Sự xuất hiện của Bùi Hàn như một luồng gió mới, xua tan đi bầu không khí tẻ nhạt lúc trước. Căn phòng trở nên sống động và rộn ràng hơn hẳn. Dật Trần, vốn dĩ ít nói, giờ đây khóe môi cũng hơi cong lên một chút. Ngay cả Phong Quý Trạch, người lạnh lùng nhất, ánh mắt cũng bớt đi vẻ xa cách.
Tuấn Lâm tò mò hỏi: “Ê Bùi Hàn, cậu học khoa nào vậy?”
Bùi Hàn vừa mở vali, vừa trả lời, giọng đầy hào hứng: “Luật và Pháp chế. Nghe nói khoa này đông lắm, toàn người giỏi, áp lực phết.”
Tuấn Lâm huých vai Dật Trần, cười trêu: “Khác hệ rồi, tụi này dân IT, chỉ biết code với máy tính thôi.”
“Ờ, nhìn dáng là biết ngay dân IT rồi, chuẩn không cần chỉnh.” Bùi Hàn cười lớn, câu nói đùa khiến không khí trong phòng thêm phần cởi mở.
Tuấn Lâm lập tức phản bác, giọng điệu giả vờ giận dỗi: “Ê ê, đừng có phân biệt ngành nghề nha, dân IT cũng lãng mạn lắm đấy.”
“Không không, tớ đang khen mà, nhìn ngầu chết đi được.” Bùi Hàn giơ tay đầu hàng, nụ cười vẫn không tắt trên môi.
Dật Trần lúc này mới lên tiếng, giọng trầm ổn: “Khoa Luật à… chắc nhiều nữ sinh lắm.”
Bùi Hàn nhướng mày, ánh mắt lém lỉnh: “Chính xác! Nghe nói bên đó có nhiều bạn nữ xinh lắm, sau này tha hồ mà ngắm.”
Tuấn Lâm lập tức sáng mắt, giọng điệu phấn khích: “Thiệt không? Vậy tụi tớ phải qua tham quan mới được. À mà quên, tớ có cô bạn thân cũng học cùng khoa với cậu đó, xinh đẹp lại học giỏi, sau này tớ giới thiệu cho.”
Bùi Hàn ngẩng lên, ánh mắt tò mò: “Ồ, vậy hả? Vậy sau này phải nhờ cậu giới thiệu rồi. Chắc là một cô gái rất đặc biệt mới khiến cậu khen ngợi như vậy.”
Tuấn Lâm nhếch môi, cố tình hạ giọng xuống một chút, như đang tiết lộ một bí mật động trời: “Nói nhỏ cho cậu biết… cô ấy không chỉ là bạn thân của tớ, mà còn là bạn gái của Dật Trần đấy.”
Không khí trong phòng đột ngột khựng lại một nhịp, như thể thời gian ngừng trôi. Bùi Hàn lập tức quay sang nhìn Dật Trần, ánh mắt đầy hứng thú và bất ngờ: “Ồ? Vậy à? Ngưỡng mộ thật nha, có bạn gái xinh đẹp học khoa Luật.”
Dật Trần đang xếp đồ, tay hơi dừng lại một chút trước câu nói của Tuấn Lâm. Anh không phủ nhận, cũng không giải thích gì thêm, chỉ lẳng lặng liếc nhìn Tuấn Lâm một cái, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa một cảm xúc khó gọi tên.
Sự im lặng của Dật Trần càng làm cho câu chuyện thêm phần tò mò và bí ẩn.
Dật Trần hạ giọng, âm điệu trầm ổn như một lời cảnh cáo: “Ít nói lại, cậu sẽ chết phải không?”
Tuấn Lâm bật cười, cậu vỗ tay nhẹ: “Tớ đang giúp cậu quảng bá hình ảnh mà, có ai đụng đến Nhược Hy thì chúng ta sẽ nhanh chóng biết được.”
Dật Trần không trả lời, bàn tay vẫn đều đặn sắp xếp lại những cuốn sách trên giá.
Bùi Hàn chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt tò mò không giấu diếm: “Nghe hấp dẫn vậy, chắc phải tìm cơ hội diện kiến mới được.”
Tuấn Lâm gật đầu, vẻ mặt khẳng định chắc nịch: “Đảm bảo cậu thấy xong sẽ không thất vọng.”
“Xinh lắm à?”
“Đúng vậy, tuyệt trần luôn, bạn thân tớ đấy.” Tuấn Lâm quay sang Dật Trần, nhướng mày như chờ đợi sự đồng tình.
Dật Trần im lặng, chỉ cúi đầu nhìn món đồ trong tay, ánh mắt hơi trầm xuống.
Phong Quý Trạch vẫn ngồi yên ở góc giường, cậu khẽ ngẩng đầu, cái nhìn lướt qua Dật Trần rồi nhanh chóng thu hồi, vẻ mặt bình thản như chưa từng quan tâm.
Tuấn Lâm vẫn chưa chịu dừng, cậu khoanh tay dựa lưng vào bàn, giọng nửa đùa nửa thật: “Mà này, vì cậu học cùng khoa với cậu ấy…”
Bùi Hàn nghiêng đầu: “Sao cơ?”
Tuấn Lâm hạ giọng, ra chiều quan trọng: “Nếu có kẻ nào mon men ve vãn người yêu của bạn cùng phòng tớ…”
Cậu dừng một nhịp, ánh mắt sắc sảo: “Nhớ về đây báo cáo ngay.”
Bùi Hàn bật cười: “Rồi sao?”
Tuấn Lâm đáp tự nhiên: “Thì tụi này còn biết đường mà xử lý chứ sao.”
Bùi Hàn phá lên cười: “Ghê thật, mới nhập học mà đã có hậu phương vững chãi thế này rồi à?”
Dật Trần không chịu nổi nữa, cậu liếc Tuấn Lâm một cái lạnh lùng: “Cậu bớt nói linh tinh đi.”
“Tớ nói sai à?” Tuấn Lâm nhún vai, giọng vô tư: “Bạn bè là phải hỗ trợ nhau.”
Dật Trần không đáp, anh tiếp tục công việc của mình, nhưng vành tai đã ửng đỏ rõ rệt.
Bùi Hàn chống cằm, ánh mắt đầy ý vị: “Yên tâm đi, nếu có tình huống đó xảy ra, tớ chắc chắn sẽ báo cáo cho mấy cậu đầu tiên.”
Tuấn Lâm gật đầu hài lòng: “Được, cứ thế nhé.”
Phong Quý Trạch thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Cậu khẽ nhìn lướt qua ba người, ánh mắt lặng lẽ, không để lộ bất kỳ suy nghĩ nào.