Hàm Tư Niên vẫn luôn tin rằng mình là người duy nhất trong lòng Cố Phong, là người Cố Phong yêu thương nhất và cũng là người sẽ kết hôn rồi sống bên hắn tới cuối đời.
Mãi cho đến sau khi đã chết thì Hàm Tư Niên mới biết được rằng Cố Phong là nhân vật công chính của thế giới này, nhưng nhân vật thụ chính lại không phải cậu mà là một người khác.
Hàm Tư Niên chỉ là nhân vật bên ngoài câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính, là ánh trăng sáng chết sớm khó lòng quên đi của nhân vật công chính, cũng là sợi dây dẫn dắt để nhân vật thụ chính sưởi ấm lại trái tim đã nguội lạnh của nhân vật công chính khi mất đi ánh trăng sáng trong lòng mình.
Hàm Tư Niên: “…”
“Tam thiếu gia, biểu tiểu thư đã khởi hành đến Hàn phủ để từ hôn rồi ạ.”
Khi Giang Tân hoàn hồn lại thì nhìn thấy có một thiếu niên mặc đồ cổ trang đang đứng trước mặt cậu, trông giống như là một gã sai vặt.
Giang Tân đảo mắt nhìn quanh bốn phía, tất cả đều là đồ dùng mang đậm phong vị cổ xưa.
Chỉ thấy bản thân cậu lúc này đang mặc áo dài tay rộng, đai lưng thắt gọn, dưới chân là đôi giày bó màu đen có hoa văn, bên hông còn đeo một khối bạch ngọc minh giác, hoàn toàn là dáng vẻ của một vị thiếu gia thời cổ đại.
Trước đó Giang Tân còn đang ở nhà đọc một bộ truyện tu chân sảng văn tên là [Linh Cảnh] để giết thời gian, không ngờ trong lúc ngủ gật mơ mơ màng màng thế nào lại chạy đến cái nơi quỷ quái này.
Trong mộng sao? Hay là đang diễn kịch? Nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.
“Ngươi là người phương nào?” Giang Tân buột miệng hỏi ra câu này, thôi xong rồi, bị ảnh hưởng bởi bản năng của thân thể này nên đến cả cách nói chuyện cũng trở nên văn vẻ, cổ kính.
“Tam thiếu gia, tiểu nhân tên là Cẩu Đản, cái tên này là do ngài đặt cho tiểu nhân vào hai ngày trước.” Gã sai vặt đáp.
Cẩu Đản? Cậu đặt tên sao? Cậu làm gì có cái thú vui ác ôn này chứ?
Khoan đã, trong [Linh Cảnh] có một tên nam phụ pháo hôi chuyên được sử dụng để bị ngược, gã sai vặt bên cạnh tên nam phụ pháo hôi đó chẳng phải chính là Cẩu Đản sao? Trên đời này sao lại trùng hợp đến vậy, chẳng lẽ cậu đã xuyên qua, hơn nữa còn xuyên thẳng vào trong một quyển truyện sảng văn sao?
“Ta là ai?”
“Thiếu gia, ngài…” Gã sai vặt sững người một chút, rồi như chợt hiểu ra mà bắt đầu khen lấy khen để: “Thiếu gia, ngài là tiểu nhi tử của Dược Vương Giang Nhật Bá, là tam thiếu gia Giang Tân của Dược Vương phủ chúng ta, là đệ tử chân truyền của chưởng môn Liên Vân Tông, là mỹ nam tuấn tú nhất Kinh Châu Thành, ngài sở hữu Thủy Mộc song linh căn, là kỳ tài luyện đan hiếm có, độc nhất vô nhị, hiếm thấy trên đời, thiên hạ vô song.”
Giang Tân: “…”
Quả nhiên là xuyên không rồi, xuyên thế nào không xuyên lại cố tình xuyên thành tên nam pháo hôi tuyến mười tám chuyên dùng để bị ngược trong truyện! Chẳng lẽ là do trùng tên trùng họ sao?
Giang Tân nhớ rất rõ trong [Linh Cảnh] có viết, rằng sau khi Liễu Oanh Oanh đến Hàn phủ từ hôn không bao lâu thì nam pháo hôi đã lập tức cưới Liễu Oanh Oanh vào cửa.