Đến nội dung chính

Chương 4

admin 503 Chữ Cài Đặt

Bà mối có được Trần Tiểu Ca, lập tức đưa nàng đến Bắc Ninh cách đó trăm dặm. Bà ta cho nàng tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, tóc vấn thành hai búi, trông vô cùng tinh tươm lanh lợi.

“Nhìn tướng mạo này, không thua kém tiểu thư nhà quyền quý đâu. Tiếc là mệnh của ngươi không tốt.” Bà mối sửa lại quần áo cho nàng, lại đánh giá nàng một lượt: “Nhưng nếu ngươi lanh lợi một chút, biết đâu sau này có thể làm tiểu thiếp, thế thì cũng không tệ…”

Tiểu thiếp? Trần Tiểu Ca thầm cười nhạt. Đừng nói là tiểu thiếp, ta cũng đã từng làm nữ chủ nhân của phủ Ninh Vương rồi đấy, chỉ là sau này chết rất thảm mà thôi. Haiz…

Bà mối thấy nàng không nói gì nhưng vẻ mặt lại toát ra vẻ tang thương, trong lòng thấy lạ. Chẳng biết nha đầu sáu tuổi này lấy đâu ra lắm tâm sự thế.
Bà mối đưa nàng đến phủ Ninh Vương, tìm Trương ma ma của Vương phủ. Trương ma ma thấy Trần Tiểu Ca, mắt cũng bất giác sáng lên: “Tướng mạo của nha đầu này coi như không tệ, mày mắt trông cũng thành thật, không có cái vẻ lẳng lơ vớ vẩn.”

Trần Tiểu Ca thầm đảo mắt, bà mong một nha đầu sáu tuổi có vẻ lẳng lơ gì chứ?

“Chứ còn gì nữa.” Bà mối thấy Trương ma ma rất vừa ý, nhân tiện khen Trần Tiểu Ca thêm mấy câu: “Ta tìm mãi mới được một nha đầu như vậy, là cô nương nhà đàng hoàng, may vá giặt giũ gì cũng biết làm. Tiếc là phụ thân nó nghiện cờ bạc, nợ một đống tiền, bỏ lại mẹ con nó rồi tự mình nhảy sông chết. Mẹ nó hết cách, mới phải bán nha đầu này đi…”

Thân thế đáng thương như vậy, trong mắt Trương ma ma lại là chuyện thường. Nha hoàn được mua vào phủ, có người còn đáng thương hơn nàng nhiều.
Mà vị Trương ma ma này, đối với Trần Tiểu Ca mà nói cũng coi như người quen. Mấy kiếp trước nàng và Trương ma ma đã chạm trán không ít lần, lần nào nàng cũng chết trước Trương ma ma, mãi đến kiếp trước mới sống qua được Trương ma ma. Nàng biết rõ người này mặt lạnh lòng sắt, đồng thời cũng là một người chính trực. Chỉ có điều là nuông chiều con trai quá mức, cuối cùng vì con trai phạm phải đại tội mà bị liên lụy mất mạng.

Trương ma ma vừa hỏi tên Trần Tiểu Ca, mới nghe xong bèn nhíu mày: “Không hay.” Bà trầm ngâm một lát rồi nói: “Sau này cứ gọi là Trầm Ca đi. Chữ Trầm trong “trầm ngư lạc nhạn”, cũng coi như xứng với gương mặt này của ngươi.”

Bà mối nghe vậy, lập tức mừng rỡ: “Trương ma ma, nếu bà đã ưng nha đầu này, vậy bà xem cái giá…”