Nào ngờ, vừa đẩy cửa bước vào, bà đã thấy đại nữ nhi ăn mặc chỉnh tề, gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ đang đứng giữa sân. Ánh mắt nàng lộ rõ vẻ điềm tĩnh không hề hợp với lứa tuổi, tựa như có thể nhìn thấu hết thảy tâm can người đối diện.
Trần mẫu thấy hơi chột dạ, bà bước đến trước mặt nữ nhi: “Ca nhi, mẫu thân đưa con lên trấn mua quần áo đẹp, được không?”
“Mẫu thân định bán con đúng không?” Trần Tiểu Ca nói thẳng ra ý định thật sự của Trần mẫu mà không chút do dự.
Trần mẫu sững sờ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ: “Ca nhi, con đừng trách mẫu thân. Đệ đệ con còn nhỏ, phụ thân con còn chờ hạ táng, mẫu thân cũng thực sự hết cách rồi nên mới…”
Những lời này Trần Tiểu Ca đã nghe quá nhiều lần, thực sự không muốn nghe thêm lần nữa.
“Đi thôi.” Trần Tiểu Ca ngắt lời bà: “Con đang vội.”
Trần mẫu càng ngơ ngác: Vội đi bán mình ư?
Việc bán nữ nhi vô cùng nặng nề với Trần mẫu nhưng với Trần Tiểu Ca mà nói, nàng đã tê liệt rồi. Chẳng qua chỉ là đi theo quy trình, bàn bạc một cái giá mà thôi.
Nói đến giá cả, bà mối vốn chỉ đồng ý trả bốn lạng bạc. Đối với Trần mẫu, đây đã là con số không nhỏ nhưng Trần Tiểu Ca lại không chịu: “Mười lạng, ít hơn không bán!”
Lần đầu tiên bà mỗi thấy một nha đầu bị bán mà còn tự mình mặc cả, lại còn hét giá cao như vậy, thế là lập tức bảo không mua nữa.
Trần mẫu vốn dĩ không nỡ, thấy bà mối không mua, bà lại thở phào nhẹ nhõm: “Vậy ta cũng không bán nữa.” Nói xong, bà kéo Trần Tiểu Ca định quay về.
Trần Tiểu Ca sững sờ: Nàng chỉ thuận miệng mặc cả, không ngờ mẫu thân lại thật sự định không bán mình nữa.
Ở những kiếp trước, mọi việc đều diễn ra nhanh gọn theo kiểu “tiền trao cháo múc”. Khi đó, nàng oán hận mẫu thân vì bảo toàn đệ đệ mà bán nàng, nên bị dắt đi mà không một lần ngoảnh lại. Bây giờ xem ra, thực lòng mẫu thân không nỡ rời xa nàng.
Trong lòng Trần Tiểu Ca thoáng dâng lên chút cảm động, nhưng nàng hiểu rõ mình không thoát khỏi vận mệnh bị bán, dẫu không phải hôm nay thì cũng là ngày mai. Hơn nữa, vận mệnh của nàng từ lâu đã buộc chặt với phủ Ninh Vương, muốn trốn cũng không thoát.
Bà mối thấy Trần mẫu thật sự định đi, vội vàng gọi giật lại rồi nâng giá: “Bảy lạng, bảy lạng được rồi chứ?”
Trần mẫu khựng lại, rõ ràng bà đã động lòng với cái giá này. Bà cúi đầu nhìn Trần Tiểu Ca đầy do dự, nhưng nàng lại xoay người, bình tĩnh mà kiên định nói với bà mối: “Mười lạng, thiếu một lạng cũng không bán!”