Đến nội dung chính

Chương 1

admin 529 Chữ Cài Đặt

[Trấn Thanh Hà phía Tây Bắc.]

Tại một trấn nhỏ hẻo lánh nơi Trấn Thanh Hà phía Tây Bắc, đêm tịch mịch được soi rọi bởi vầng trăng tròn vành vạnh. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, tiếng đàn cầm thanh tao, du dương khẽ khàng vọng lại từ đỉnh núi.

Những đường kiếm sắc bén vun vút trong không trung, phá vỡ sự yên bình của tiếng đàn, tạo nên một sự đối lập đến kỳ lạ. Một nam nhân trong bộ hắc y đột ngột giương cung, dây đàn bật lên một tiếng căng xé gió, ba mũi tên đồng loạt lao đi. Nữ nhân áo đỏ chẳng hề nao núng, nàng thu kiếm về, gót ngọc chân trần khẽ điểm lên thân từng mũi tên, mượn lực mà bay lên tựa như đang khiêu vũ dưới trăng.

Cạnh bên nam nhân bạch y đang gảy đàn, ngón tay thon dài lướt trên dây tơ tạo nên những âm điệu mê hoặc, là một nam tử khác đang ung dung phe phẩy chiếc quạt ngọc. Y khẽ ngước nhìn bóng hình tuyệt mỹ kia, rồi cất giọng ngâm:
Nàng đà nguyện kết sương đêm.

Hòa Hi vội vã tiễn thêm nắng ngày.

Đan khâu như chẳng tới tay.

Ngô đồng đón gió đong đầy nhớ thương.

Thi khúc vừa dứt, nữ nhân trong bộ y phục đỏ rực đã nhẹ nhàng đáp xuống bên bàn đá. Nàng nghiêng mình nhìn bức họa mà nam nhân mặc đồ đỏ sẫm vừa hoàn thành. Bức họa khắc họa một nữ tử với dung mạo thanh tú, tay nàng nắm chặt chuôi kiếm sắc lạnh, sau lưng là ba mũi tên phảng phất ánh sáng xanh huyền ảo, tất cả được bao bọc bởi một vầng trăng tròn viên mãn.

“Long Họa ca, bức họa này thật có hồn.”

Hoành Thi tự rót cho mình một chung rượu, nốc cạn rồi thong thả ngồi xuống ghế đá.

“Vũ điệu của muội cũng tuyệt mỹ không kém.”

Minh Cung vừa thu lại những mũi tên vừa cất lời, ánh mắt không giấu nổi vẻ tán thưởng. Vũ Cầm cũng thu lại chiếc cổ cầm trắng muốt vào trong một cổng không gian rồi bước lại gần. Hắn cầm bức họa của Long Họa lên ngắm nghía một phen, đoạn đặt xuống bàn.
“Không tồi. Lần này về, đệ nên tâu với phụ hoàng, xin đổi phong hiệu từ Thanh Hỏa Vương thành Họa Vương mới phải.”

Long Họa chưa vội đáp, hắn cẩn thận cuộn bức tranh lại, cho vào ống gỗ rồi cũng cất vào cổng không gian.

“Vũ Cầm huynh, nếu phụ hoàng thật sự ban cho đệ danh xưng đó, e rằng việc đầu tiên đệ làm không phải là đốt trại địch, mà là quay về đốt phủ của huynh đấy.”

Năm người đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng khắp núi rừng.

…

Tiếng cười giòn tan hòa vào đêm trăng. Màn đêm trên đỉnh núi chỉ là khúc dạo đầu, sân khấu thật sự của họ đang chờ ở kinh thành Thập Diên Quốc sầm uất. Ba ngày sau, năm con người, năm thân phận mới, lặng lẽ hòa mình vào dòng người tấp nập.