“Nếu chuyện này bị những người đến bái sư trên thuyền biết được, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ làm mất uy danh của Huyền Thiên Tông ta, để người ta không công xem một trò cười hay sao?”
Mấy đệ tử nghe vậy rụt cổ lại, phải biết rằng nơi các đệ tử Huyền Thiên Tông sợ nhất chính là Chấp Pháp Đường.
Sư phụ của Ninh sư tỷ là Thủy Dao Quang – trưởng lão Chấp Pháp Đường. Cặp sư đồ này nổi tiếng là cao thủ dùng roi của Huyền Thiên Tông. Hơn nữa, tính cách lạnh lùng, mắt không chứa nổi một hạt bụi trần. Đệ tử mà mắc lỗi lớn thật sự sẽ bị treo lên đánh!
May mắn là để xổng một con sói con không được xem là lỗi lớn, không đến mức bị treo lên đánh, nhiều lắm cũng chỉ bị phạt đến vườn thú hoặc vườn chim hót phân mà thôi.
Vì gió trên boong thuyền quá lớn, Vân Miểu và mấy người kia ngắm cảnh một lát liền quay trở lại khoang thuyền. Kết quả, vừa đi đến giữa hành lang đập vào mắt cả bọn là một con nhím biển size lớn bước ra từ căn phòng lúc nãy.
Mọi người đầu tiên là giật mình, sau đó mới nhận ra con nhím này là Đàm Tiếu Bạch. Chỉ thấy phát quan búi tóc kim tuyến hổ phách trên đầu hắn đã biến đâu mất, cả mái tóc đen bông xù lên, trong chẳng khác gì lông tơ của sói con trong lòng Vân Miểu. Lúc hắn đi lại, vẫn còn tàn dư của sấm sét lập lòe trên y phục.
“Lão đại!”
Đàm Tiếu Bạch nhìn thấy Vân Miểu thì lập tức hào hứng bước tới, cười đến nỗi răng khểnh cũng lóe lên tia điện.
Hắn vừa tới gần, mọi người đã cảm thấy tóc của mình như sống dậy mà bay về phía hắn, sợ hãi vội vàng lùi lại một bước.
Vân Miểu: “Dừng, dừng, dừng! Ngươi đừng qua đây vội. Sao lại vừa đi vừa kèm theo lửa cháy sét nổ nữa vậy?”
Đàm Tiếu Bạch đành phải dừng bước, hào hứng nhìn Vân Miểu bằng ánh mắt đầy kính phục.
“Cái này ít nhiều nhờ công của lão đại đó! Những lời ngươi vừa nói quả thực một kim thấy máu, gãi đúng chỗ ngứa, giống như một đạo sấm sét giúp ta nháy mắt chẻ đôi hỗn độn, nhảy ra nhân gian!”
Vân Miểu: “… Thế là ngươi bị sét đánh thành một con nhím biển?”
Đàm Tiếu Bạch cười rạng rỡ: “Thế là ta bị sét đánh giác ngộ rồi, sau đó không cẩn thận… hì hì, thì đột phá lên cảnh giới luyện khí tầng năm luôn. Bởi vì ta là lôi linh căn mà, lúc nãy đột phá quá nhanh nên nhất thời không thu lại được, mới thành ra như vậy. Nhưng lão đại đừng lo, lát nữa sẽ ổn thôi.”
“Không ngờ vừa mới làm tiểu đệ của lão đại mà ta đã nhận được lợi ích trời cho bực này! Lão đại đúng là quý nhân của ta mà!”
Hắn từ túi thêu bên hông lấy ra một cái túi trữ vật vải trơn, dâng lên bằng hai tay.
“Trong này là toàn bộ linh thạch ta mang theo bên người. Tuy ngày thường ta có hơi phung phí, không tích lũy được nhiều nhưng ta ngàn dặm xa xôi từ Đàn Châu đến Vân Châu bái sư, chú thím ta lo lắng nên trước khi đi đã cho thêm không ít.”
“Tiểu đệ suy đi nghĩ lại thực sự không biết nên tặng lễ vật gì để cảm ơn lão đại, nên đành nghĩ đơn giản là hiếu kính toàn bộ số linh thạch này cho lão đại. Mong lão đại vui lòng nhận cho, ngàn vạn lần đừng chê bai.”
Món quà nặng ký mà Đàm Tiếu Bạch tặng có đủ sự chân thành. Nếu là người khác có lẽ sẽ do dự, cảm thấy chiếc túi trữ vật này quá phỏng tay, nhưng Vân Miểu thì không nghĩ vậy.
Trong suy nghĩ của cô: giúp Đàm Thiếu Bạch = người chơi kích hoạt và thành công hoàn thành nhiệm vụ phụ = chiếc túi trữ vật này là phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ.
Thế là cô không hề khách sáo mà nhận lấy, còn học theo kiểu đeo của Hoắc Hân đeo lên hông. Sau đó đứng thẳng lưng, tay giơ lên vuốt ve bộ lông đen xù xù của sói con trong lòng, trông rất có phong thái của một chị đại giang hồ.
“Tốt lắm! Xét thấy ngươi biết điều như vậy, ta cam đoan sau này ngươi chính là tiểu đệ số một của ta. Lo mà làm cho tốt, ta rất coi trọng ngươi. Nhưng cũng đừng cậy sủng mà kiêu, biết chưa? Nếu ngươi làm không tốt, vị trí tiểu đệ số một có thể sẽ là của người khác đấy.”
Đàm Tiếu Bạch lập tức nghiêm túc chắp tay: “Cám ơn lão đại coi trọng! Ta nhất định sẽ đi theo lão đại, làm việc chăm chỉ, lên núi đao xuống biển lửa cũng quyết không do dự, nhất định sẽ không nhường vị trí tiểu đệ số một cho ai khác!”
Nói xong lời này, hắn còn cảnh giác liếc nhìn Quan Đại Hải và Cao Trúc phía sau Vân Miểu.