Đến nội dung chính

Chương 3: Ngoan thì sẽ có thưởng

admin 818 Chữ Cài Đặt

Minh Hiểu Tâm chưa bao giờ nghĩ rằng… được yêu thương cũng có thể khiến người ta mệt mỏi.

Cô tựa đầu vào vai Bạch Tử Du, đôi mắt khẽ khép lại để che giấu cảm giác ngột ngạt đang len lỏi trong lồng ngực.

Căn hộ yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp tim trầm ổn của hắn, từng cái vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo cánh tay cô như một thói quen âu yếm.

Nhưng chỉ có Hiểu Tâm mới cảm nhận được, mỗi cái chạm của Tử Du đều giống như một sợi dây vô hình đang dần siết chặt lấy cô.

Gần đây, cô nhận ra Tử Du ngày càng… quá mức.

Hắn không rời mắt khỏi cô dù chỉ một khắc khi cả hai ở nhà. Đi làm thì nhất định phải là hắn đưa đón. Những tin nhắn quan tâm dày đặc đến mức cô thậm chí không có thời gian trả lời bạn bè.

Cô từng thử nói chuyện thẳng thắn, nhưng ánh mắt Tử Du lúc đó khiến cô không thể thốt nên lời.
Không phải phẫn nộ, cũng chẳng phải giận dữ.

Chỉ là một ánh nhìn… trống rỗng, như thể nếu cô dám bước thêm một bước nữa, hắn sẽ lập tức đẩy cô vào vực sâu không đáy.

…

“Sao vậy?” Giọng Tử Du vang lên bên tai, kéo cô về thực tại.

Hiểu Tâm khẽ lắc đầu, cố gắng nở nụ cười dịu dàng:

“Không có gì, chỉ hơi mệt thôi.”

Tử Du gật đầu, không hỏi thêm. Hắn đứng dậy, đi vào bếp.

Một lát sau, hắn quay lại với một viên thuốc nhỏ và ly nước:

“Uống đi, anh đã bảo em đừng thức khuya xem điện thoại mà.”

Hiểu Tâm đón lấy viên thuốc, trong lòng dâng lên cảm giác khó nói thành lời. Cô không rõ mình đang uống thuốc bổ hay thứ gì khác… nhưng ánh mắt dịu dàng của Tử Du khiến cô chẳng thể từ chối.

Cô uống cạn ly nước, nghe hắn khẽ cười hài lòng.

“Ngoan lắm.”

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến sống lưng cô lạnh buốt.
…

Buổi tối, khi Hiểu Tâm đi tắm, Tử Du lặng lẽ mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo giấu dưới ngăn kéo bí mật.

Bên trong là những món đồ mà chỉ cần nhìn thấy, người bình thường cũng phải sởn gai ốc.

Chiếc kẹp tóc gãy, sợi dây chuyền đứt, một chiếc cúc áo rơi ra trong lần cô thay đồ vội… và một mảnh giấy ăn vương vết son môi.

Tất cả đều là “kỷ vật” mà Tử Du cất giữ — không bỏ sót bất kỳ thứ gì từng lướt qua tay Hiểu Tâm.

Hắn khẽ vuốt ve từng món đồ như đang chạm vào bảo vật vô giá. Ánh mắt hắn lấp lánh thứ ánh sáng vặn vẹo đến đáng sợ.

Với hắn, mọi thứ thuộc về Minh Hiểu Tâm, dù là vật vô tri, cũng đáng được trân trọng và sở hữu.

…

Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng len vào mũi Tử Du khiến hắn khẽ nhắm mắt, kiềm chế ý niệm muốn siết chặt cô vào lòng đến nghẹt thở.
“Tử Du, anh đang làm gì thế?” Giọng Hiểu Tâm vang lên từ phía sau.

Hắn xoay người, gương mặt hoàn hảo nở nụ cười dịu dàng như thường ngày:

“Chờ em.”

Hiểu Tâm quấn khăn tắm, đi tới bên giường. Cô không hề biết rằng, chỉ cần bước chân cô rời khỏi phòng tắm, Tử Du đã lập tức thu dọn mọi dấu vết trong vòng vài giây.

Hắn bước tới, kéo cô ngồi xuống giường, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô như bao ngày khác.

“Ngày mai anh đưa em đi làm.” Tử Du nói khẽ, giọng điệu không chứa bất kỳ sự thương lượng nào.

“Ừm…” Hiểu Tâm chỉ biết gật đầu.

Tử Du nhìn cô qua tấm gương, ánh mắt trầm lắng mà sâu không thấy đáy.

Hắn biết cô bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Nhưng không sao, chỉ cần ngọt ngào đúng lúc, cô sẽ lại ngoan ngoãn quay về vòng tay hắn thôi.

Sau khi sấy tóc xong, hắn cúi xuống, khẽ cắn lên vành tai cô một cái.

“Ngoan như hôm nay… anh sẽ thưởng nhiều hơn.”

Hiểu Tâm đỏ mặt, đẩy nhẹ hắn ra, nghĩ rằng đó chỉ là một câu trêu chọc tình nhân bình thường.

Nhưng cô đâu biết, trong mắt Tử Du, hai chữ “thưởng” không đơn giản như vậy.

Đối với hắn, khen thưởng là được phép giữ cô thêm một đêm nữa, được siết chặt xiềng xích thêm một vòng mà cô vẫn tự nguyện mỉm cười.

…

Đêm khuya.

Tử Du đứng trước cửa phòng ngủ, ánh mắt dõi theo Hiểu Tâm đang say ngủ.

Hắn khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện lên.

Con búp bê của hắn, vẫn ngoan ngoãn như vậy.

Chỉ cần cô tiếp tục như thế này, hắn sẽ không cần phải làm gì quá đáng cả.

Ít nhất là… chưa cần.