Ba miếng lót silicon nằm chỏng chơ trên nền cỏ ẩm ướt, lóe lên ánh sáng chói lóa dưới vệt nắng hiếm hoi xuyên qua tán lá rừng.
Không gian khu rừng rậm nháy mắt rơi vào một sự tĩnh lặng đến gai người. Tiếng chim chóc trên cành cao dường như cũng bị cảnh tượng thảm họa trước mắt làm cho hoảng sợ mà ngừng hót.
Trình Triết Diên nằm úp sấp trên vũng bùn, hai bàn tay luống cuống cào bấu lớp đất nhão nhoẹt. Khắp khuôn mặt, từ trán xuống đến chiếc cằm vừa va vào mép hộp thiếc đều dính đầy bùn lầy đục ngầu. Anh ta lật đật chống tay nhổm người dậy, bờ môi mỏng dính đầy đất cát run rẩy liên hồi.
Ánh mắt anh ta hoảng loạn đảo quanh, cuối cùng ghim chặt vào chiếc giày dã ngoại đang nằm cách đó vài bước chân, cùng với ba miếng lót tăng chiều cao đã văng ra ngoài.
“Anh Triết Diên!” Kỷ Lăng là người phản ứng đầu tiên. Cậu ta vội vã vươn tay ra, định đỡ lấy cánh tay dính đầy bùn của Trình Triết Diên: “Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
“Đừng đụng vào tôi!” Trình Triết Diên gạt phắt tay Kỷ Lăng ra. Sự hoảng loạn, nhục nhã và xấu hổ tột cùng xông thẳng lên não khiến hai vành tai anh ta đỏ như sắp chảy máu.
Anh ta lồm cồm bò dậy, vội vã lao về phía chiếc giày. Bàn tay to lớn thô lỗ vơ lấy ba miếng lót nhét nhét giấu vào trong ống tay áo khoác, sau đó xỏ vội bàn chân chỉ mang mỗi chiếc tất ướt sũng vào lại đôi giày.
Đám đông nhân viên hậu đài xung quanh vẫn duy trì tư thế há hốc mồm. Người quay phim chính vội vã chớp mắt, cố gắng thu hồi ống kính đang chĩa thẳng vào đôi chân khập khiễng bên cao bên thấp của vị đỉnh lưu vạn người mê.
Tống Cảnh Dư đứng cách đó không xa, đôi mắt đào hoa trong veo khẽ chớp. Cậu cúi đầu nhìn vệt bùn văng tung tóe dưới đất, rồi lại nhìn dáng vẻ chật vật của Trình Triết Diên, trong lòng không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng hệ thống.
[Hệ thống, thông tin của cậu chuẩn thật đấy! Ba lớp đế độn màu neon luôn kìa, gu thẩm mỹ của đỉnh lưu thật khác bọt.]
Hệ thống Đào Đào đắc ý rung lên một tràng âm thanh điện tử vui tai trong não Tống Cảnh Dư.
[Chứ sao nữa! Dưa của tôi bán ra luôn đảm bảo chất lượng hàng thật giá thật! Ký chủ cứ theo tôi, đảm bảo ăn dưa đến no bụng!]
Ngay khoảnh khắc đoạn đối thoại trong đầu Tống Cảnh Dư diễn ra, những người xung quanh lại một lần nữa cứng đờ cơ thể.
Lần này, bọn họ nghe rõ mồn một. Không phải ảo giác, không phải gió thổi vi vu. Chính xác là giọng nói lười biếng, mang theo chút ý cười trêu chọc của Tống Cảnh Dư đang vang vọng thẳng vào đại não của tất cả mọi người có mặt tại hiện trường.