Không gian bốn người hơi bí bách, hai bộ giường tầng đặt đối diện, bàn học sát tường, nắng trưa hắt qua cửa sổ làm căn phòng rực lên màu vàng nhạt.
Đã có người đến trước là một nam sinh đang đứng bên tủ đồ, bóng lưng thẳng tắp. Nghe tiếng mở cửa, cậu ta xoay người lại, ánh mắt bình thản: “Chào.”
Tuấn Lâm nở nụ cười xã giao, kéo vali tiến vào: “Chào bạn, tụi mình cùng phòng đây.”
Cậu ta không cười, giọng trầm và gọn: “Tớ tên Phong Quý Trạch.”
Tuấn Lâm lẩm bẩm, đoạn quay sang Dật Trần với vẻ đăm chiêu: “Cái tên này, nghe quen quen…”
Dật Trần đặt vali xuống, ánh mắt lướt qua Phong Quý Trạch một cái rồi quay đi: “Tớ không biết.”
Tuấn Lâm nhún vai, cậu gạt bỏ sự tò mò, quay lại giới thiệu: “Tớ là Tuấn Lâm, còn đây là Dật Trần.”
Phong Quý Trạch gật đầu một cái xem như lời đáp: “Ừ, chào hai cậu.”
Sự im lặng bao trùm không gian. Tuấn Lâm không chịu nổi cảm giác này, cậu lại hỏi: “Cậu học khoa nào thế?”
Phong Quý Trạch tiếp tục xếp đồ, thái độ dửng dưng: “Công nghệ thông tin.”
Tuấn Lâm sáng mắt, cậu cười to: “Trùng hợp thật, tụi tớ cũng IT. Phòng này ba đứa cùng chuyên ngành.”
Dật Trần khẽ gật đầu: “Ừm.”
Phong Quý Trạch lúc này mới dừng tay cậu nhìn kỹ hai người, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Dật Trần lâu hơn một chút, tựa như đang cân nhắc hoặc đánh giá điều gì đó.
Tuấn Lâm vẫn thao thao bất tuyệt, không hề để ý tới không khí lạ lùng: “Vậy là đỡ rồi, sau này làm bài nhóm khỏi lo thiếu người.”
Không ai đáp lại câu đùa đó, gió từ khung cửa sổ thổi vào, làm rèm cửa lay động, căn phòng chìm vào sự im lặng khó tả.
Trong phòng ký túc xá, ba người thì mỗi người một góc, lẳng lặng dọn dẹp đồ đạc của mình. Tiếng kéo vali, tiếng sột soạt của quần áo, và tiếng lạch cạch của đồ dùng cá nhân tạo nên một bản nhạc tẻ nhạt của sự bắt đầu.
Gần trưa, khi căn phòng đã dần gọn gàng, một âm thanh mới vang lên từ hành lang, tiếng bánh xe vali lăn vội vã, tiếng bước chân gấp gáp dồn dập, và tiếng thở dốc rõ rệt.
Cửa phòng bật mở, một nam sinh bước vào, gương mặt đỏ bừng vì nắng nóng, trán lấm tấm mồ hôi, lưng đeo ba lô nặng trĩu, tay kéo chiếc vali cỡ lớn.
Cậu ta đứng ở cửa, thở hắt ra một hơi dài, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, giọng nói sảng khoái vang lên: “Trời ơi, cuối cùng cũng tới nơi. Xin chào, mọi người là bạn cùng phòng của tớ đúng không?”
Tuấn Lâm lập tức đáp lại, giọng điệu vui vẻ hẳn lên: “Chuẩn rồi, tụi này chờ mỗi cậu thôi đó.”
Bùi Hàn kéo vali vào phòng, tự nhiên như đã quen biết từ lâu: “May quá, tớ tưởng tới trễ bị chiếm hết chỗ đẹp rồi chứ. Tớ tên là Bùi Hàn. Rất vui được gặp mọi người.”
“Nghiêm Tuấn Lâm.”
“Phó Dật Trần.”
“Phong Quý Trạch.”
Cả ba lần lượt giới thiệu. Bùi Hàn gật gù, ánh mắt lém lỉnh nhìn quanh, rồi nhanh chóng chọn một chiếc giường trống, tung chiếc ba lô lên đó: “Phòng này ổn quá trời, rộng hơn tớ tưởng nhiều.”