Đến nội dung chính

Chương 3

admin 501 Chữ Cài Đặt

“Thiếu gia, bạch liên hoa là ai vậy ạ?” Cẩu Đản có chút ngơ ngác.

Giang Tân lập tức nhận ra mình lỡ lời, liền sửa lại: “Phái người phi ngựa nhanh một chút, nhất định phải chặn biểu tiểu thư lại trước khi nàng vào Hàn phủ, những chuyện khác chờ ta đến rồi lại nói sau.”

“Tiểu nhân đã rõ.” Cẩu Đản sợ mình lại làm sai điều gì khiến chủ tử không vui, liền rất thức thời mà chạy ra ngoài làm việc.

Giang Tân âm thầm tính toán trong lòng, tốt nhất là khiến cho Liễu Oanh Oanh không thể từ hôn thành công, sau đó thì dứt khoát cắt đứt quan hệ với nàng, một đao hai đoạn. Từ đó về sau cậu cứ tiêu dao khoái hoạt làm tam thiếu gia của mình, ăn no chờ chết, coi như cả quyển sách này đã kết thúc.

Nếu thực sự không thể ngăn cản được, vậy thì cũng phải phủi sạch quan hệ, phân định rõ ranh giới, tuyệt đối không để bản thân bị liên lụy vào.
Nghĩ đến đây thì tâm trạng của Giang Tân cuối cùng cũng khá hơn một chút, cho dù chỉ là một tên pháo hôi nhưng ít nhất bề ngoài của thân thể này cũng không tệ, là một vị công tử tuấn tú, gia thế lại coi như khá giả, trong Kinh Châu Thành cũng hiếm có người sánh bằng.

***

Giang Tân cuối cùng vẫn là chậm hơn một bước, không kịp chặn Liễu Oanh Oanh lại ở trên đường.

Vốn dĩ cậu không hề thích can dự vào những chuyện hôn nhân cưới gả rắc rối như thế này, nhưng đã xuyên vào trong quyển sách này, lại liên quan đến sống chết của mình nên hiện giờ cậu cũng chỉ đành cắn răng bước vào Hàn phủ.

Sau khi Giang Tân thông báo danh tính, gã sai vặt của Hàn phủ liền dẫn cậu vào đại sảnh.

Liễu Oanh Oanh, phụ thân nàng là Liễu Huyền Thành, cùng sư phụ của nàng là tông chủ Hoàng Trân Tử của Vân Đường Tông, ngoài ra còn có một nhóm người khác, tất cả đều có mặt trong đại sảnh.
Ánh mắt Giang Tân tự nhiên mà lập tức dừng lại trên người Hàn Diệp có thân hình cao lớn rắn rỏi, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn tú phóng khoáng, giữa từng một cử chỉ hay động tác cũng đều toát ra một cỗ khí thế mơ hồ nhưng không thể xem thường.

Giang Tân biết rõ, tuy người nam tử trước mắt này hiện tại vẫn còn mang vài phần non nớt, nội liễm, nhưng về sau sẽ trở thành nhân vật tung hoành khắp linh cảnh cửu châu.

Chỉ tiếc là lúc này khí huyệt của Hàn Diệp vẫn chưa được đả thông nên không thể hấp thu linh khí, con đường tu luyện vẫn cứ dậm chân tại chỗ, vì thế nên bị người đời cười nhạo là “phế vật số một Kinh Châu Thành”.