Đến nội dung chính

Chương 2

admin 547 Chữ Cài Đặt

Theo mật lệnh của Đế Vương, họ đến Thập Diên Quốc để điều tra âm mưu liên minh gây chiến của Hoàng Đế nước này. Vũ Cầm và Long Họa dưới thân phận thương nhân vận chuyển gấm vóc vào thành. Hoành Thi trở thành một thầy giáo trong học viện của hoàng tộc. Minh Cung trà trộn vào phủ Thất Hoàng Tử, trở thành một thị vệ thân cận. Lam Kỳ thì không công khai lộ diện, bởi nàng đã có một nơi ẩn náu lý tưởng, cũng là nơi thu thập thông tin tốt nhất – tửu lầu Lam Nguyệt Thanh Phong. Đây là tửu lầu nổi danh bậc nhất kinh thành, nơi lui tới của vô số quan lại, thương gia và các công tử thế gia. Điều đặc biệt là mười hai người đứng đầu nơi đây đều là nam nhân.

[Lam Nguyệt Thanh Phong.]

“Ngũ lang, có tin tức từ phía Tam hoàng tử rồi.”

Một nam nhân bạch y vội vã bước vào, tay còn chưa kịp vuốt lại vạt áo đã khép chặt cánh cửa. Y tiến đến trước mặt Lam Kỳ, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Nàng ung dung đặt cuốn binh thư đang đọc dở xuống bàn cờ, đứng dậy bước tới, điềm nhiên rót một tách trà nóng rồi đẩy về phía y.
“Huynh cứ bình tĩnh. Trời có sập xuống đâu mà phải vội.”

Nam nhân kia một hơi uống cạn tách trà, giọng đã ổn định hơn vài phần.

“Nửa tháng trước, Hàn phi nương nương, mẫu thân của Tam hoàng tử, bị khép tội tư thông với thái giám, đã bị đày vào lãnh cung. Tam hoàng tử vừa từ biên ải trở về đã lập tức bị hạ ngục. Người trong triều đồn rằng họ tìm thấy chứng cứ ngài ấy mưu đồ soán vị ngay trong phủ. E rằng lần này, Tam hoàng tử lành ít dữ nhiều.”

Lam Kỳ chăm chú lắng nghe, đôi mắt phượng khẽ nheo lại. Nàng nhếch môi, bật ra một tiếng cười khẽ, mang theo vài phần khinh miệt.

“Thật nhàm chán. Mưu hèn kế bẩn này sao cứ dùng mãi không thôi? Hoàng thất Thập Diên Quốc, xem ra cũng chỉ có vậy.”

Thấy Lam Kỳ không hề có chút hoảng hốt nào như mình tưởng, Lam Viễn định mở miệng hỏi thì nàng đã lên tiếng trước.
“Lam Viễn, huynh đã bao giờ thấy ta thất bại trong một nhiệm vụ chưa? Điều tra cho rõ bọn chúng định tội Tam hoàng tử ra sao, tiện thể tra luôn cả sự việc của Hàn phi. Phụ hoàng đã giao phó cho cả năm người bọn ta, đủ thấy việc này hệ trọng đến mức nào. Huynh hiểu ý ta chứ?”

Lam Viễn nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng như hồ thu của Lam Kỳ, rồi kính cẩn gật đầu.

“Thuộc hạ đã rõ.”

…

[Đại lao Hình Bộ.]

“Tam hoàng tử, nếu ngài còn không điểm chỉ vào đây thì đừng trách hạ quan phải dùng đến cực hình. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Hàn gia giờ đã bị niêm phong, phen này ngài khó thoát. Nếu không phải Thất hoàng tử trên triều nói đỡ cho ngài vài lời, e rằng bây giờ ngài đã sớm trở thành một oan hồn mất đầu rồi.”