Đến nội dung chính

Chương 67: CEO của Cao thị (phần 1)

admin 1.624 Chữ Cài Đặt

Âm thanh động cơ trầm thấp vang lên, một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng lao đến dừng ngay trước cổng trường. Đám học sinh xung quanh lập tức ồ lên, ánh mắt ngưỡng mộ lẫn tò mò dồn cả về phía chiếc xe.

Cửa xe mở ra, Tề Vũ trong bộ vest đen chỉnh tề bước xuống. Khí chất trầm tĩnh, lạnh lùng của anh khiến đám đông xung quanh tự động lùi lại, không ai dám đến gần.

Ông vòng qua phía bên kia, cúi người mở cửa xe: “Tiểu thư.”

Tịch Miên ôm chặt balo hồng nhạt trước ngực, khẽ gật đầu, bước nhanh vào ghế phụ. Cửa xe đóng lại, cách biệt mọi ồn ào bên ngoài.

Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng điều hòa, Tề Vũ liếc qua gương chiếu hậu, định hỏi nơi muốn đến thì giọng cô đã vang lên, bình thản nhưng kiên quyết: “Chú Tề, chở cháu đến Cao thị. Cháu muốn gặp Cao Lăng Khiết.”
Tề Vũ thoáng sững lại, ánh mắt trong gương hơi lay động. Nhưng chỉ một giây sau, ông gật đầu: “Rõ, tiểu thư.”

Chiếc siêu xe chậm rãi lăn bánh, rồi tăng tốc trên con đường thẳng dẫn vào trung tâm thành phố. Bóng dáng ngôi trường Hoàng Gia nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, còn trong lòng Tịch Miên, một quyết tâm dần siết chặt hơn bao giờ hết.

Chiếc siêu xe màu đen lao vun vút giữa dòng xe cộ, cuối cùng dừng lại trước cổng chính của Cao thị – tòa nhà chọc trời uy nghi, mặt kính phản chiếu ánh sáng buổi chiều.

Hai hàng bảo vệ đứng nghiêm chỉnh hai bên. Vừa thấy chiếc xe tiến lại, họ theo thói quen bước ra kiểm tra. Nhưng khi ánh mắt rơi xuống biển số, cả hai lập tức biến sắc.

“Là.. Xe của Cao gia!” Một bảo vệ thốt lên, gần như run giọng.

Người còn lại hốt hoảng, vội khom người cúi đầu thật sâu, tay ra hiệu mở barie. Bầu không khí trang nghiêm bỗng chốc bị kéo căng như dây đàn.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh qua cổng, không ai dám cản, chỉ còn lại ánh mắt kính nể và hoang mang của dãy bảo vệ. Rõ ràng, bất kỳ phương tiện nào thuộc Cao gia đều tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối – không ai dám ngăn cản.

Trong xe, Tịch Miên ôm chặt balo hồng nhạt, ánh mắt nhìn thẳng về phía tòa nhà sừng sững.

Chiếc xe lao vào bãi đỗ ngầm, tiến thẳng đến lối thang máy chuyên dụng chỉ dành cho thành viên Cao gia.

Tiếng giày cao gót của nhân viên xen lẫn tiếng gõ bàn phím vang đều trong sảnh chính. Khi cánh cửa kính xoay mở ra, một luồng chú ý lập tức dồn đến.

Cố Tịch Miên trong bộ đồng phục học sinh, ôm balo hồng nhạt, bước thẳng vào. Sau lưng cô, Tề Vũ cao lớn, lạnh lùng theo sát từng bước, khí thế khiến ai cũng bất giác né tránh.

Những tiếng xì xào nhanh chóng nổi lên:
“Là ai vậy? Một học sinh?”

“Nhưng sao lại có người của Cao gia đi cùng?”

“Xe vừa nãy.. Hình như là siêu xe trong gara riêng của Cao thiếu gia!”

