Đến nội dung chính

Chương 26

admin 559 Chữ Cài Đặt

[Má ơi! Cốt truyện điên rồ gì thế này! Kẻ dâng nước tận miệng thì anh ta chê ồn, lại đi kéo tay tôi làm cái gì! Đau chết đi được, xương cổ tay sắp nát vụn rồi!]

Tống Cảnh Dư cắn răng, giãy giụa muốn rút tay về. Nhưng Cố Tầm Xuyên trông có vẻ đang ngủ say, lực tay lại không hề giảm bớt. Ngón cái của anh còn vô thức miết nhẹ lên nhịp mạch đang đập loạn xạ của cậu, giống như đang bắt mạch, lại giống như đang kiểm tra xem “thuốc an thần” của mình có chạy mất hay không.

Mùi lá thông và xà phòng diệt khuẩn trên người cậu tiếp tục bao bọc lấy anh, thiết lập lại tầng tiếng ồn trắng êm ái, xua tan đi sự chói tai từ giọng nói của Kỷ Lăng ban nãy.

“Tống Cảnh Dư! Cậu đang làm cái trò gì vậy?”

Một tiếng quát lớn xé toạc bầu không khí căng thẳng. Phó đạo diễn Lưu từ khu vực màn hình monitor hớt hải chạy tới, cái bụng bia rung lên vì chạy. Ông ta lườm Tống Cảnh Dư, ánh mắt tỏ rõ sự chán ghét không thèm che giấu.
“Làm rơi củi lung tung, còn dám ngã vào người Tổng giám đốc Cố! Cậu không có mắt nhìn sao? Không thấy anh ấy đang cần nghỉ ngơi à?” Phó đạo diễn Lưu vươn tay định túm áo Tống Cảnh Dư lôi ra ngoài, đồng thời quay sang nhìn Kỷ Lăng bằng ánh mắt dỗ dành: “Kỷ Lăng, cậu đứng dịch ra một chút kẻo nước dơ bắn vào người. Tống Cảnh Dư, mau cút ra bờ suối chà nồi cho tôi!”

Tống Cảnh Dư bực bội quay đầu lại. Cậu còn chưa kịp mở miệng phản bác, âm thanh điện tử quen thuộc đã nổ tung trong đại não.

[Ting! Phát hiện dưa khổng lồ tươi rói của Phó đạo diễn Lưu! Cảnh báo siêu hot!] Hệ thống Đào Đào nhảy nhót kèm theo một nhãn dán con khỉ ôm bụng cười lăn lộn.

[Ông già này thì có dưa gì? Chẳng lẽ lại đi cửa sau nâng đỡ Kỷ Lăng?] Tống Cảnh Dư tạm quên đi cái cổ tay đang bị siết chặt, ánh mắt sáng rực lên.
[Đi cửa sau nâng đỡ chỉ là chuyện nhỏ! Ký chủ có biết tại sao ba ngày nay tổ kịch bản toàn cho thực tập sinh ăn rau luộc, đậu phụ chua, còn thịt lợn thì thái mỏng như tờ giấy không?]

[Bởi vì Phó đạo diễn Lưu lén bòn rút quỹ ăn uống chung của đoàn phim, lấy tiền đó lên chợ đen trên mạng mua thuốc mọc tóc siêu tốc!]

Không gian xung quanh khu trại dường như bị nhấn nút dừng hình.

Đạo diễn hiện trường đang cầm bộ đàm khẽ há hốc miệng, ngón tay bấm trên nút truyền tin quên buông ra. Kỷ Lăng quên cả việc lùi lại, trân trân nhìn Phó đạo diễn Lưu.

Trình Triết Diên đang nấp sau lều hậu cần lập tức nhô nửa thân người ra, đôi mắt dán chặt vào đỉnh đầu của ông ta. Anh ta vốn xuất thân nhà giàu, ăn uống kén chọn, mấy ngày nay phải nuốt mấy hộp cơm nhạt nhẽo đã sớm bực mình, giờ nghe được chân tướng thì hai tay nắm chặt lại thành quyền.