Vân Miểu lập tức ngồi bệt xuống đất, lấy ra đóa hoa dại nhỏ còn sót lại trong túi đồ đưa qua, nở một nụ cười rạng rỡ: “Xin chào, ta tên là Vân Miểu!”
Hoắc Hân lại nhíu mày: “Tiêu rồi, Vân Miểu chắc chắn đã quên lời nàng vừa nói rồi.”
Nàng cảnh giác nhìn chằm chằm nữ đệ tử kia. Sợ người này trực tiếp lấy danh nghĩa mắc tội quấy rối mà đá Vân Miểu khỏi thuyền.
Ninh Ngọc không tiếp lời Vân Miểu, cũng không đá Vân Miểu xuống thuyền, mà chỉ lạnh lùng hỏi: “Ngươi với ai cũng như vậy sao?”
Vân Miểu: “Không, ta chỉ làm vậy với người ta thích thôi.”
“Ngươi thích ta ư?”
Ninh Ngọc bỗng nhiên mỉm cười. Nàng cười lên tựa như bức tượng băng sống lại, băng tuyết hòa tan, làn xuân lấp lánh. Thế mà một mỹ nhân như vậy lại có thể buông ra lời nói đâm đau lòng người nhất.
“Nhưng ta không thích ngươi, đồ tiểu quỷ lỗ mãng.”
Quào! NPC này thật là có cá tính!
Nụ cười trên mặt Vân Miểu càng thêm rạng rỡ. Cô đứng dậy, cắm đóa hoa dại nhỏ đã héo úa kia lên vành tai của mỹ nhân.
“Không sao, ta thích ngươi là đủ rồi.”
“Thì ra không chỉ lỗ mãng, mà còn rất ngạo mạn.”
Ninh Ngọc giơ tay vuốt ve đóa hoa dại bên tai: “Ngươi thật sự không sợ ta đá ngươi xuống thuyền? Cắt đứt đường tu tiên của ngươi à?”
Vân Miểu: “Không sợ.”
Ninh Ngọc: “Vì sao không sợ?”
Vân Miểu nói như đúng rồi: “Bởi vì một số vận mệnh đã được viết sẵn trong cõi hư vô rồi. Cho dù có lên con thuyền này hay không, ta cũng nhất định sẽ vào được Huyền Thiên Tông!”
Vào Huyền Thiên Tông rõ ràng là nhiệm vụ cốt truyện chính dành cho tân thủ. Đây là tuyến đường mà nhà thiết kế trò chơi đã sắp đặt sẵn cho người chơi. Con Thuyền Tiên này, thậm chí cả Huyền Thiên Tông, đều là những thứ chuẩn bị cho người chơi.
Dù thể loại game thực tế ảo có biến hóa đa dạng đến mấy, cũng chỉ có khả năng người chơi từ chối đi theo tuyến nhiệm vụ này để chuyển sang tuyến nhiệm vụ khác, chứ tuyệt đối không có lý nào mà nhiệm vụ game lại từ chối người chơi được!
Cho nên, chỉ cần người chơi muốn vào Huyền Thiên Tông, thì nhất định sẽ vào được Huyền Thiên Tông!
Ninh Ngọc không hiểu ý của Vân Miểu, vì vậy nàng càng không thể hiểu được tại sao tiểu cô nương áo xanh này lại có thể không sợ hãi đến thế? Ánh mắt kia tại sao lại tin chắc đến vậy? Cứ như thể những gì cô nói chính là chân lý của thế gian, là cái gọi là vận mệnh…
Sự hứng thú của người chơi thì luôn đến nhanh và đi cũng nhanh. Sau khi tặng hoa xong, Vân Miểu lại ngồi bệt xuống đất, tiếp tục “ki ki ki” gọi sói con.
Ninh Ngọc hoàn hồn. Nàng lại nhìn về phía tiểu cô nương áo xanh vẫn còn nét ngây thơ kia, chỉ cảm thấy vừa rồi tám phần là mình đã nhìn nhầm.
Một phàm nhân làm sao có thể hiểu được cái gọi là vận mệnh? Chắc chỉ là nghé con không sợ cọp mà thôi.
“Ta đã nói đây là sói… Thôi bỏ đi. Ngươi rất thích nó sao?”
Vân Miểu: “Nó rất giống một con chó mà ta quen biết hồi nhỏ.”
Cô lấy một cái bánh bao thịt từ trong túi đồ ra đưa cho sói con. Mặc dù phần lớn bánh bao đều nằm trong túi trữ vật của Hoắc Hân, nhưng người chơi thông minh vẫn nhét vài cái bánh bao thịt vào túi nhỏ của mình để đề phòng bất trắc.
Sói con ngửi ngửi, sau đó thò đầu ra cắn lấy cái bánh bao mà Vân Miểu nhét vào khe hở, cúi đầu ăn trong yên lặng.
Trông nó giống như vừa mới cai sữa, lông nhung màu đen xù xì và mềm mại dường như còn thoang thoảng mùi sữa. Nhưng nó lại không hề có vẻ hoảng sợ vì rời xa sói mẹ. Sự bình tĩnh này có phần quá đáng.
Ninh Ngọc nhận thấy khi Vân Miểu nói câu đó, giọng cô đã nhỏ đi. Nếu là bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không hỏi những chuyện vặt vãnh này, nhưng hôm nay nàng lại hỏi.
“Con chó đó cũng thuần màu đen sao? Nó tên là gì?”
“Nó tên là Dự Trữ Lương.”
Vân Miểu vừa nhìn sói con đang ăn bánh bao ở sâu trong thùng gỗ, vừa nhớ lại: “Cũng là một con chó nhỏ với bộ lông đen xù, trông rất đáng yêu. Khi đó ta mới tám tuổi, ta và bằng hữu thường xuyên tìm nó chơi.”
“Sau này, ta và bằng hữu của ta góp tiền muốn mua nó từ tay chủ nhân. Kết quả, người đàn ông đó nói tiền không đủ, đây là chó hắn nuôi để thịt. Nhưng nếu ta đưa số tiền này cho hắn, hắn có thể đảm bảo sau này sẽ không ăn Dự Trữ Lương nữa.”