“Chúng ta tin hắn, đưa hết tiền cho hắn. Kết quả vài tháng sau, Dự Trữ Lương vẫn bị chủ nhân của nó ăn thịt. Khi đó ta rất đau lòng và tức giận. Ta định nhặt một đống phân chó để trả thù hắn, nhưng còn chưa kịp báo thù thì người đó đi chích điện cá ở sông, không cẩn thận tự làm mình bị điện giật chết rồi.”
Vân Miểu nhìn Ninh Ngọc, giọng điệu lạnh lùng nói: “Ngươi biết câu chuyện này nói cho chúng ta biết điều gì không?”
Mấy đệ tử Huyền Thiên Tông đang đứng gác ở mũi thuyền bị cuộc đối thoại giữa Ninh Ngọc và Vân Miểu thu hút, rón rén đến gần hóng hớt. Nghe vậy, họ lập tức chen lời.
“Ta biết! Chuyện này đang nói cho chúng ta biết ác giả ác báo!”
“Lừa gạt cả trẻ con, đáng ghét!”
“Kẻ nuốt lời đáng bị trời đánh chết!”
Vân Miểu: “Không đúng.”
Một đệ tử Huyền Thiên Tông khác lại nói: “Chẳng lẽ là muốn nói với chúng ta… Dù đã thành tu sĩ cũng không thể kiêu ngạo tự mãn, cần phải siêng năng khổ luyện mới có thể điều khiển sức mạnh của mình. Nếu không khống chế được sức mạnh thì sẽ bị sức mạnh phản phệ?”
Vân Miểu: “Cũng không đúng.”
Ninh Ngọc cũng thấy hứng thú: “Thế thì vì sao?”
Vân Miểu hậm hực nói: “Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, ngươi vĩnh viễn không biết ngày mai và tai nạn cái nào sẽ đến trước. Cho nên trả thù nhất định phải làm sớm!”
“Ban đầu ta định nhặt một đống phân chó nhét vào nồi cơm và gầm giường nhà hắn. Kết quả, chân trước ta vừa gom đủ một túi phân chó, chân sau hắn đã chết ngắc rồi. Cuối cùng ta chỉ có thể rải hết túi phân chó đó lên mộ hắn. Chẳng phải đây là điều đáng tiếc nhất trần đời hay sao?”
“Sau đó, mỗi năm cứ đến ngày giỗ Dự Trữ Lương ta lại nhặt một đống phân chó đến rải lên mộ của hắn. Thế nên mấy mùa xuân hạ những năm tháng ấy, cỏ mọc trên mộ hắn đặc biệt tươi tốt. Cho đến năm mười hai tuổi, ta bị người khác phát hiện mới đành ôm hận mà từ bỏ.”
“Cho nên nói, báo thù phải báo ngay và luôn, bằng không nhịn một lúc càng nghĩ càng thiệt! Lui một bước càng nghĩ càng tức! Ví dụ như bây giờ mỗi đêm nằm ngủ ta nghĩ lại vẫn tức đến mức cắn chăn!”
Mọi người: “…”
Hoắc Hân sớm đã hiểu rõ cái nết này của Vân Miểu nên biểu cảm vẫn coi như bình thường. Nhưng biểu cảm của mấy đệ tử Huyền Thiên Tông kia thì sắp không nén lại được.
Chỉ trách thính giác của họ quá tốt, đến nỗi đại não còn chưa kịp phản ứng, một loại kiến thức cấm kỵ mang theo mùi phân chó đã chui vào trong đầu họ!
Nhưng đây không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là… họ lại cảm thấy lời này cũm cũm có lý!
Ninh Ngọc: “Nếu ngươi đã thích con chó này như vậy, vậy ta sẽ bắt nó tặng cho ngươi.”
Mắt Vân Miểu sáng lên: “Thật sao? Cảm ơn ngươi!”
Ninh Ngọc vén lọn tóc vướng bên tai, giọng nói lại khôi phục sự lạnh nhạt trước đó: “Không cần cảm ơn ta, chỉ là có qua có lại mà thôi.”
“Ta muốn đặt tên cho nó là Dự Trữ Lương, tên cún cơm Tiểu Hắc!”
Vân Miểu vui vẻ đẩy thùng gỗ ra, bế sói con bên trong ra ngoài.
“Dự Trữ Lương, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, nhất định sẽ để ngươi sống đến khi thành bà ngoại… À không, sống đến khi thành ông nội!”
Ánh mắt cô di chuyển xuống, nhanh chóng sửa lời.
Sói con dường như bị câm điếc, hoàn toàn không có ý định sủa hay kêu lên, chỉ im lặng kẹp chặt cái đuôi lại.
Ninh Ngọc cùng các đệ tử khác quay trở lại mũi thuyền đứng gác.
Có một đệ tử nói nhỏ: “Sư tỷ, con sói con đó là yêu thú luyện khí tầng một, có lẽ là do Thú Phong nuôi dưỡng. Tỷ cứ thế mà tặng đi, nhỡ sau này Thú Phong đến đòi thì làm sao?”
Ninh Ngọc mắt không hề nháy một cái, lạnh lùng nói: “Tông môn có lệnh, yêu thú dù sao yêu tính khó trừ, yêu thú vô chủ không được ra khỏi phạm vi Thú Phong. Yêu thú có chủ thì phải có vòng cổ mới được đi lại trong tông môn.”
“Con sói con đó không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có chủ. Nếu thật sự là của Thú Phong, thì cũng chỉ là một ấu thú bình thường được Dục Thú Đường nuôi dưỡng tập thể và chưa nhận chủ mà thôi. Bây giờ cứ xem như ta mua lại để tặng cho tiểu cô nương kia đi. Sau này tự ta sẽ bù đắp bằng điểm cống hiến nếu cần thiết.”
“Nhưng sau chuyện này… Hờ, những đệ tử tháng này nhận nhiệm vụ nuôi dưỡng của Dục Thú Đường và nhiệm vụ tuần tra Thú Phong tốt nhất nên giải thích với ta một chút. Vì sao một Thú Phong lớn như vậy lại không giữ nổi một con sói con mới cai sữa, còn để nó chạy lên Thuyền Tiên!”