Đến nội dung chính

Chương 12

admin 649 Chữ Cài Đặt

Tần Hoài Sơ nhìn ba chiếc bánh hoa quế giản dị nằm trên chiếc bàn gỗ đỏ quý giá của mình. Ánh mắt hắn lướt qua những ngón tay mũm mĩm của tiểu cô nương, rồi dừng lại trên gương mặt ngây thơ, không chút tạp niệm của nàng.

Chia sẻ? Ấm áp? Những thứ xa xỉ đó chưa bao giờ tồn tại trong hoàng cung này.

Con gái của Giang Thái phó dường như được bảo bọc quá tốt, nên mới mang cái thứ lòng tốt rẻ mạt và ngây ngô này đi ban phát khắp nơi. Nàng ta có biết, chỉ một hành động này của nàng ta, nếu lọt vào mắt vị hoàng hậu đa nghi ngoài kia, có thể khiến cả Giang gia đầu rơi máu chảy không?

Thế nhưng, Tần Hoài Sơ không hề lộ ra một chút chán ghét nào trên mặt. Hắn khẽ buông thỏi mực xuống, tay vân vê chuỗi hạt bồ đề trên cổ tay trái, sau đó nở một nụ cười vừa vặn, giọng nói trầm ấm nhạt nhẽo nhưng nghe qua lại vô cùng chân thành:
“Tuyết nhi, muội thật tốt bụng.”

Tần Hoài Sơ thay đổi cách xưng hô, gọi nàng một tiếng “Tuyết nhi” đầy dịu dàng, giống như một vị ca ca hàng xóm đang dung túng cho muội muội nghịch ngợm.

Sau đó, hắn lại dùng ngón tay thon dài, thanh sạch cầm lấy một miếng bánh hoa quế, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ.

Vị ngọt gắt của mật ong ngay lập tức tràn vào khoang miệng, khiến một kẻ vốn ghét đồ ngọt như hắn cảm thấy khó chịu, nhưng thần sắc của Tần Hoài Sơ vẫn không thay đổi dù chỉ một chút. Hắn nuốt xuống, rồi khẽ gật đầu, mỉm cười nói:

“Bánh của lệnh đường làm quả thực rất ngon, đa tạ lòng tốt của Tuyết nhi.”

Nhìn thấy Nhị hoàng tử nhận bánh và khen ngon, Giang Triệu Tuyết vui sướng đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.

Nàng cảm thấy vị Nhị điện hạ này rõ ràng là rất ôn hòa và lễ độ, đâu có đáng sợ và nguy hiểm như lời phụ thân nói?
Tiểu cô nương đứng dậy, hào hứng nhoẻn miệng cười: “Huynh thích là tốt rồi! Sau này nếu có món gì ngon, muội lại mang cho huynh nữa nhé. Muội phải về kẻo phụ thân tìm rồi, Nhị điện hạ tạm biệt!”

Nói rồi, Giang Triệu Tuyết ôm lấy trấp sách, giống như một chú chim sẻ nhỏ vui vẻ, thoăn thoắt chạy biến ra khỏi cửa.

Đợi khi bóng dáng màu xanh nhạt của Giang nàng hoàn toàn biến mất sau dãy hành lang, nụ cười ôn hòa như gió xuân trên gương mặt Tần Hoài Sơ lập tức tan biến sạch sẽ.

Hắn nhìn nửa miếng bánh hoa quế còn dở trên tay, rồi nhìn hai chiếc bánh còn lại trên bàn. Ánh mắt đen láy không có một chút hơi ấm nào, mà chỉ còn lại sự xa cách và tính toán thâm sâu.

Lúc này, Tần Hoài Sơ lấy ra từ y phục một chiếc khăn lụa trắng muốt, rồi chậm rãi lau sạch từng ngón tay vừa chạm vào chiếc bánh. Sau đó, hắn thẳng thừng ném nửa miếng bánh đang ăn dở còn lại vào chiếc lò sưởi đang rực than hồng bên cạnh.
Miếng bánh vì gặp lửa, lập tức cháy xèo xèo, mùi mật ong ngọt ngào trong thoáng chốc liền biến thành một mùi than khét lẹt.

“Lòng tốt…”

Tần Hoài Sơ nhìn ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm, khẽ lẩm bẩm một câu chế giễu.

Trên đời này, thứ dễ dàng lợi dụng nhất chính là lòng tốt của một kẻ ngu muội. Giang Triệu Tuyết tự mình dâng mạng đến, vậy thì hắn cứ việc tự nhiên nhận lấy chiếc quân cờ ngây thơ này.