Đến nội dung chính

Chương 10: Đau cũng phải chịu

admin 502 Chữ Cài Đặt

Anh cúi đầu nhìn xuống, từ góc độ này, anh có thể thấy rõ hàng lông mi cong vút đang khẽ run rẩy của cô, và cả đôi môi anh đào hơi hé mở, phả ra từng luồng khí nóng rực ngay sát xương quai xanh của mình.

“Ngồi yên.”

Giọng nói của Hoắc Tư Thần khàn đặc, vỡ vụn, mang theo sự kìm nén cực độ, bàn tay to lớn mang đầy vết chai súng đạn của anh vươn ra, tóm lấy vòng eo không đủ một nắm tay của Lâm Thư Nhi, giữ chặt cô lại không cho cô nhúc nhích thêm một li nào nữa.

Lâm Thư Nhi chớp chớp đôi mắt ngập nước, ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ mặt vô cùng vô tội: “Nhưng mà đùi anh cứng quá, cấn làm em đau…”

Hoắc Tư Thần sượng trân.

Sắc mặt vốn dĩ luôn lạnh lùng như tảng băng trôi ngàn năm lúc này lại xuất hiện một vết nứt, nếu có ánh sáng đủ mạnh, người ta sẽ dễ dàng nhìn thấy vành tai lấp ló dưới mái tóc đen ngắn của vị Nguyên soái oai phong đang ửng lên một màu đỏ đáng ngờ.
Anh ba mươi năm sống trên đời, chỉ biết chém giết Trùng tộc, chưa từng có một người phụ nữ nào dám to gan dùng từ “cứng” để phàn nàn về cơ thể anh trong tình huống mờ ám thế này.

“Đau cũng phải chịu.” Hoắc Tư Thần nghiến răng, quay mặt đi không thèm nhìn cô nữa, nhưng bàn tay đang đặt trên eo cô lại theo bản năng mà nới lỏng lực đạo, sợ bóp nát vòng eo mỏng manh tựa cành liễu kia: “Sắp đến Trạm Không gian số 1 rồi. Đến nơi sẽ có y sư sắp xếp chỗ nghỉ cho cô.”

Lâm Thư Nhi bĩu môi, ngoan ngoãn úp mặt lại vào ngực anh, nhưng khóe môi lại lén lút vểnh lên một nụ cười tinh ranh. Con dã thú này, ngoài miệng thì dữ dằn, nhưng thực chất lại rất dễ ngại ngùng.

Khoảng hai mươi phút sau, hệ thống AI của Hắc Long phát ra âm thanh báo hiệu.

[Tít… Đã tiến vào không phận của Trạm Không gian số 1. Yêu cầu cấp quyền hạ cánh khẩn cấp.]
Đây là căn cứ quân sự bí mật nằm sâu trong vành đai sao chổi, trực thuộc quyền quản lý tối cao của Quân đoàn Cơ giáp số 1.

Ngay khi Hắc Long hạ cánh xuống bệ phóng từ tính, một đội ngũ gồm phó quan Tống Khải và hàng chục vệ binh tinh nhuệ đã đứng xếp hàng ngay ngắn chờ đợi.

Cửa khoang buồng lái trượt mở, khói tản nhiệt bốc ra nghi ngút.

Hoắc Tư Thần bước ra ngoài, khoảnh khắc nhìn thấy vị Chỉ huy tối cao bình an vô sự, đám vệ binh đồng loạt dập gót chân, âm thanh kim loại va chạm vang dội cả một góc bến cảng.