Không khí vốn trang nghiêm nơi Cao thị trở nên rì rầm khác thường.

Tịch Miên dừng trước quầy lễ tân. Cô gái lễ tân trông thấy, hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự chuyên nghiệp: “Xin chào, đây là Cao thị. Em cần gì?”

Miên siết chặt balo, đôi mắt đen láy nhìn thẳng: “Dạ, em muốn gặp Cao Lăng Khiết.”

Nụ cười trên môi lễ tân thoáng cứng lại. Cô ta vội xua tay: “Xin lỗi, em gái nhỏ, em không thể tự tiện gặp Tổng giám đốc. Nếu không có hẹn trước..”

“Chị chỉ cần báo là Cố Tịch Miên muốn gặp, anh ấy sẽ hiểu ạ.” Giọng Tịch Miên ngắt lời, giọng nói bình tĩnh.

Cô lễ tân thoáng nhíu mày, ánh mắt dao động. Rõ ràng cái tên này không xa lạ.. Nhưng thân phận của cô bé này quá mâu thuẫn với dáng vẻ học sinh hiện tại.

Tề Vũ lúc này bước lên một bước, khí thế lạnh lẽo áp xuống. Giọng ông trầm ổn: “Cứ báo đi. Nếu Cao đại thiếu gia trách, cô chịu nổi không?”

Mặt lễ tân tái hẳn, mồ hôi lấm tấm sau gáy. Không khí trong sảnh trở nên căng thẳng, ánh mắt nhân viên xung quanh dồn về như chờ đợi một cú nổ lớn.

Sau mấy giây do dự, cô lễ tân run rẩy nhấc điện thoại nội bộ, hạ giọng báo lên tầng cao nhất.

Chưa đầy năm phút sau, tiếng chuông “ting-” vang lên, thang máy chuyên dụng mở ra. Từ bên trong, Trần Dịch, thư ký thân cận của CEO Cao thị, bước ra. Bộ vest xám được cắt may chỉnh tề, dáng đi nhanh gọn, mang theo khí thế chuyên nghiệp của người đã quen xử lý những việc lớn.

Ánh mắt anh lập tức dừng lại nơi cô gái nhỏ nhắn đang đứng giữa sảnh. Một thoáng ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt.

Gia chủ mới?

Lần đầu tiên Trần Dịch được tận mắt thấy Cố Tịch Miên, thiếu nữ 17 tuổi được Cao lão gia chỉ định thừa kế tất cả. Bình thường, người trong nội bộ chỉ nghe danh qua những lời truyền miệng, không ai ngờ hôm nay cô lại xuất hiện ngay tại trụ sở chính.

Trái tim Trần Dịch thoáng siết lại.

Chẳng lẽ.. Hôm nay cô ấy đến để chính thức đòi cái ghế CEO từ tay cậu chủ Lăng Khiết?

Ý nghĩ ấy khiến anh khẽ chau mày, nhưng gương mặt vẫn giữ sự lịch thiệp chuyên nghiệp. Anh bước nhanh đến, cúi đầu chào: “Xin chào tiểu thư Cố, thật vinh hạnh được gặp cô. Xin hỏi.. Cô muốn gặp Tổng giám đốc ngay bây giờ phải không?”

Ánh mắt Tịch Miên kiên định, giọng nói dứt khoát: “Đúng vậy. Là chuyện quan trọng.”

Sau lưng cô, Tề Vũ đứng im lìm như tấm chắn thép, khiến không ai trong sảnh dám thở mạnh. Nhân viên lén nhìn nhau, bàn tán trong lòng, chỉ có Trần Dịch là người hiểu rõ tình hình nghiêm trọng đến mức nào.

Anh hít sâu một hơi, nhấc tay mời:

“Vậy mời tiểu thư đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn cô đến gặp Tổng giám đốc.”

Tiếng “ting” khẽ vang khi cửa thang máy chuyên dụng mở ra. Trần Dịch đưa tay mời: “Xin mời tiểu thư.”

