Đám đông nhân viên tổ kịch bản xung quanh nín thở theo dõi. Nếu là mười phút trước, bọn họ chắc chắn sẽ hùa theo Kỷ Lăng mắng chửi Tống Cảnh Dư không biết điều. Nhưng hiện tại, sau khi trải nghiệm sự việc kinh hoàng vừa rồi, tất cả đều im bặt, lẳng lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo. Bọn họ rất muốn biết, liệu cái giọng nói vô hình kia có tiếp tục tiết lộ thêm bí mật động trời nào nữa không.
Đúng lúc này, một âm thanh xào xạc rất khẽ vang lên từ bụi cây dương xỉ rậm rạp ngay phía sau lưng Kỷ Lăng.
Những chiếc lá dài màu xanh sẫm khẽ rung rinh. Một cái đầu hình tam giác nhỏ nhắn, phủ đầy vảy màu xanh lục từ từ trườn ra khỏi đám lá rụng. Chiếc lưỡi chẻ đôi màu đỏ tươi thè ra thụt vào, phát ra những tiếng xuy xuy rợn người.
“Rắn!”
Một nhân viên quay phim phụ đứng gần đó hoảng hốt hét lên, vội vã lùi lại phía sau.
Từ “rắn” giống như một công tắc kích hoạt quả bom hoảng loạn. Đám đông lập tức dạt ra xung quanh.
Kỷ Lăng giật mình quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy con vật màu xanh lục dài gần một mét đang trườn qua lớp bùn tiến về phía mình, sắc mặt cậu ta nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.
Đôi mắt Kỷ Lăng trợn ngược, toàn thân cứng đờ. Bản năng sinh tồn khiến cậu ta vội vã lùi lại phía sau, nhưng hai chân lại bủn rủn không chút sức lực.
Đúng lúc này, Kỷ Lăng nhận ra Tống Cảnh Dư đang đứng ngay phía sau lưng mình chưa đầy nửa mét. Một tia sáng lóe lên trong đầu cậu ta. Đây là cơ hội tuyệt vời để biến bản thân thành một người dũng cảm xả thân vì người khác, đồng thời đẩy Tống Cảnh Dư vào chỗ xui xẻo.
“Cảnh Dư, cẩn thận!”
Kỷ Lăng hét lên một tiếng thất thanh. Cậu ta xoay người, hai bàn tay vươn ra túm chặt lấy bả vai Tống Cảnh Dư. Thay vì kéo Tống Cảnh Dư chạy trốn, Kỷ Lăng lại dùng sức đẩy mạnh cậu lên phía trước, ngay chính vị trí mà con rắn đang trườn tới, còn bản thân cậu ta thì nhân cơ hội đó ngã nhào ra phía sau, trốn vào vị trí an toàn.
Tống Cảnh Dư bị đẩy bất ngờ, lảo đảo bước lên hai bước. Mũi giày thể thao của cậu chỉ còn cách con rắn nước màu xanh lục chưa đến một gang tay.
Con rắn bị bóng đen chắn ngang đường, lập tức ngóc đầu lên, cổ phình to ra, thủ thế chuẩn bị tấn công.
Tống Cảnh Dư đứng chôn chân tại chỗ. Cậu vốn rất nhát gan, nhìn thấy sinh vật nhầy nhụa không chân này, da gà da vịt trên người thi nhau nổi lên từng đợt. Cậu mím chặt môi, hô hấp cũng trở nên dè dặt.