“Mười lăm lạng.” Trương ma ma liếc bà mối một cái, rõ ràng là ra giá chót không cho mặc cả: “Không ít chứ?”
“Không ít, không ít.” Cũng không uổng công lặn lội đường xa, quả nhiên nha đầu này rất đáng tiền.
“Đến trướng phòng nhận bạc đi.” Trương ma ma bảo một nha hoàn bên cạnh dẫn bà mối đến phòng trướng phường. Còn bà thì dắt Trầm Ca đi về phía Hành Vu Uyển, chuẩn bị sắp xếp chỗ ở cho nàng.
Kiếp này vào phủ Ninh Vương sớm hơn mấy kiếp trước một ngày, người gặp được tự nhiên cũng khác. Kiếp trước, sau ba tháng vào phủ thì Trầm Ca mới gặp Tiêu Lăng Vũ, không ngờ hôm nay lại gặp ngay Tiêu Lăng Vũ.
Lúc này Tiêu Lăng Vũ cũng chỉ là một đứa trẻ sáu, bảy tuổi, được Ninh Vương phi dắt ra ngoài ngắm hoa mai. Không ngờ nhóc con lại bị dị ứng với hoa mai, cả gương mặt sưng vù như cái bánh bao hấp. Nhóc con đang hậm hực đi phía trước, Ninh Vương phi theo sau với vẻ mặt lo lắng…
Trầm Ca cố gắng mím chặt môi, lẽ ra trong hoàn cảnh nghiêm túc thế này, nàng nên nhịn nhưng nàng thực sự không nhịn nổi, bấm đùi cũng không ăn thua.
“Phụt…”
Tiêu Lăng Vũ lập tức đứng khựng lại, qua hai khe mắt bị híp tịt, nhóc con khóa chặt mục tiêu là tiểu cô nương đang cười nhạo mình.
Trương ma ma vội kéo Trầm Ca quỳ xuống: “Thế tử tha tội! Hôm nay tiểu nha đầu này mới vào phủ, còn chưa hiểu quy củ, lão nô nhất định sẽ phạt nặng nó!”
Ninh Vương phi đang vội đưa Tiêu Lăng Vũ đi gặp đại phu trong phủ, tự nhiên không so đo chuyện vặt vãnh này, bà ấy xua tay bảo bọn họ lui xuống.
Ai ngờ Tiêu Lăng Vũ lại như con hổ con giương oai, vừa hung dữ vừa đáng yêu xông tới. Nhóc con vốn đã vì dị ứng mà cả mặt vừa sưng đau vừa ngứa, trong lòng bực bội, nay lại nghe người khác cười nhạo, lửa giận trong lòng càng bùng lên.
Ngay lúc đó, Trầm Ca vừa đứng dậy, quay người định đi theo Trương ma ma, không ngờ sau lưng đột nhiên bị đụng phải một cái. Nàng mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, đầu đập mạnh xuống phiến đá xanh vừa mới lát…
Trần Tiểu Ca chết, hưởng thọ sáu tuổi.
Tại Trần gia, Trần mẫu cạy miệng đứa đại nữ nhi đang hôn mê, đút bát thuốc vừa sắc xong vào miệng nàng. Số tiền mà bà vay được chỉ đủ mua một thang thuốc, cũng không biết có cứu được nữ nhi không.
Bà lau vết thuốc bên khóe miệng nữ nhi, đột nhiên thấy miệng nữ nhi lẩm bẩm nói một câu không rõ ràng, hình như là “Tiêu cái gì… ta… tổ sư nhà ngươi.”