Tịch Miên khẽ gật đầu, ôm chặt balo hồng nhạt trước ngực, cùng Tề Vũ bước vào. Cánh cửa đóng lại, không gian bên trong sáng bừng bởi ánh đèn dịu nhẹ.

Chỉ vài giây sau, cô mới nhận ra toàn bộ vách xung quanh đều được làm từ kính trong suốt. Khi thang máy khẽ rung rồi trượt lên, toàn cảnh Cao thị dần hiện ra dưới chân.

Từ tầng một, hàng người nhỏ bé như kiến hối hả làm việc. Cao hơn nữa, cô thấy những hành lang nối dài, văn phòng rộng lớn, bóng người đi lại như một guồng máy khổng lồ vận hành liên tục.

Ánh sáng buổi chiều hắt qua mặt kính, phản chiếu trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Mái tóc dài đen nhánh khẽ lay động theo làn gió điều hòa phả xuống.

Đây là lần đầu tiên Tịch Miên thật sự cảm nhận rõ sức nặng của hai chữ “Cao thị”. Tập đoàn này giống như một tòa thành sừng sững, và giờ cô lại sắp đối diện với người đang nắm giữ nó.

Bên cạnh, Trần Dịch vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, song khóe mắt không ngừng liếc nhìn cô gái. Trong lòng anh càng khẳng định suy đoán:

Gia chủ mới của Cao gia.. Có lẽ lần này đến là để lật ngược cục diện.

Chỉ có Tề Vũ đứng trầm mặc sau lưng Miên, ánh mắt cảnh giác, sẵn sàng bảo vệ từng bước chân của cô.

Thang máy tiếp tục lao vút lên cao, khung cảnh thành phố Bắc Kinh bên ngoài cũng từ từ trải rộng ra như một bức tranh hùng vĩ.

Ánh sáng số điện tử trên bảng điều khiển nhảy từng nấc một: 65.. 66.. 67..

Tịch Miên ngước nhìn, đôi mắt đen tròn khẽ chớp, bất giác cất giọng: “Thư ký Trần, tòa nhà Cao thị.. Cao bao nhiêu tầng vậy?”

Trần Dịch đứng thẳng, một tay cầm iPad đang lướt qua các văn bản và lịch trình của CEO, giọng điềm tĩnh đáp:

“101 tầng. Văn phòng của Tổng giám đốc đặt ở tầng cao nhất.”

“101..” Tịch Miên khẽ thì thầm, ánh mắt thoáng hiện nét ngạc nhiên, như vừa nhận ra sức vĩ đại của nơi mình sắp bước vào.

Qua tấm kính trong suốt, Thượng Hải hiện ra mênh mông với những tòa cao ốc sáng lóa ánh chiều. Thành phố phồn hoa thu nhỏ dần dưới chân, càng khiến cô có cảm giác vừa choáng ngợp, vừa áp lực.

Trần Dịch liếc nhìn cô qua gương phản chiếu. Thiếu nữ chỉ mới mười bảy tuổi, dáng vẻ nhỏ nhắn trong bộ đồng phục học sinh, nhưng ánh mắt lại sáng rực, quan sát từng chi tiết của tòa nhà.

Anh thoáng siết chặt iPad trong tay, trong lòng dấy lên một ý nghĩ:

Chẳng lẽ.. Tiểu thư đang bắt đầu khảo sát Cao thị? Một ngày nào đó, khi cô thật sự lên nắm quyền, mọi thứ nơi đây sẽ đổi chủ..

Suy nghĩ ấy khiến anh vừa bất an, vừa thấy khó lường.

Trong lúc ấy, Tịch Miên vẫn đứng yên, hai tay ôm chặt balo hồng nhạt, hoàn toàn không hay biết rằng từng cái chớp mắt quan sát của mình đã gieo sóng gợn trong lòng thư ký thân cận nhất của CEO.