Đến nội dung chính

Chương 21

admin 552 Chữ Cài Đặt

Bó củi khô trên tay Tống Cảnh Dư trượt nhẹ, một cành cây gãy rơi bộp xuống mũi giày da đen bóng của Cố Tầm Xuyên.

Tống Cảnh Dư chớp mắt, ngón tay luống cuống bám chặt lấy những cành củi còn lại. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Cố Tầm Xuyên đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt đó không có sự giận dữ, cũng không có vẻ dò xét, mà mang theo một loại tập trung cực độ, giống như đang nghiên cứu một sinh vật lạ lẫm.

[Ký chủ! Anh đang nhìn cậu kìa! Anh đi thẳng tới chỗ cậu luôn!] Hệ thống kêu lên oai oái.

[Tôi có mù đâu mà không thấy!] Tống Cảnh Dư nuốt nước bọt: [Nhưng mà anh ta nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ trên mặt tôi dính bùn?]

Cố Tầm Xuyên rũ mắt nhìn cành củi khô vương trên mũi giày mình, sau đó lại dời tầm mắt lên khuôn mặt thanh tú của Tống Cảnh Dư. Cơn đau đầu của anh thực sự đã dừng lại. Chừng nào anh còn nghe thấy giọng nói lải nhải trong đầu của thanh niên này, dây thần kinh của anh dường như được bọc trong một lớp màng bảo vệ êm ái, cách ly hoàn toàn với sự mệt mỏi bên ngoài.
“Cậu.” Cố Tầm Xuyên mở miệng, giọng trầm khàn vang lên.

Tống Cảnh Dư theo bản năng lùi lại nửa bước, lưng chạm thẳng vào thân cây thông phía sau. Bó củi trên tay cậu cọ vào lớp áo thun mỏng phát ra tiếng sột soạt.

Cố Tầm Xuyên bước tới một bước, mũi giày dẫm nát cành củi khô dưới đất. Anh hơi cúi người xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt.

“Cậu tên là gì?”

Tống Cảnh Dư cứng họng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm của đối phương, chóp mũi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của xà phòng diệt khuẩn xen lẫn chút bạc hà.

[Hỏi tên làm gì? Chẳng lẽ anh ta phát hiện ra tôi đang chê cười cái ổ cầu vồng của anh ta rồi?] Tống Cảnh Dư gào thét trong lòng.

Khóe môi Cố Tầm Xuyên khẽ giật. Anh đưa tay lên, những ngón tay thon dài lướt qua không khí, dừng lại ngay trước cổ áo thun của Tống Cảnh Dư. Anh dùng đầu ngón trỏ gạt nhẹ một mảnh vụn vỏ cây bám trên xương quai xanh của cậu, động tác tự nhiên và thuần thục đến mức khiến mọi người xung quanh đều hít một hơi sâu.
“Tôi hỏi, cậu tên là gì?” Cố Tầm Xuyên lặp lại, ánh mắt dán chặt vào yết hầu đang di chuyển lên xuống của Tống Cảnh Dư.

“Tống… Tống Cảnh Dư.”

Tống Cảnh Dư lắp bắp trả lời, lưng vẫn ép sát vào vỏ cây thông thô ráp. Bó củi trên tay cậu dường như nặng thêm vài phần.

Cố Tầm Xuyên không chớp mắt. Anh cứ đứng cách cậu chưa đầy một bước chân, sững sờ đón nhận sự im lặng tuyệt đối bên trong vỏ não. Cơn đau nhức nhối như hàng ngàn mũi kim châm sau gáy đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, thứ duy nhất lấp đầy tâm trí anh là giọng nói trong trẻo, mang theo chút cợt nhả vang lên từ hư không.