Đến nội dung chính

Chương 22

admin 524 Chữ Cài Đặt

[Hỏi tên người ta bằng cái thái độ dọa người này á? Làm như tôi quỵt nợ anh ta không bằng. Khó tính y hệt cái thói quen xếp gối cầu vồng, bảo sao thức trắng đêm là phải.] Tống Cảnh Dư gào thét trong lòng, bề ngoài vẫn giữ vẻ mặt ngoan ngoãn.

Cố Tầm Xuyên khẽ rũ mi mắt. Những ngón tay đang rũ bên hông của anh giật nhẹ. Không phải do tức giận, mà là do một cơn buồn ngủ ập đến quá mạnh mẽ. Sáu ngày đêm thức trắng liên tục khiến cơ thể anh chạm đến giới hạn chịu đựng. Lớp màng chắn thần kinh vừa được gỡ bỏ, sự mệt mỏi lập tức tràn vào xương tủy. Anh hít một hơi thật sâu, mùi xà phòng diệt khuẩn hòa lẫn với mùi lá thông tươi từ người đối diện len lỏi vào khoang mũi.

“Tống Cảnh Dư.” Cố Tầm Xuyên lặp lại cái tên này một lần nữa, giọng trầm xuống, mang theo một sự khàn đặc bất thường.
Anh xoay gót giày, dứt khoát bước về phía khu vực trung tâm của tổ kịch bản.

Đạo diễn hiện trường thấy Cố Tầm Xuyên đi tới, vội vàng đá văng chiếc ghế nhựa nhỏ của mình ra sau, kéo chiếc ghế bành bọc vải bạt sạch sẽ nhất lên phía trước: “Tổng giám đốc Cố, anh ngồi tạm. Chỗ rừng núi hoang vu, điều kiện hơi thiếu thốn…”

Cố Tầm Xuyên ngồi xuống ghế bành. Anh đưa tay kéo lỏng nút thắt cà vạt lụa xám tro, ngả người ra phía sau. Đám nhân viên xung quanh lập tức nín thở, cẩn thận thu dọn dây cáp và chân máy quay, không ai dám phát ra một tiếng động mạnh.

Trình Triết Diên đứng cách đó ba mét, ánh mắt vẫn dính chặt vào sườn mặt lạnh nhạt của Cố Tầm Xuyên. Bàn tay giấu trong túi quần của vị đỉnh lưu siết chặt lại, trong lòng dâng lên một sự e dè tột độ. Anh ta biết bí mật về đống gối cầu vồng kia, anh ta sợ người đàn ông quyền lực nhất Tinh Hà này sẽ giết người diệt khẩu nếu phát hiện ra.
Tống Cảnh Dư thấy Cố Tầm Xuyên đã dời đi, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cậu xốc lại bó củi trên tay, xoay người định đi về phía khu vực bếp lò dã chiến nằm ở góc mười một giờ.

Một bước. Hai bước.

Khoảng cách giữa cậu và Cố Tầm Xuyên bắt đầu kéo dãn.

Năm mét. Bảy mét. Chín mét.

Ngay khi mũi giày của Tống Cảnh Dư vượt qua ranh giới mười mét, âm thanh lải nhải trong đầu Cố Tầm Xuyên đột ngột đứt gãy. Giống như một sợi dây radio bị rút điện, không gian tĩnh lặng ập đến.

Chỉ chưa đầy hai giây sau, tiếng gió xào xạc, tiếng kim loại va đập từ đám thiết bị, tiếng bước chân lạo xạo trên lá khô đồng loạt dội thẳng vào màng nhĩ anh. Cơn đau đầu bùng phát trở lại, dữ dội và tàn nhẫn hơn trước, như muốn xẻ đôi hộp sọ.