Minh Hiểu Tâm đứng lặng trước cửa sổ, đôi mắt mơ hồ nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập phía dưới.
Đã bao lâu rồi… cô không được tự mình ra ngoài, không được quyết định giờ giấc hay những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống?
Mỗi ngày trôi qua như một guồng quay được lập trình sẵn — sáng thức dậy, ăn sáng do Tử Du chuẩn bị, đi làm dưới sự giám sát kín đáo của hắn, tan ca là thấy hắn chờ sẵn, rồi về nhà, lặp lại những hành động “tình nhân kiểu mẫu”.
Tử Du yêu cô, điều đó Hiểu Tâm chưa từng nghi ngờ. Nhưng tình yêu ấy… đang trở thành một chiếc lồng vô hình, siết chặt từng hơi thở của cô.
…
“Tâm Nhi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng, kéo cô về thực tại. Cô quay lại, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Bạch Tử Du.
“Sao lại thẫn thờ như thế?” Hắn bước tới, vòng tay ôm lấy eo cô, cằm đặt lên vai cô đầy thân mật.
Hiểu Tâm khẽ cười, giấu đi cảm giác nặng nề trong lòng:
“Em chỉ muốn… tự ra ngoài một chút. Gặp mấy đứa bạn cũ.”
Cô nói rất khẽ, như thể đang thăm dò phản ứng của hắn.
Không ngoài dự đoán, vòng tay Tử Du siết chặt hơn một chút, đủ để cô cảm nhận được lực đạo mang tính cảnh cáo.
“Bạn?” Hắn lặp lại, giọng đều đều.
“Là ai?”
“Chỉ là mấy người bạn đại học thôi. Lâu rồi em không gặp họ…” Cô nhỏ giọng giải thích.
Khoảnh khắc im lặng giữa hai người kéo dài như nghẹt thở.
Tử Du rút tay về, ánh mắt nhìn cô chăm chú đến mức khiến sống lưng Hiểu Tâm lạnh toát.
Hắn không giận dữ. Không hề lớn tiếng. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy mới là thứ đáng sợ nhất.
“Không cần.” Hắn phán một câu dứt khoát.
Hiểu Tâm sững người, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng hơi run:
“Tử Du, em chỉ muốn có chút không gian riêng thôi. Chẳng lẽ… ngay cả việc này anh cũng không cho phép?”
Ánh mắt Tử Du tối lại. Hắn tiến thêm một bước, buộc cô phải lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm tường.
Bàn tay hắn chống lên bên cạnh đầu cô, giam cô trong không gian chật hẹp chỉ vừa đủ cho hai người.
“Không gian riêng?” Hắn nhấn từng chữ, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sát khí vô hình.
“Em cần không gian để làm gì?”
Hiểu Tâm cảm thấy tim mình đập loạn, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
“Để… thở.” Cô thì thầm, đôi mắt lộ rõ sự bất an.
Nghe vậy, Tử Du khẽ cười. Nụ cười lạnh lẽo, không chút ấm áp.
Hắn cúi xuống sát tai cô, hơi thở phả vào làn da khiến cô rùng mình:
“Em không cần phải thở… nếu là ở ngoài vòng tay anh.”
Lời nói nhẹ nhàng như một câu tình tứ, nhưng lại khiến máu cô đông cứng.
Tử Du ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt cô như một con thú dữ đang thưởng thức con mồi yếu ớt.
“Anh đã nói rồi, Tâm Nhi. Anh không thích em ra ngoài với bất kỳ ai khác.”
“Anh là đủ cho em rồi.”
Hiểu Tâm cắn môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay đã bắt đầu run rẩy.
“Tử Du… anh không thể nhốt em như vậy mãi được.”
Tử Du im lặng vài giây, rồi khẽ bật cười.
Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt dịu dàng trở lại, nhưng trong đó không hề che giấu sự điên cuồng đang gào thét:
“Anh chưa từng nhốt em.”
“Chính em tự chọn ở lại mà, đúng không?”
Cô định phản bác, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng khi hắn bất ngờ cúi xuống, hôn lên môi cô một cách cưỡng chế, như muốn nuốt chửng mọi kháng cự.
Nụ hôn kéo dài đến khi Hiểu Tâm gần như không thở nổi, hắn mới buông cô ra.
“Ngoan đi, Tâm Nhi.” Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt sáng lên đầy nguy hiểm.
“Anh không muốn phải dùng đến cách khác.”
Hiểu Tâm dựa vào tường, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cô nhận ra… ranh giới giữa yêu thương và giam cầm đã hoàn toàn sụp đổ.
Tử Du bước ra khỏi phòng, để lại cô một mình với nỗi sợ đang dần xâm chiếm lý trí.
Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ lần nữa — nhưng lần này, cảnh vật bên ngoài chẳng khác gì một bức tranh vô hồn.
Bởi vì cô hiểu rõ, dù ngoài kia rộng lớn đến đâu… cô cũng không còn đường để bước ra nữa.