“Chào mừng Nguyên soái bình an trở về!”
Thế nhưng, tiếng hô vang dội của họ đột nhiên đứt nghẹn ở nửa chừng. Phó quan Tống Khải trợn ngược hai mắt, há hốc miệng nhìn chằm chằm vào vật thể lạ đang nằm gọn trong vòng tay của ngài Nguyên soái.
Hoắc Tư Thần dùng chiếc áo khoác quân phục của mình bọc kín mít người Lâm Thư Nhi, hệt như đang bọc một đứa trẻ sơ sinh, không để lọt ra ngoài dù chỉ là một sợi tóc.
Lâm Thư Nhi cũng vô cùng phối hợp, vòng hai tay ôm chặt cổ anh, giấu nhẹm khuôn mặt vào sâu trong hõm vai người đàn ông, chỉ để lộ ra một đoạn cổ chân trắng ngần.
“Nhìn cái gì? Móc mắt cậu ra bây giờ.” Hoắc Tư Thần lạnh lùng phóng một ánh mắt sắc như dao bay về phía Tống Khải.
Tống Khải rùng mình, lập tức đứng nghiêm, nhưng trong đầu thì đang gào thét điên cuồng.
Trời đất quỷ thần ơi, Nguyên soái của bọn họ thế mà lại ôm một người phụ nữ! Ngài ấy không phải mắc chứng dị ứng với sinh vật mang giới tính nữ sao?
“Đưa Viện trưởng Trần đến phòng nghỉ riêng của tôi ngay lập tức. Phong tỏa toàn bộ tin tức về hành tung ngày hôm nay.” Hoắc Tư Thần trầm giọng ra lệnh, sải bước dài đi thẳng về phía khu vực hành lang trung tâm.
Mười lăm phút sau, tại phòng nghỉ cá nhân của Nguyên soái.
Căn phòng được thiết kế theo phong cách quân sự tiêu chuẩn, khắp nơi đều là vách tường hợp kim lạnh lẽo, một chiếc giường đơn cứng nhắc và một bàn làm việc quang năng.
Hoắc Tư Thần đặt Lâm Thư Nhi ngồi xuống mép giường, ánh mắt ra hiệu cho cô ngồi im.
Cửa phòng trượt mở, Viện trưởng Trần là chuyên gia trị liệu tinh thần cấp cao nhất của quân đoàn, mang theo một chiếc rương y tế không gian lật đật chạy vào, trán lấm tấm mồ hôi.
“Nguyên soái, ngài thấy trong người thế nào? Tôi nghe nói ngài gặp phải bom phân hạch, chỉ số bạo động tinh thần lực có vượt ngưỡng…”
Viện trưởng Trần còn chưa nói hết câu, thiết bị dò tìm năng lượng trên tay ông đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh lá cây chói lóa.
Ông sững sờ, trố mắt nhìn bảng dữ liệu đang hiển thị trên màn hình quang não.
“Sáu mươi phần trăm? Chỉ số bạo động của ngài chỉ còn sáu mươi phần trăm? Chuyện này vi phạm hoàn toàn định luật bảo toàn năng lượng tinh thần! Ngài đã dùng loại thuốc ức chế cấm kỵ nào vậy?” Viện trưởng Trần kích động đến mức giọng nói lạc cả đi.
Hoắc Tư Thần không trả lời.
Anh nheo mắt nhìn về phía cô gái nhỏ đang cuộn tròn trên giường.
Lâm Thư Nhi lúc này diễn vô cùng đạt, thấy người lạ mang theo máy móc tiến lại gần, cô hoảng sợ túm lấy góc áo của Hoắc Tư Thần, nước mắt lưng tròng lùi lại phía sau.