Đến nội dung chính

Chương 4

admin 508 Chữ Cài Đặt

Ngày nhập học, bầu không khí tại khoa Thiết kế tách biệt hẳn với sự ồn ào náo nhiệt ở cổng trường chính. Ngay từ lối dẫn vào, không gian đã đậm đặc tính thẩm mỹ.

Những sinh viên lướt qua Nhược Vi đều khoác lên mình những bộ cánh đầy phá cách, từ sang chảnh đến cá tính, mỗi bước chân đều toát lên sự tự tin của những người quen được chăm chút từ tấm bé.

Những chiếc xe sang nối đuôi nhau đỗ lại. Người bước xuống được người nhà đưa đón tận tình, vali hàng hiệu, túi xách đắt tiền cùng lớp trang điểm chỉn chu hoàn hảo khiến khu vực này trông như một sàn diễn thời trang thu nhỏ. Đây không đơn thuần là môi trường học thuật, mà là nơi tiền bạc và đẳng cấp được phô bày một cách tinh tế.

Nhược Vi khẽ siết chặt quai túi trên tay, đôi mắt cô lướt nhanh qua dòng người, không chút dao động. Nơi này hoàn toàn khác biệt với những gì cô từng thấy. Chính sự hào nhoáng này lại là thứ cô khao khát.
Một nụ cười kín đáo thoáng hiện trên môi, Nhược Vi biết rõ, mình đã chọn đúng nơi để bắt đầu.

Nhược Vi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước từ bộ trang phục được phối hợp chỉn chu, lớp trang điểm tinh tế làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên gương mặt. Mỗi bước chân cô đều điều chỉnh để giữ vững vẻ tự nhiên và khí chất vốn có. Cô không cho phép mình mờ nhạt.

Khi bước vào khu vực làm thủ tục, Nhược Vi cảm nhận được những ánh nhìn từ những tân sinh viên xung quanh. Họ đang đánh giá cô, từng người một. Cô giữ gương mặt bình thản, khẽ ngẩng đầu, bước đi thẳng.

Nhược Vi không quay lại nhìn, cô để mặc những ánh mắt đó lướt qua mình như thể cô không hề quan tâm.

Cô tiến đến bàn làm thủ tục, giọng nói đều đặn, vừa đủ nghe: “Cho em hỏi, em làm thủ tục nhập học ở đâu ạ?”
Nhân viên hướng dẫn chỉ về phía hành lang, cô gật đầu đáp lời: “Cảm ơn ạ.”

Từng cử chỉ của cô đều chuẩn xác nhưng bên trong, tâm trí cô đang hoạt động hết công suất. Cô quan sát mọi thứ, từ cách ăn mặc của người đối diện cho đến những món phụ kiện đắt tiền trên tay họ. Ở đây, sự nổi bật là tấm vé thông hành, cô không cho phép mình bị chìm xuống giữa đám đông này.

Nhược Vi bước đi trên hành lang, ánh nắng đổ bóng dài trên nền gạch sáng. Cô đã vạch ra mục tiêu rõ ràng với nơi này không phải là đích đến, mà là bàn đạp. Cô không đến đây chỉ để tồn tại, cô đến để thay đổi bản thân phải hơn thua với Nhược Hy cho bằng được, đã đến được đây rồi không thể nào thua được nữa.