Đến nội dung chính

Chương 8

admin 504 Chữ Cài Đặt

Tần Hoài Sơ vốn đang chậm rãi thu dọn vài cuốn kinh thư trên bàn. Nghe thấy thanh âm ồn ào ập đến, bàn tay thon dài của hắn hơi khựng lại.

Người thiếu niên từ tốn ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ không một gợn sóng lướt qua gương mặt tràn đầy mong đợi của Tần Hoài Diệp, rồi dừng lại trên người Giang Triệu Tuyết trong chớp mắt.

Dưới cái nhìn âm trầm của hắn, Giang Triệu Tuyết bỗng cảm thấy hơi căng thẳng. Nàng theo thói quen khẽ mím môi, nhưng vẫn đánh bạo chắp hai tay trước ngực, ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn, chờ đợi một câu trả lời.

Một khoảng lặng ngắn ngủi theo đó trôi qua, ngắn đến mức Tần Nghiêu Nguyệt định lên tiếng giải vây để kéo đệ đệ rời đi, thì Tần Hoài Sơ đã thu hồi tầm mắt. Hắn nhẹ nhàng đẩy chuỗi tràng hạt bồ đề trên cổ tay áo, giọng nói vang lên ôn hòa nhàn nhạt:
“Đệ cứ đi trước đi. Ta còn vài chương sách phụ thân giao chưa chép xong, không tiện làm mất hứng của mọi người.”

Lời từ chối dẫu thanh tao, lễ độ nhưng lại như một bức tường vô hình ngăn cách hắn với thế giới náo nhiệt bên ngoài.

“Nhị ca lúc nào cũng bận rộn như vậy…” Tần Hoài Diệp ủ rũ cụp tai xuống, bĩu môi lầm bầm một câu đầy tiếc nuối.

Tần Nghiêu Nguyệt thì đã quá quen với việc này, nàng khẽ vỗ vai Tam đệ, rồi quay sang nắm lấy tay Giang Triệu Tuyết:

“Được rồi, Nhị ca thích yên tĩnh, chúng ta đừng làm phiền huynh ấy nữa. Tuyết nhi, đi thôi, muội chưa thấy chim khổng tước bao giờ đúng không? Hôm nay ta nhất định phải cho muội mở mang tầm mắt!”

Sau đó, Giang Triệu Tuyết để mặc cho Đại công chúa kéo đi, nhưng khi bước chân ra đến ngưỡng cửa Thượng Thư Phòng, nàng vẫn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại một lần nữa.
Trong gian phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại một bóng người. Tần Hoài Sơ đã ngồi xuống vị trí cũ, ánh nắng đông nhạt nhòa hắt qua ô cửa sổ, phủ lên bờ vai gầy guộc của thiếu niên một tầng hào quang bàng bạc.

Vị điện hạ lúc này lại tiếp tục lật giở những trang sách cổ, vân vê chuỗi hạt trong tay, dường như sự xuất hiện ngắn ngủi của nàng và mọi người vừa rồi không để lại một chút dư âm nào.

Lòng Giang Triệu Tuyết bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vị Nhị hoàng tử này giống như một khối băng ngọc đóng băng giữa mùa đông, dù xung quanh có ấm áp đến mấy cũng chẳng thể làm hắn tan chảy.

Tiểu cô nương hơi mím môi, âm hạ quyết tâm, sau này nếu có cơ hội, nàng nhất định phải chia cho hắn một phần vui vẻ của mình.