho cô!”
Cô cười: “Vậy thì dưỡng cái móng heo của anh cho tốt đi! Đêm nay chúng ta bàn bạc chuyện tìm cách về lại Tĩnh Thục!”
Nói rồi cô đi dọn dẹp nốt phần còn lại, còn khe khẽ hát. Cô chỉ là vô thức cất giọng, đâu ngờ người ngồi ngoài kia đã nghe đến mê đắm. Từ trước đến nay, ca kĩ ở Tĩnh Thục vốn chỉ có sắc đẹp, ca hát nhàm chán vô cùng. Anh chưa từng nhìn thấy mặt cô … Nhưng với chất giọng thế này… Thật sự khiến anh không kìm được cơn tò mò của mình, anh nghĩ thầm: “Rốt cuộc nữ nhân này trông như thế nào!? Từ trước đến nay àm gì có nữ nhân nào dám ăn nói ngông cuồng, ngạo mạn như thế với ta!? Vì sao ta vẫn không tức giận nhỉ!? Rốt cuộc là vì sao? Hay là ta bị tẩy não rồi!?”
Đêm đó trôi qua khá yên bình, Thẩm Ly vẫn chưa thể dọn nhà vì điều kiện kinh tế nên nhà chỉ có một cái giường, cuối cùng thì cũng tự thỏa hiệp để anh tạm thời ngủ sofa. Cô nói: “Nào! Bây giờ bàn bạc chuyện về Tĩnh Thục thôi! Anh hãy kể lại lúc rơi vực cho tôi nghe trước, sau đó chúng ta từ từ tính!”
Anh im lặng một chốc rồi từ từ kể lại: “Ta và thuộc hạ cứu mẫu phi từ Cửu Tử Ngục ra ngoài. Như ta đã kể, lúc đó ta vẫn chưa mù hẳn, vẫn còn có thể nhìn thấy lờ mờ nên việc chạy trốn cũng không đến mức cực kỳ khó khăn. Chỉ là binh sĩ thì phải ở nơi biên cương canh giữ biên ải, không thể tùy tiện triệu tập. Quân nhuệ riêng của Hoàng Hậu lại đông, bà ta đã lén lút huấn luyện hơn 60 binh sĩ, tuy võ công không cao bằng binh lính của ta, nhưng cũng không phải dạng tầm thường. Lúc cứu được mẫu phi ra ngoài, ta bị gần 20 tên truy bắt, đánh chém một hồi thì thuộc hạ của ta từ 30 chỉ còn lại 16. Họ đã liều cả thân mình để cầm chân binh sĩ của hoàng hậu, đến khi ta và mẫu phi đến được vực Linh Đàm thì chẳng còn lại ai, kết cục sau đó…”