Đến nội dung chính

Chương 9

admin 522 Chữ Cài Đặt

[Ting! Phát hiện nguy hiểm! Ký chủ đừng sợ, cứ đứng im!]

Hệ thống Đào Đào vang lên trong đầu.

[Con rắn này là rắn nước hoa bình thường, không có độc đâu! Nó chỉ đi ngang qua thôi. Nhưng mà ký chủ nhìn tên Kỷ Lăng kia xem! Cậu ta vừa đẩy ký chủ ra làm bia đỡ đạn đấy!]

Tống Cảnh Dư cố gắng duy trì hô hấp đều đặn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con rắn, trong đầu đáp lại hệ thống: [Tôi biết cậu ta đẩy tôi. Cậu ta muốn ra vẻ xả thân cứu người trước ống kính, nhưng diễn xuất tệ quá.]

[Diễn cái gì mà diễn! Ký chủ ơi, cậu ta sợ rắn đến mức sắp vãi cả ra quần rồi kìa! Ký chủ có muốn nghe dưa về sự kiện gặp rắn của đóa sen trắng này không?]

Giọng điệu của hệ thống tràn ngập vẻ phấn khích và hóng hớt. Tống Cảnh Dư khẽ chớp mắt. Trong cái rủi có cái may, ít nhất cậu cũng có chuyện để phân tán sự chú ý khỏi con vật đang ngóc đầu dưới chân mình.
[Kể đi, dưa gì?] Tống Cảnh Dư tò mò hỏi.

Ngay lập tức, cuộc đối thoại giữa cậu và hệ thống lại một lần nữa biến thành chiếc loa phát thanh công suất lớn, truyền thẳng vào màng nhĩ của tất cả mọi người có mặt tại khu đất trống.

Đạo diễn hiện trường vừa định gọi người cầm gậy ra xua con rắn đi, nghe thấy tiếng Tống Cảnh Dư vang lên trong đầu liền lập tức đưa tay ra hiệu cho tất cả mọi người dừng lại. Đám nhân viên hậu đài đồng loạt che miệng, vểnh tai lên hóng chuyện.

[Trời ơi, nhắc đến lại buồn cười chết đi được!] Hệ thống bắt đầu kể lể bằng chất giọng cao vút: [Ký chủ, chuyện xảy ra hồi Kỷ Lăng học cấp ba. Lúc đó trường tổ chức đi dã ngoại trên núi. Kỷ Lăng đang đi tiểu bậy trong bụi cây thì nhìn thấy một con rắn. Cậu biết con rắn đó là rắn gì không?]
Tống Cảnh Dư: [Rắn hổ mang à?]

[Không! Là một con rắn giả bằng cao su do mấy nam sinh lớp khác ném vào bụi cây để trêu chọc thôi! Thế mà Kỷ Lăng sợ đến mức tè dầm luôn tại chỗ! Nước tiểu tưới ướt sũng cả chiếc quần jean màu xanh của cậu ta!]

Vài tiếng hít sâu vang lên từ phía tổ quay phim. Người cầm mic thu âm lấy tay bụm chặt miệng, hai vai run lên bần bật vì cố nín cười.

Kỷ Lăng đang ngồi bệt dưới đất, bàn tay bám chặt vào lớp cỏ rêu ẩm ướt. Nghe thấy đoạn đối thoại vang lên bên tai, khuôn mặt vốn đang tái nhợt vì sợ hãi của cậu ta lập tức chuyển sang màu đỏ tía, sau đó lại trắng bệch như người chết.

Cậu ta hoảng loạn nhìn xung quanh. Ánh mắt của mọi người, thay vì nhìn con rắn, lúc này lại đồng loạt chuyển hướng, ghim thẳng vào khu vực đũng quần của cậu ta.