Đến nội dung chính

Chương 5

admin 524 Chữ Cài Đặt

Từ vẻ lạnh lùng ngạo mạn ban đầu, chuyển sang ngơ ngác, rồi đôi mắt hẹp dài của anh ta trợn lớn hết cỡ, cơ mặt căng cứng, vành tai đỏ bừng lên như máu với tốc độ tên lửa.

Anh ta há miệng, lồng ngực phập phồng dữ dội, yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục.

Anh ta nghe thấy rồi! Anh ta thề là mình vừa nghe thấy tiếng của Tống Cảnh Dư vạch trần bí mật sống để bụng chết mang theo của mình! Nhưng rõ ràng thằng nhãi ranh tuyến mười tám trước mặt này vẫn đang mím môi, đôi mắt ướt át vô tội chớp chớp nhìn anh ta cơ mà!

Cậu không hề mở miệng! Vậy cái giọng nói quái quỷ kia chui ở đâu ra?

Trình Triết Diên hoảng loạn quét mắt nhìn xung quanh. Anh ta phát hiện ra mọi người đang dùng một loại ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn mình.

Ánh mắt đó pha trộn giữa sự khiếp sợ, hoài nghi và buồn cười đến mức cơ mặt vặn vẹo. Nhất là mấy người thợ quay phim, ánh mắt bọn họ cứ như nam châm dán chặt vào đôi bốt của anh ta.
“Các… Các người nhìn cái gì?” Trình Triết Diên lắp bắp, giọng nói khàn đặc đi vì xấu hổ và tức giận. Uy nghiêm tổng tài bá đạo lập tức vỡ nát thành từng mảnh vụn.

Anh ta hoảng hốt lùi lại một bước theo bản năng để trốn tránh những ánh nhìn dò xét. Nhưng anh ta lại quên mất một điều chí mạng. Đôi bốt dã ngoại của anh ta vốn đã nặng, còn nhét thêm ba lớp đế silicon cao chót vót khiến trọng tâm cơ thể hoàn toàn không ổn định. Cộng thêm bãi đất dưới chân vừa bị Kỷ Lăng đổ nước vũng lầy trơn trượt.

Khoảnh khắc gót giày của Trình Triết Diên chạm xuống lớp bùn ướt, cơ thể anh ta lập tức mất thăng bằng.

“Oái!”

Trình Triết Diên quơ quào hai cánh tay giữa không trung như một con vịt bị ném xuống nước. Chân trái đá chân phải, anh ta cố gắng vớt vát lại tư thế nhưng vô vọng.
Toàn thân anh ta đổ ập về phía trước, hướng thẳng xuống vũng bùn dơ bẩn mà Kỷ Lăng vừa quỳ lúc nãy.

“Bịch!”

Một âm thanh trầm đục vang lên kèm theo tiếng bùn nước bắn tóe lòa. Đỉnh lưu vạn người mê, nam thần lạnh lùng của giới giải trí ngã sấp mặt xuống đất, cằm đập thẳng vào mép hộp thiếc móp méo, cả khuôn mặt cọ xát với lớp bùn đất nhão nhoẹt.

Nhưng vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất.

Do cú ngã quá mạnh, lại cộng thêm động tác giãy giụa hoảng loạn, chiếc bốt bên phải của Trình Triết Diên vướng vào một rễ cây trồi lên mặt đất, nháy mắt tuột khỏi bàn chân anh ta.

Chiếc giày văng ra xa mấy mét, lật ngửa giữa bãi cỏ, phơi bày ba miếng lót tăng chiều cao bằng silicon màu neon chói lóa đang từ từ bong ra dưới ánh nắng mặt trời.