[Ký chủ kiên nhẫn một chút! Nhìn mặt anh ta tái nhợt kìa, chắc là thiếu ngủ trầm trọng rồi. Người thiếu ngủ tâm trạng rất tồi tệ, cậu mà nhúc nhích anh mở mắt ra mắng cậu bây giờ!]
[Mắng thì mắng! Cùng lắm tôi tung hê cái bí mật bảy cái gối cầu vồng của anh lên mạng! Cho cả thế giới biết Chủ tịch Tinh Hà đêm nào cũng phải đo khoảng cách từng cái gối!] Tống Cảnh Dư hừ lạnh trong bụng.
Cố Tầm Xuyên ngồi trên ghế, hàng mi đen rậm hơi rung lên. Lời đe dọa đầy trẻ con vang vọng trong đầu anh chẳng những không khiến anh tức giận, mà ngược lại, nhịp điệu đều đặn của những câu lải nhải ấy giống như một loại tiếng ồn trắng hoàn hảo. Anh cảm nhận được ý thức của mình đang mờ dần. Sự mệt mỏi tích tụ đang kéo anh chìm vào một vùng nước ấm áp và tối tăm. Hơi thở của anh trở nên sâu và chậm rãi.
Khu trại lúc này diễn ra một cảnh tượng kỳ quặc. Đạo diễn chỉ đạo qua bộ đàm bằng giọng thì thào. Trình Triết Diên rửa xong nồi gạo, đi ngang qua khu vực trung tâm, nhìn thấy Tống Cảnh Dư đang bĩu môi ôm củi, lại nhìn sang Cố Tầm Xuyên đang ngủ say sưa.
Anh ta rùng mình một cái, vội vàng nép mình vào sau lều hậu cần, tự nhủ tuyệt đối không được dây dưa với Tống Cảnh Dư, kẻ này có thể khắc chế cả ông trùm giải trí thì chắc chắn không phải dạng vừa.
Từ phía bên kia suối, Kỷ Lăng xách theo một giỏ nấm dại tươi rói, bước những bước nhỏ nhắn tiến vào khu trại. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh nhạt, mồ hôi lấm tấm trên trán, trông vô cùng yếu ớt và nỗ lực.
Vừa bước tới, Kỷ Lăng đã đảo mắt tìm kiếm vị trí trung tâm. Nhìn thấy bóng dáng Cố Tầm Xuyên ngồi trên ghế bành, đôi mắt cậu ta lập tức sáng rực lên. Đây là cơ hội trời cho. Chỉ cần lấy được một khung hình tương tác với Cố Tầm Xuyên, độ thảo luận của cậu ta trên mạng xã hội sẽ bùng nổ.
Kỷ Lăng vội vàng tiện tay cầm lấy một chai nước khoáng cao cấp trên bàn hậu cần, vặn nắp sẵn rồi bước nhanh về phía Cố Tầm Xuyên.
[Ối chà chà! Đóa sen trắng tới ké fame kìa!] Hệ thống Đào Đào reo lên: [Ký chủ, nhìn cái dáng đi bóp eo của cậu ta đi, trong đôi giày thể thao kia cũng nhét hai lớp lót y hệt Trình Triết Diên đấy!]
Trình Triết Diên đang đứng trốn sau lều hậu cần lập tức trợn tròn mắt. Anh ta cúi xuống nhìn đôi giày của Kỷ Lăng, sống lưng truyền đến một cơn ớn lạnh.
Tống Cảnh Dư cũng chuyển tầm mắt sang Kỷ Lăng.