Chu Nhất Hàn nghiến chặt răng, toàn thân chằng chịt vết thương, đôi tay từng cầm bút phê duyệt binh thư nay bị tra tấn đến máu me đầm đìa, chẳng còn chút dáng vẻ nào của vị hoàng tử được người người kính trọng. Y trừng mắt nhìn tên quan hình bộ, ánh mắt rực lửa căm hờn.
“Hàn gia ta một đời trung liệt, ngoại tổ phụ ta là bậc đại trung thần được vạn dân kính ngưỡng. Bị một con chó dại cắn một miếng, không lẽ cũng biến thành chó dại như nó sao?”
“Ngươi… Ngươi dám ví bản quan là chó? Người đâu! Tam hoàng tử ngoan cố không nhận tội, tiếp tục dụng hình cho ta! Đến khi nào hắn mở miệng cầu xin thì thôi.”
Nói xong, tên quan viên kia phất áo rời khỏi đại lao, bước lên một chiếc xe ngựa rồi đi về hướng đông. Đứng trên một mái vòm gần đó, Lam Kỳ lặng lẽ dõi theo chiếc xe ngựa, đôi mắt sắc như diều hâu cẩn trọng quan sát xung quanh rồi thân hình nhẹ như lá bay lướt trên những mái nhà. Nàng thấy chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng Đông cung. Nàng không vội đến gần, biết rõ nơi đây ẩn giấu không ít cao thủ, có thể là người của Thái tử, cũng có thể là tai mắt của những thế lực khác. Đột nhiên, từ bên trong Đông cung, một cột sáng màu xanh lục vút thẳng lên trời cao.
“Chẳng lẽ tên thái tử này đã đột phá Linh Khiếu Cấp rồi sao? Mọi chuyện xem ra càng lúc càng thú vị.”
Nàng khẽ nhếch môi, quay lưng rời đi trong im lặng.
“Chúc mừng Thái tử đã đột phá Linh Khiếu Cấp.”
Tên quan hình bộ cúi rạp người, dáng vẻ nịnh nọt thấy rõ. Chu Thanh Nguyên liếc nhìn gã bằng ánh mắt tràn ngập chán ghét.
“Thẩm Trích, giờ này còn đến Đông cung làm gì? Muốn phụ hoàng nghĩ rằng ta cấu kết với ông để hãm hại Chu Nhất Hàn hay sao?”
Thẩm Trích vội vàng khúm núm, còn chưa kịp giải thích, Chu Thanh Nguyên đã vuốt nhẹ tay áo, ngẩng mặt nhìn thẳng vào ông ta.
“Bẩm Thái tử, tên Chu Nhất Hàn đó quả là xương cứng, có chút khó nhằn ạ.”
Hắn ta nheo mắt, giọng nói lạnh như băng.
“Nếu dễ dàng như vậy, bản thái tử cần đến ngươi để làm gì? Để liếm giày cho ta sao?”
Thẩm Trích run lên bần bật, còn định nói thêm gì đó đã bị Cẩn Thời, hộ vệ thân cận của Thái tử, lôi thẳng ra ngoài. Với vẻ mặt đầy tức tối, Thẩm Trích bước lên xe ngựa rời khỏi Đông cung. Cẩn Thời quay vào trong, có chút không nhịn được mà lên tiếng.
“Thái tử, tên Thẩm Trích này sớm muộn cũng làm hỏng việc. Thuộc hạ thật không hiểu sao hạng người như hắn lại có thể leo lên đến chức Thị lang Hình Bộ.”
Chu Thanh Nguyên đứng bên cửa sổ, ngước nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, hai tay chắp sau lưng.
“Hắn không đơn giản như ngươi thấy đâu. Sau khi Chu Nhất Hàn nhận tội, lập tức thủ tiêu hắn.”
“Tuân lệnh.”