[Đúng là diễn sâu thật. Chai nước người ta chưa uống mà cậu ta đã mở nắp sẵn, lát nữa đưa tới không khéo lại cố tình trượt tay đổ lên áo Tổng giám đốc Cố cho xem. Motip tiểu thuyết tôi đọc nát rồi.]
Kỷ Lăng không hề hay biết suy nghĩ của mình đã bị bóc trần. Cậu ta bước tới sát bên cạnh Cố Tầm Xuyên, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Tống Cảnh Dư đang đứng ôm củi ngay đó. Cậu ta hơi rướn người về phía trước, đưa chai nước ra, nở một nụ cười mà cậu ta đã tập luyện hàng trăm lần trước gương.
“Tổng giám đốc Cố, anh đi đường xa đến đây thị sát chắc hẳn rất mệt, anh uống chút nước…” Kỷ Lăng cất giọng, giọng điệu ép xuống nghe vô cùng mềm mỏng ngọt ngào.
Giọng nói thực tế của Kỷ Lăng lọt vào màng nhĩ Cố Tầm Xuyên, phá vỡ tầng tiếng ồn trắng êm ái mà Tống Cảnh Dư đang duy trì. Sự quấy nhiễu đột ngột này khiến cơn đau đầu của Cố Tầm Xuyên giật nảy lên một nhịp. Anh cau chặt đôi mày lại.
[Đấy! Biết ngay mà! Mở miệng ra là cái giọng dẹo chảy nước! Tổng giám đốc Cố đang ngủ ngon bị gọi dậy chắc tức điên lên mất.] Tống Cảnh Dư chép miệng trong lòng.
Kỷ Lăng thấy Cố Tầm Xuyên có dấu hiệu tỉnh lại, càng lấn tới gần hơn: “Tổng giám đốc Cố…”
Cố Tầm Xuyên đột nhiên vung tay trái lên. Động tác của anh cực kỳ dứt khoát, mang theo luồng áp bách lạnh lẽo. Bàn tay lớn với những khớp xương rõ ràng xé gió vung ra, nhưng không đẩy Kỷ Lăng ra xa, mà chuẩn xác nắm lấy cổ tay của Tống Cảnh Dư đang ôm bó củi bên cạnh, dùng lực kéo mạnh một cái.
Bó củi trên tay Tống Cảnh Dư rơi lả tả xuống đất. Cậu lảo đảo ngã nhào về phía trước.
“Im lặng.” Cố Tầm Xuyên nhắm nghiền mắt, cất giọng khàn đặc, những ngón tay siết chặt lấy cổ tay Tống Cảnh Dư.
Bó củi trên tay Tống Cảnh Dư rơi lả tả xuống đất. Cậu lảo đảo ngã nhào về phía trước.
Trọng tâm mất thăng bằng khiến đầu gối Tống Cảnh Dư đập mạnh vào mép ghế bành. Chóp mũi sượt qua lớp vải lụa xám tro trên cà vạt của Cố Tầm Xuyên, dừng lại ngay sát lồng ngực đang phập phồng chậm rãi của anh. Nhiệt độ từ lòng bàn tay người đàn ông truyền qua lớp da mỏng manh ở cổ tay, nóng rực như than hồng.
Kỷ Lăng đứng chết trân tại chỗ. Chai nước khoáng cao cấp nghiêng ngả, một dòng nước tràn ra ngoài, rơi tí tách lên mũi giày thể thao trắng tinh của cậu ta.
Nụ cười được tính toán tỉ mỉ trên khóe môi Kỷ Lăng cứng đờ, nứt toác. Cậu ta vốn định dùng chai nước để kiếm một khung hình tương tác thân mật, không ngờ lại bị Cố Tầm Xuyên coi như không khí. Động tác vung tay kéo người kia và câu ra lệnh “Im lặng” rõ ràng là tát thẳng vào mặt cậu ta.