Trần Tiểu Ca biết rõ trước đây bà mối mua nàng với giá bốn lạng, sau đó nhờ tướng mạo xinh đẹp mà bán vào phủ Ninh Vương được mười lăm lạng bạc, kiếm lời rất đậm.
Nàng tính toán, phụ thân nàng nợ cờ bạc cùng lắm cũng chỉ tám chín lạng. Số tiền đó với người nghèo là cả một đường sống, nhưng với các bậc thế gia đại tộc, nó chỉ như muối bỏ bể.
Bà mối chưa bao giờ bỏ nhiều tiền như vậy để mua một nha đầu, nhưng tướng mạo của nha đầu này vô cùng xinh đẹp. Bao nhiêu năm nay, nha đầu qua tay bà ta không một trăm thì cũng phải tám mươi. Đây là lần đầu tiên bà ta trông thấy một tiểu nha đầu xinh xắn thế này. Nhìn lông mày, mắt, mũi và cái miệng nhỏ này, nét nào cũng đẹp. Đặt trên một gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa đáng yêu, vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn, chắc chắn sẽ rất được lòng các nhà quyền quý.
Mấy hôm trước bà ta có được mối, biết phủ Ninh Vương ở Bắc Ninh đang thiếu nha hoàn. Nếu có thể bán nha đầu này vào đó thì chắc chắn sẽ kiếm được không ít. Coi như không bán vào được, mấy chốn lầu xanh kia thấy nha đầu này chắc cũng sẽ ra giá không thấp.
Nghĩ vậy, bà mối cắn răng: “Được, mười lạng thì mười lạng!”
Trần mẫu ngẩn người, bà không ngờ nha đầu nhà mình lại đáng giá như vậy. Có mười lạng bạc này, bà không chỉ trả hết nợ cờ bạc của trượng phu mà còn dư ra một chút, đủ để bà không cần lo lắng kế sinh nhai trong hai năm tới nữa.
Trần Tiểu Ca rất bình thản, thậm chí còn hỗ trợ bà đếm tiền, xác nhận đủ mười lạng mới đưa cho Trần mẫu: “Mẫu thân, nếu người khác có hỏi, người cứ nói là chỉ bán được năm lạng. Trả trước một nửa nợ cờ bạc, phần còn lại từ từ trả. Như vậy, cuộc sống của mẫu thân và đệ đệ sẽ dễ chịu hơn nhiều…”
Trần mẫu có được bạc thì vui mừng nhưng mất nữ nhi, bà cũng vô cùng đau đớn. Bà ôm lấy nữ nhi định khóc lóc, lại bị nữ nhi né ra.
Trần Tiểu Ca xua xua tay với bà: “Người mau về đi, con đi trước đây, con đang vội.”
Nước mắt đang chực trào, Trần mẫu nghẹn ngào: “Rốt cuộc con vội cái gì?”
Trần Tiểu Ca bực bội thở dài: Con vội đi đầu thai, mẫu thân có tin không?
Bà mối cũng ngây mặt ra nhìn. Bà ta từng thấy bao cảnh bán con, người lớn trẻ nhỏ khóc lóc thảm thiết, nhưng nha đầu này là ngoại lệ duy nhất, mắt không hề đỏ lấy một chút.
Trần Tiểu Ca dứt khoát rời đi. Trước khi lên xe ngựa, nàng mới quay đầu nhìn lại, thấy Trần mẫu ôm khư khư túi bạc trước ngực, khóc đến gập cả người. Nàng cắn răng, chui vào trong xe.