Ngay sau đó thì nam chính Hàn Diệp lại đả thông khí huyệt thêm lần nữa, khôi phục linh lực rồi mang theo ánh sáng nhân vật chính mà vùng dậy. Giang Tân đứng mũi chịu sào, trở thành kẻ đầu tiên bị ngược tới thảm hại.
Về linh lực, luyện đan hay thiên phú thì Giang Tân đều bị Hàn Diệp nghiền ép về mọi phương diện, từ đầu đến cuối chỉ có thể làm một kẻ đứng hàng thứ hai, dù là chuyện lớn hay nhỏ cũng đều thua kém đối phương.
Về sau Giang Tân lại còn bị nhân vật phản diện lợi dụng mà âm mưu đầu độc hại Hàn Diệp, kết quả do trùng hợp xui rủi lại uống phải chính loại độc dược do mình điều chế, linh điền nổ tung rồi hoàn toàn biến thành phế nhân, Dược Vương phủ cũng vì thế mà dần dần suy bại.
Dược Vương phủ như vậy đã đủ thảm, bạch liên hoa Liễu Oanh Oanh lại còn ở bên ngoài gieo cho Giang Tân cả một “đồng cỏ xanh mướt”, bịa đặt Giang Tân trong chuyện chăn gối phu thê là không được. Giang Tân tức giận không chịu nổi liền đi tìm Liễu Oanh Oanh để tính sổ, nào ngờ lại đúng lúc bắt gặp nàng đang cùng tình nhân quấn quýt ở ngay trên giường trong nhà hắn, mây mưa cuồng loạn, tiêu dao khoái lạc.
Linh điền đã bị hủy, Giang Tân yếu ớt như một con gà con liền bị tình nhân của Liễu Oanh Oanh dùng một đao chém thành hai nửa, sau đó còn bị ném xác ra đầu đường, cuốn chiếu kéo lê thẳng tới vùng núi hoang mà vứt bỏ.
Một đời pháo hôi, thậm chí còn không sống nổi đến quyển thứ hai của truyện sảng văn.
“…”
Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc đóa bạch liên hoa Liễu Oanh Oanh này đòi từ hôn, Giang Tân nghĩ đến đây thì hoàn toàn không còn tâm trí đâu để đi rối rắm hay buồn bực vì thân phận pháo hôi của mình.
Việc cấp bách trước mắt là phải giữ cho được cái mạng nhỏ này, tuyệt đối không thể đắc tội với Hàn Diệp.
“Cẩu Đản, vừa rồi ngươi mới báo lại chuyện gì vậy?” Giang Tân vội vàng hỏi.
“Vâng?” Cẩu Đản lại sửng sốt: “Vừa rồi tiểu nhân còn đang khen thiếu gia là kỳ tài có một không hai…”
“Không phải.” Giang Tân vội vàng cắt ngang lời hắn: “Là chuyện ngươi báo lại khi vừa mới bước vào kìa.”
“À, tiểu nhân đến bẩm báo rằng biểu tiểu thư đã đang trên đường đi từ hôn rồi.” Cẩu Đản nói.
Giang Tân nhíu chặt mày.
“Chuẩn bị xe ngựa, lập tức đến Hàn phủ!” Giang Tân sốt ruột phân phó: “Ngoài ra thì sắp xếp thêm một võ giả phi ngựa thật nhanh nữa, nhất định phải chặn đóa bạch liên hoa kia lại.”