Đạo diễn hiện trường đang cầm bộ đàm, bàn tay run lên bần bật. Ông ta đưa mắt nhìn về phía Tống Cảnh Dư. Cậu thanh niên nhỏ nhắn mặc áo phông trắng vẫn đang đứng yên tại chỗ, hai môi mím chặt không hề mở ra, vẻ mặt vô tội và ngơ ngác như một con nai con lạc giữa rừng.
Đạo diễn lại quay sang nhìn những nhân viên khác. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trao đổi những ánh nhìn ngập tràn sự hoang mang. Một người phụ trách ánh sáng đưa tay lên tự nhéo vào đùi mình một cái thật mạnh, đau đến mức ứa nước mắt, xác nhận bản thân không hề nằm mơ.
Bọn họ nghe được tiếng lòng của Tống Cảnh Dư!
Đạo diễn hiện trường lập tức giơ tay lên, làm một ký hiệu “Tiếp tục quay” vô cùng dứt khoát về phía các máy quay. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ông ta không cần biết, nhưng với tư cách là một người làm show thực tế lâu năm, ông ta ngửi thấy mùi hot rồi!
Trình Triết Diên đã xỏ xong giày, lảo đảo đứng thẳng dậy. Khuôn mặt dính đầy bùn đất của anh ta méo xệch. Anh ta trừng mắt nhìn Tống Cảnh Dư, bờ môi mấp máy muốn mắng chửi, nhưng nỗi sợ hãi về cái giọng nói vô hình kia khiến anh ta nuốt ngược lời định nói vào trong.
“Tôi đi rửa mặt.” Trình Triết Diên buông một câu, vội vàng quay lưng bước nhanh về phía con suối nhỏ sau lưng khu cắm trại, bước chân bên thấp bên cao vô cùng chật vật.
Kỷ Lăng thấy chỗ dựa vững chắc nhất của mình bỏ đi, trong lòng lập tức dâng lên một luồng bực dọc. Cậu ta cắn chặt môi, ánh mắt âm u lướt qua Tống Cảnh Dư rồi nhanh chóng thu lại, khoác lên mình dáng vẻ tủi thân, yếu ớt.
“Cảnh Dư…” Kỷ Lăng lại rơm rớm nước mắt, chỉ vào chiếc hộp thiếc đã bẹp rúm dưới đất: “Chuyện này cậu định tính sao đây? Cậu giẫm nát thức ăn của mọi người, lát nữa các thành viên khác đi nhặt củi về, chúng ta lấy gì để ăn?”
Tống Cảnh Dư rũ mắt nhìn chiếc hộp. Cậu bước tới một bước, cúi người nhặt chiếc hộp thiếc dính đầy bùn lên. Vài gói lương khô bên trong đã nát vụn, hòa lẫn với nước bẩn.
“Tôi không giẫm nát nó.” Tống Cảnh Dư nhạt giọng lên tiếng, âm thanh trong trẻo vang lên giữa không gian: “Lúc nãy tôi còn đứng cách chiếc hộp hai mét, là tự cậu bê hộp thức ăn đi về phía tôi rồi tự đánh rơi.”
“Cậu nói dối!” Kỷ Lăng lập tức cao giọng, nước mắt rơi lã chã trên má: “Cậu ghét tôi vì tối hôm qua đạo diễn phân tôi ngủ lều tốt hơn, nên cậu mới cố tình tìm cách phá hoại! Tôi biết cậu chướng mắt tôi, nhưng cậu không thể lấy dạ dày của cả đội ra để trút giận được!”