Đến nội dung chính

Chương 20

admin 521 Chữ Cài Đặt

Cố Tầm Xuyên cứng đờ cả người. Ngón tay giấu dưới ống tay áo âu phục khẽ cuộn lại thành nắm đấm.

Tống Cảnh Dư đứng trong đám đông, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Cậu vội vàng cắn chặt má trong, cố gắng kiềm chế biểu cảm trên gương mặt.

[Anh ta xếp gối thành hình cầu vồng? Để làm gì?]

[Để nằm ở giữa chứ làm gì!] Hệ thống giải thích cặn kẽ: [Mỗi đêm trước khi ngủ, anh ta phải tự mình kiểm tra khoảng cách giữa các chiếc gối, đảm bảo chúng cách nhau đúng mười centimet. Chỉ cần thiếu một màu, hoặc màu đỏ xếp lộn sang vị trí của màu cam, là anh ta sẽ thức trắng đêm nhịp chân trên giường! Lần trước đi công tác nước ngoài, khách sạn không chuẩn bị đủ gối màu chàm, anh ta bắt trợ lý đi lùng sục khắp ba khu phố lúc hai giờ sáng chỉ để mua bằng được một cái vỏ gối màu chàm mang về!]
Cố Tầm Xuyên từ từ quay đầu lại. Ánh mắt anh lướt qua vai của Trình Triết Diên, ghim thẳng vào người thanh niên đang ôm bó củi khô đứng tít ở phía sau.

Trình Triết Diên đang đứng ngay phía trước Tống Cảnh Dư lúc này cũng đã há hốc miệng. Vị đỉnh lưu vốn đang tỏ thái độ xa cách, nay lại cứng đờ cổ, tròng mắt chuyển động chầm chậm liếc nhìn về phía Cố Tầm Xuyên. Anh ta cố gắng ép chặt môi mình lại để không phát ra bất kỳ âm thanh kinh ngạc nào.

Tống Cảnh Dư hoàn toàn không nhận ra bầu không khí xung quanh đang thay đổi. Cậu vẫn chìm đắm trong thế giới ăn dưa của mình.

[Bảo sao sắc mặt anh ta trắng bệch như vậy, quầng thâm mắt dùng kem che khuyết điểm cũng không giấu hết được. Ngủ trong một cái ổ cầu vồng rực rỡ như thế, tôi mà là anh ta tôi cũng mất ngủ. Đêm qua chắc lại xếp nhầm màu xanh lục với màu xanh lam chứ gì?]
“Tổng giám đốc Cố?” Đạo diễn hiện trường thấy Cố Tầm Xuyên cứ đứng im bất động, dè dặt lên tiếng.

Cố Tầm Xuyên phớt lờ lời gọi của đạo diễn. Anh nhấc chân, đôi giày da hàng hiệu đạp lên lớp lá khô, tạo ra những tiếng lạo xạo đều đặn, sải bước đi thẳng về phía đám đông thực tập sinh.

Đám đông tự động dạt ra hai bên như nước tách dòng. Trình Triết Diên lùi lại ba bước, nhường hẳn một khoảng trống lớn.

Tống Cảnh Dư đang tưởng tượng cảnh vị Chủ tịch lạnh lùng này mặc pijama ôm chiếc gối màu hồng dâu tây, bỗng nhiên nhận ra bóng râm trước mặt mình tối sầm lại.

Cậu ngước mắt lên.

Cố Tầm Xuyên đã đứng ngay trước mặt cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tống Cảnh Dư có thể nhìn rõ từng sợi vải trên chiếc cà vạt xám tro của anh, cũng như cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ người đàn ông này.