]”Ting-“
Cửa thang máy mở ra, ánh sáng vàng sang trọng lập tức hắt vào. Tầng 101 rộng lớn đến choáng ngợp: Trần cao, sàn trải thảm dày êm, hai bên là những bức tranh trừu tượng đắt giá, khung cửa kính sát trần mở ra toàn cảnh Thượng Hải rực rỡ ánh chiều.
Một hàng nhân viên thư ký chỉnh tề ngồi làm việc dọc theo lối vào, ai nấy đều ăn mặc chuyên nghiệp, gõ bàn phím với tốc độ nhanh chóng. Ngay khi thấy cửa thang máy mở, ánh mắt họ đồng loạt dồn về phía thiếu nữ nhỏ nhắn trong bộ đồng phục học sinh – một hình ảnh hoàn toàn lạc nhịp nơi quyền lực lạnh lùng này.
Khóe mắt Tịch Miên hơi run. Không khí nơi đây nặng nề khác hẳn, khiến lòng bàn tay cô toát mồ hôi. Nhưng ngay lập tức, bóng dáng cao lớn của Tề Vũ bước lên nửa bước, khí thế bảo vệ áp xuống, khiến không ai dám lộ ra ánh nhìn soi mói.
Thư ký Trần đi trước, dẫn hai người đến khu phòng khách riêng, một không gian sang trọng với sofa da đen, bàn kính thấp và giá sách lớn sát tường. Anh quay người, khẽ cúi đầu: “Tổng giám đốc hiện đang họp với ban giám đốc. Xin tiểu thư và Tề tiên sinh ngồi chờ tại đây.”
“Dạ.” Giọng Tịch Miên nhỏ nhưng dứt khoát. Cô đặt balo hồng nhạt xuống ghế, ngồi ngay ngắn, hai bàn tay đan vào nhau.
Qua lớp kính trong suốt cách âm, cô có thể thấy xa xa, cánh cửa lớn dẫn vào phòng họp Tổng giám đốc đang đóng chặt. Bên trong, bóng dáng đàn ông cao ráo, trầm ổn ngồi ở vị trí đầu bàn – chính là Cao Lăng Khiết, hiện thân của quyền lực Cao thị.
Dù chưa trực diện gặp, chỉ cần nhìn dáng ngồi nghiêm nghị của anh xuyên qua lớp kính, Tịch Miên cũng cảm nhận được một luồng khí áp lạnh lẽo, khiến tim cô bất giác siết lại.
Trong phòng họp tầng 101, bầu không khí nặng nề đến mức kim rơi cũng nghe rõ.
Một giám đốc trung niên đứng dậy, giọng đều đều nhưng kéo dài, đang thao thao bất tuyệt về báo cáo tài chính quý:
“.. Do biến động thị trường, nguồn vốn lưu động có thể sẽ bị ảnh hưởng, tôi đề nghị..”
Cao Lăng Khiết ngồi ở đầu bàn, thân hình thẳng tắp trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo. Một tay anh cầm chiếc iPad, ngón tay lướt nhẹ qua màn hình, tay còn lại xoay cây bút bạc giữa các ngón.
Ánh mắt lạnh nhạt đảo qua các biểu đồ, con số, rồi ngẩng lên nhìn thẳng người đang nói. Đôi đồng tử sâu thẳm khiến vị giám đốc thoáng khựng lại, tim run một nhịp.
“Anh vừa nói.. Ảnh hưởng?” Giọng Lăng Khiết trầm thấp, rõ ràng, không nặng không nhẹ nhưng lại đủ khiến cả bàn dài im bặt.
Anh đặt iPad xuống mặt bàn “cạch” một tiếng. Nụ cười lạnh thoáng hiện:
“Cao thị có hơn năm mươi chi nhánh, quỹ dự phòng vượt xa con số các anh đang lo lắng. Thay vì lặp đi lặp lại “ảnh hưởng”, các anh nên tìm cách lợi dụng biến động để mở rộng thị phần.”
Không khí lặng như tờ. Mồ hôi lấm tấm trên trán vài giám đốc.
