Tần Hoài Diệp vốn đang ngậm một chiếc kẹo đường trong miệng, nghe thấy hoàng tỷ gọi tên thì giật mình, vội vàng nuốt ực một cái. Cậu nhóc quay phắt đầu xuống, đôi mắt tròn xoe nhìn Giang Triệu Tuyết, rồi nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng khểnh:
“Giang tỷ tỷ! Sau này trong cung có ai bắt nạt tỷ, cứ báo tên của đệ nhé!”
Giang Triệu Tuyết bị điệu bộ “đại trượng phu” của vị hoàng tử nhỏ tuổi này làm cho buồn cười, bao nhiêu căng thẳng, rụt rè trong lòng bỗng chốc bay biến sạch sẽ. Nàng khẽ che miệng cười khúc khích, gật đầu đáp:
“Vậy thì phải đa tạ Tam điện hạ trước rồi.”
“Suỵt… hai đứa nhỏ tiếng thôi, nhìn lên bảng kìa!”
Tần Nghiêu Nguyệt lén liếc mắt nhìn về phía bục giảng, bàn tay nhỏ nhắn dưới tay áo khẽ vẫy vẫy báo hiệu.
Cả ba đứa trẻ lập tức thu liễm thần sắc, giả vờ cúi đầu nhìn chăm chú vào trang sách, tay cầm bút lông quẹt quẹt vài đường như thể đang chăm chỉ ghi chép lắm.
Ở phía trên bục giảng, Giang Yểu đương nhiên thu hết mọi hành động nhỏ nhặt của ba người vào tầm mắt. Ông khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia dung túng nhẹ nhàng.
Là bậc Đại nho, ông hiểu trẻ con tuổi này hiếu động là chuyện thường tình, ép buộc quá mức ngược lại đôi khi sẽ phản tác dụng.
“Keng… Keng…”
Sau khi vừa đến giờ Tỵ, tiếng chuông đồng báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, phá tan bầu không khí nghiêm trang của Thượng Thư Phòng.
Giang Yểu gấp sách lại, khẽ gật đầu: “Bài học hôm nay đến đây thôi. Các vị điện hạ và công chúa có thể nghỉ ngơi.”
“Tạ ơn lão sư giảng bài.”
Bốn vị hoàng tộc cùng Giang Triệu Tuyết đồng thanh đáp lễ. Ngay khi Giang Yểu vừa bước ra khỏi cửa phòng để đến ngự thư phòng diện thánh, không gian trong phòng lập tức trở nên náo nhiệt.
Tần Nghiêu Nguyệt là người đầu tiên rời khỏi vị trí, nàng lao ngay xuống bàn của Giang Triệu Tuyết, kéo tay tiểu cô nương đứng dậy:
“Tuyết nhi, đi thôi! Ta dẫn muội đến Ngự Uyển xem chim khổng tước, hôm nay ngự bếp vừa làm món bánh đậu xanh sương quế ngon lắm, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện!”
Tần Hoài Diệp cũng nhanh nhảu thu dọn bút mực, hùa theo: “Đúng đó, đúng đó, Giang tỷ tỷ đi cùng tụi đệ đi!”
Giang Triệu Tuyết bị sự nhiệt tình của hai người làm cho luống cuống, nàng khẽ nhìn sang Đại hoàng tử Tần Hoài Cẩn vừa đi tới. Vị trưởng tử này mỉm cười ôn hòa, chậm rãi nói:
“Giang tiểu thư cứ đi cùng Nguyệt nhi đi, con bé đã cằn nhằn đòi có một vị muội muội từ lâu lắm rồi. Ở trong cung cứ thoải mái, không cần quá gò bó, cậu nệ.”
Nghe được lời đồng ý của hoàng huynh, Tần Nghiêu Nguyệt vui sướng “Oa” lên một tiếng rõ to rồi ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu:
“Ca ca, huynh thật là nghĩa hiệp, đúng là đại nghĩa hiệp luôn!”
Nhìn cảnh tượng thân mật này, Giang Triệu Tuyết mới biết thì ra mối quan hệ giữa các vị điện hạ tốt đẹp và ấm áp hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.
Đợi đến khi cả bọn ổn định lại, Tần Hoài Diệp đứng bên cạnh cười nhoẻn nhoẻn với hai người, đôi mắt sáng rực như vừa nảy ra một ý tưởng lớn:
“Hoàng tỷ, Giang tỷ, hay là chúng ta cùng rủ Nhị ca đến Ngự Uyển đi!”
Thế nhưng còn chưa kịp để Tần Nghiêu Nguyệt lên tiếng trả lời, cậu nhóc đã nhanh nhảu dùng hết sức bình sinh, kéo lê hai người đến trước bàn học của Nhị hoàng tử.
“Nhị ca, huynh có rảnh không? Cùng đệ ra ngoài dạo chơi một chút đi!”
Mặc dù bốn huynh muội bọn họ bình thường chung sống khá hòa thuận, nhưng riêng Nhị hoàng tử lại có tính tình nho nhã nhưng xa cách nhất.
Tần Nghiêu Nguyệt đứng bên cạnh, nhìn Tam đệ thẳng thắn kéo người tới mà chỉ biết bất lực im lặng, nàng âm cầu nguyện hoàng huynh hôm nay sẽ không buông lời từ chối quá phũ phàng.