“Em không muốn người lạ đụng vào, chồng bảo ông ta đi đi…” Cô khẽ run rẩy, ánh mắt cầu cứu nhìn thẳng vào anh.
Viện trưởng Trần lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của một cô gái trong phòng ngủ của Nguyên soái.
Ông sững sờ đánh rơi cả ống nghe điện từ xuống đất.
Chồng á?
Cô gái này vừa gọi ngài Nguyên soái máu lạnh của bọn họ là chồng?
Hoắc Tư Thần mím môi, phẩy tay ngăn Viện trưởng Trần bước tới.
Anh dùng thân hình cao lớn của mình che khuất Lâm Thư Nhi ở phía sau, nhàn nhạt cất lời: “Không cần khám cho cô ấy. Khám cho tôi là đủ rồi.”
Viện trưởng Trần nuốt nước bọt, tiến hành quét tổng quát cơ thể Hoắc Tư Thần.
Kết quả càng khiến ông kinh hãi hơn.
Không chỉ chỉ số bạo động giảm mạnh, mà ngay cả những tổn thương cũ ở rễ thần kinh cũng đang có dấu hiệu tái tạo lại một cách thần kỳ.
“Nguyên soái, chuyện này quả thực là kỳ tích. Nếu có thể tìm ra nguyên nhân, có lẽ chứng nan y không con và bạo động gen của ngài sẽ được chữa khỏi hoàn toàn!”
“Ông lui ra ngoài đi. Hôm nay những gì ông thấy ở đây, tuyệt đối không được để lọt ra ngoài nửa chữ.”
Hoắc Tư Thần lạnh giọng cảnh cáo, anh biết rõ sự thối nát của Viện Nghiên cứu Gen Đế quốc.
Bọn họ đã nhòm ngó gen của anh từ lâu, nếu bọn họ biết sự tồn tại của Lâm Thư Nhi, thì cô chắc chắn sẽ bị bắt đi làm vật thí nghiệm mổ xẻ.
Từ hôm nay anh phải biến cô thành người của anh một cách hợp pháp.
“Từ nay, cô ấy là vị hôn thê thất lạc nhiều năm của tôi. Rõ chưa?”
Viện trưởng Trần kinh hãi gật đầu liên lịa, sau đó xách rương y tế chuồn thẳng ra ngoài như ma đuổi.
Cửa phòng đóng sầm lại.
Trong không gian tĩnh lặng, Hoắc Tư Thần quay người nhìn cô gái đang ngồi trên giường.
“Cô ngủ ở đây đi.” Anh trầm giọng nói, đưa tay kéo nới lỏng cổ áo quân phục: “Tôi sẽ sang phòng làm việc ngủ.”
Nói xong, anh quay lưng định rời đi. Nhưng chưa bước được hai bước, vạt áo anh đã bị một lực đạo nhỏ bé kéo lại.
Lâm Thư Nhi ngước khuôn mặt ngập nước mắt lên, hai tay nắm chặt lấy thắt lưng da của anh, nức nở: “Anh lại định bỏ em sao? Bác sĩ bảo em hỏng não rồi, em không nhớ ai cả, em chỉ nhớ mỗi anh thôi. Tiếng động cơ bên ngoài ồn ào đáng sợ lắm… Em không dám ngủ một mình đâu…”
Hoắc Tư Thần cứng đờ người. Anh đưa tay định gỡ những ngón tay nhỏ bé của cô ra, nhưng lại sợ dùng sức quá mạnh sẽ làm gãy cổ tay yếu ớt kia.