Lăng Khiết tựa nhẹ vào ghế, khoanh tay, ánh mắt quét qua từng người như lưỡi dao vô hình: “Nếu đã ngồi ở bàn này mà chỉ biết than thở, thì tôi nghĩ Cao thị.. Không cần giữ những “chuyên gia” như vậy.”
Một lời, đã đủ dập tắt tất cả những tiếng lải nhải vừa rồi. Không ai dám hé môi thêm nửa câu.
Cao Lăng Khiết cúi xuống, lại tiếp tục lướt iPad, giọng thản nhiên như thể vừa rồi chưa từng có chuyện gì: “Tiếp tục.”
Bản báo cáo trên màn hình lớn chuyển sang mục “Lỗi phần mềm hệ thống quản lý tài chính nội bộ”. Một giám đốc chi nhánh giọng lo lắng:
“Thưa Tổng giám đốc, hệ thống nhiều lần treo, không khớp dữ liệu giữa các chi nhánh. Bộ phận IT báo cần thời gian tối thiểu ba tuần để vá lỗi và nâng cấp..”
Lời còn dang dở, Cao Lăng Khiết đã xoay nhẹ cây Apple Pencil trong tay, ánh mắt trầm tĩnh. Anh chậm rãi đứng dậy, bước đến gần màn hình cảm ứng.
“Ba tuần?” Giọng anh lạnh như cắt: “Cao thị xoay chuyển hàng chục tỷ USD mỗi ngày. Chỉ cần một giờ sai lệch, thiệt hại đã đủ để một công ty nhỏ phá sản.”
Không khí chùng xuống.
Ai nấy đều nín thở.
Lăng Khiết khẽ gõ vài nhịp lên màn hình, nhập mã truy cập cấp cao mà chỉ mình anh nắm giữ. Dòng lệnh và giao diện nội bộ hiện ra. Anh nhanh chóng rà soát, ngón tay cầm bút di chuyển trơn tru, lệnh chỉnh sửa gọn gàng, từng thao tác sắc bén như thể đã thuộc lòng từng dòng code.
Chỉ trong vòng năm phút, màn hình vốn đỏ chói cảnh báo biến thành xanh ổn định. Hệ thống tự động đồng bộ dữ liệu giữa hơn năm mươi chi nhánh, lỗi treo biến mất hoàn toàn.
Cả phòng họp nín lặng. Vài giám đốc IT đứng bật dậy, mặt thoáng kinh ngạc:
“Điều này.. Chúng tôi chưa từng nghĩ tới!”
Lăng Khiết cất bút, ánh mắt lạnh nhạt lia qua: “Đừng nói chưa từng nghĩ. Vấn đề không phải ở hệ thống.. Mà là ở những người được giao trách nhiệm mà không chịu nghĩ.”
Anh quay lại ghế, ngồi xuống, động tác ung dung mà áp lực tựa núi. Cả căn phòng như chìm trong khí thế nặng nề không ai dám chống đối.
Giọng Lăng Khiết trầm ổn, kết luận: “Cao thị không có chỗ cho sự trì trệ. Nếu gặp vấn đề, tự tay giải quyết. Đừng ngồi đây kể lể như một đứa trẻ chờ người khác dọn giùm.”
Một câu nói, khiến những người có mặt vừa xấu hổ vừa sợ hãi, nhưng đồng thời trong mắt họ cũng lóe lên sự thán phục khó che giấu.
Âm thanh gõ cửa vang lên, trầm mà dứt khoát.
“Vào đi.” Giọng Lăng Khiết ngắn gọn.
Cửa phòng họp khẽ mở, Trần Dịch bước vào, khom người cung kính: “Thưa Tổng giám đốc, Cố tiểu thư.. Hiện đang ở phòng khách chờ ngài.”
Không khí trong phòng họp vốn căng như dây đàn, giờ như rúng động. Vài giám đốc thoáng đưa mắt nhìn nhau, đáy mắt lóe lên tia khó tin. Cố tiểu thư.. Chẳng phải chính là người thừa kế hợp pháp mà lão gia đã chỉ định trước khi qua đời?
Ngón tay đang xoay cây bút bạc của Lăng Khiết dừng lại. Đôi mắt sâu thẳm khẽ nhấc lên, nhìn Trần Dịch. Một thoáng im lặng khiến nhiệt độ trong phòng dường như hạ thấp.
“Em ấy.. Tự đến?” Giọng anh lạnh trầm, khó phân rõ ý vị.
Trần Dịch hơi cúi đầu, cung kính đáp:
“Vâng, thưa Tổng giám đốc. Cố tiểu thư đi cùng Tề Vũ. Cô ấy chủ động xin gặp ngài.”
Mặt bàn dài lặng ngắt, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề. Các giám đốc ai nấy đều không dám thở mạnh, nhưng trong lòng lại cuộn trào suy nghĩ: Phải chăng Cố Tịch Miên thật sự muốn giành lại chiếc ghế này?
Khóe môi Lăng Khiết nhếch nhẹ, không phải nụ cười mà giống như một đường cong lạnh lẽo: “Được. Bảo em ấy đợi tôi một chút.”
Anh ngồi lại ngay ngắn, giọng ra lệnh sắc bén: “Tiếp tục họp. Chúng ta còn chưa xong việc.”
Trần Dịch thoáng rùng mình, cúi đầu: “Rõ.” Rồi lặng lẽ lui ra, mang theo cả bầu không khí áp chế từ văn phòng này.
Không khí vốn im lặng trong phòng họp bỗng trở nên hỗn loạn khi cái tên “Cố Tịch Miên” vang lên.
Một giám đốc lớn tuổi hừ lạnh, cất giọng mỉa mai: “Hóa ra.. Là vị “Chủ tịch danh nghĩa” mà lão gia để lại. Một cô bé mười bảy tuổi, chưa tốt nghiệp cấp ba, lại muốn quản lý Cao thị sao? Thật buồn cười.”
Ngay lập tức, vài người phụ họa theo:
“Đúng thế! Nếu đã đến, sao không mời vào họp cùng chúng ta? Để chúng ta xem thử, “Chủ tịch Cao thị” có bản lĩnh gì hơn ngoài danh nghĩa thừa kế!”
“Haha, cũng tốt, có khi cô ta còn chẳng hiểu nổi bảng cân đối kế toán là gì.”
Âm thanh châm biếm, cười cợt vang khắp phòng.
Chỉ có điều, tiếng cười chưa kịp dứt thì.. Cạch!
Cây bút bạc trong tay Cao Lăng Khiết bị đặt xuống mặt bàn. Âm thanh ấy khô khốc, nhưng đủ khiến cả căn phòng chết lặng.
Đôi mắt sâu thẳm của anh nhấc lên, từng tia nhìn quét qua đám người đang ồn ào, lạnh lẽo như lưỡi dao: “Các người.. Đang bàn luận về ai vậy?”
Một giây, mồ hôi lạnh túa ra trên gáy mọi người. Không ai dám trả lời.
Khóe môi Lăng Khiết cong lên, nhưng không phải cười, mà là đường cong sắc nhọn, áp lực nghẹt thở: “Đừng quên, dù thích hay không, cái tên ấy được ghi trong di chúc của Cao lão gia. Trước pháp luật, em ấy chính là Chủ tịch Cao thị.”
Giọng anh hạ thấp, nhưng từng chữ lại nện xuống như búa: “Các người cười nhạo em ấy.. Tức là đang cười nhạo quyết định của Cao lão gia. Ai cho các người cái quyền đó?”
Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Không một ai dám thở mạnh, ánh mắt né tránh, cúi gằm xuống bàn.
Lăng Khiết chậm rãi nhấc lại cây bút, xoay trong tay, giọng điềm nhiên mà lạnh lẽo: “Cao thị không dung kẻ vô lễ. Nếu còn ai muốn “mời em ấy vào họp để chế nhạo”, thì sau cuộc họp này.. Hãy nộp đơn từ chức trước mặt tôi.”
Câu nói cuối cùng như nhát dao chém xuống, triệt tiêu toàn bộ tiếng cười, để lại bầu không khí tĩnh mịch, áp lực đến nghẹt thở.